1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Hình ảnh khi thế giới chỉ còn... 100 người

(Dân trí) - Dự án “100 người: Bức tranh thế giới” được thực hiện để đưa ra những ý niệm về cuộc sống của 7,2 tỉ người trên khắp hành tinh theo một cách dễ hiểu nhất.

Thế giới này có 7,2 tỉ người. Đưa ra những thống kê với con số khổng lồ này khiến khả năng tri nhận của con người bị choáng ngợp. Nếu đơn giản hóa con số 7,2 tỉ người thành… 100 người, mọi con số bỗng trở nên đơn giản, dễ hiểu hơn rất nhiều.

Dự án “100 người: Bức tranh thế giới” được thực hiện để đưa ra những ý niệm về cuộc sống của 7,2 tỉ người trên khắp hành tinh theo một cách dễ hiểu nhất.

Bằng những thông số có được từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ngân hàng Thế giới (WB), Liên Hợp Quốc (UN)…, dự án này đã biến những con số thống kê khổng lồ về 7,2 tỉ người trở nên đơn giản, dễ hiểu, khi đưa tỉ lệ của những con số ấy về tương đương với mức 100 người. Lúc này, 100 người này đại diện cho cả dân số thế giới.

Vậy thế giới sẽ như thế nào nếu dân số trên khắp hành tinh chỉ có… 100 người? Câu trả lời là…

Hình ảnh khi thế giới chỉ còn... 100 người

Trong số 100 người này, sẽ có 70 người không được tiếp xúc với mạng Internet; 78 người không biết đến máy tính, 93 người không được học Cao đẳng - Đại học… 48 người phải sống với mức chi tiêu ít hơn 2 đô la/ngày (tương đương 42.000 đồng/ngày).

Trong 100 người này, mức
độ cân bằng giới là 50-50.

Trong 100 người này, mức độ cân bằng giới là 50-50.

Về phân bố dân cư, trong 100 người, sẽ có 11 người sống ở Châu Âu, 5 người sống ở Bắc Mỹ, 9 người đến từ Nam Mỹ, 15 người đến từ Châu Phi và 60 người sống ở Châu Á. 49 người sống ở nông thôn và 51 người sống ở thành thị.

Về ngôn ngữ, sẽ có 12 người nói tiếng Trung Quốc, 5 người nói tiếng Tây Ban Nha, 5 người nói tiếng Anh, 3 người nói tiếng Ả Rập, 3 người nói tiếng Hindi, 3 người nói tiếng Bengal, 3 người nói tiếng Bồ Đào Nha, 2 người nói tiếng Nga, 2 người nói tiếng Nhật và 62 người còn lại nói những ngôn ngữ khác.

Trong 100 người này, mức
độ cân bằng giới là 50-50.

Về độ tuổi, trong 100 người, sẽ có 26 em nhỏ độ tuổi từ 0-14, 66 người độ tuổi từ 15-64, 8 cụ già độ tuổi trên 65.

Về tôn giáo, 33 người theo đạo Cơ-đốc, 22 người theo đạo Hồi, 14 người theo đạo Hindu, 7 người theo đạo Phật, 12 người theo những đạo khác, và 12 người vô thần.

Về học vấn, sẽ chỉ có 7
người có bằng Cao đẳng - Đại học.

Về học vấn, sẽ chỉ có 7 người có bằng Cao đẳng - Đại học.

83 người có thể đọc và viết, 17 người còn lại không thể làm được những việc này.

30 người có thể truy cập vào Internet, 70 người còn lại không có cơ hội được biết Internet là gì.

22 người có máy tính riêng hoặc đang dùng chung máy tính, 78 người không được tiếp xúc với máy tính.

75 người có điện thoại di động, 25 người không có.

87 người được sử dụng nước sạch, 13 người còn lại đang phải sử dụng nguồn nước không an toàn.

Về nhà ở, 77 người có nơi
cư ngụ, 23 người vô gia cư.

Về nhà ở, 77 người có nơi cư ngụ, 23 người vô gia cư.

Về dinh dưỡng, có 21 người thừa cân, 63 người có cân nặng bình thường, 15 người bị thiếu ăn và 1 người đang có nguy cơ bị chết đói.

Về mức độ nghèo đói, có 48 người đang phải sống với mức chi tiêu ít hơn 2 đô la/ngày (tương đương 42.000 đồng/ngày).

Bích Ngọc
Theo Business Insider