Hình ảnh đổ nát của thành phố vừa tuyên bố phá sản

(Dân trí)- Trong tháng 7 này, thành phố Detroit ở bang Michigan, Mỹ đã phải tuyên bố phá sản với món nợ khổng lồ lên tới hơn 15 tỉ đô la. Nhiếp ảnh gia Pháp đã ghi lại những bức hình về sự suy sụp, đổ nát của Detroit.

Hai nhiếp ảnh gia người Pháp - Yves Marchand và Romain Meffre đã ghi lại được những bức hình ấn tượng về sự suy sụp, hoang tàn, đổ nát ở một trong những thành phố từng một thời được coi là biểu tượng hùng mạnh của nền công nghiệp Mỹ.

Thành phố Detroit ở bang Michigan giờ đây chỉ còn là cái bóng của một thời hoàng kim. Vẻ hiện đại, năng động của Detroit như đã hoàn toàn biến mất.
 
Trong tháng 7 này, thành phố Detroit ở bang Michigan, Mỹ đã phải tuyên bố phá sản với món nợ khổng lồ lên tới hơn 15 tỉ đô la. Trước sự đi xuống của ngành công nghiệp, vẻ hiện đại, hào nhoáng của một trong những thành phố phát triển hàng đầu của Mỹ cũng đã dần biến mất.

Hình ảnh về sự đổ nát của thành phố tuyên bố phá sản ở Mỹ

Nội thất đổ nát của nhà hát United Artists. Nhà hát mang phong cách kiến trúc Gô-tích Tây Ban Nha, được xây dựng từ năm 1928 nhưng đã bị đóng cửa vào năm 1974. Kể từ đó, công trình bị bỏ hoang.

Nhà thờ East Methodist.

Nhà thờ East Methodist.

Trụ sở của giáo hội trưởng lão được xây dựng từ năm 1911.

Trụ sở của giáo hội trưởng lão được xây dựng từ năm 1911.

Thư viện công cộng East Side.

Thư viện công cộng East Side.

Khu vực giếng trời trong tòa nhà Farwell.

Khu vực giếng trời trong tòa nhà Farwell.

Nhà ga trung tâm Michigan với những ô cửa sổ lỗ chỗ kính vỡ.

Nhà ga trung tâm Michigan với những ô cửa sổ lỗ chỗ kính vỡ.

Một phòng khám nha khoa ở tòa tháp Broderick.

Một phòng khám nha khoa ở tòa tháp Broderick.

Trụ sở cảnh sát ở công viên Highland.

Trụ sở cảnh sát ở công viên Highland.

Một phòng sinh học ở trường tiểu học George W. Ferris thuộc ngoại ô Detroit.

Một phòng sinh học ở trường tiểu học George W. Ferris thuộc ngoại ô Detroit.

Tòa nhà St. Christopher từng là một thư viện công cộng.

Tòa nhà St. Christopher từng là một thư viện công cộng.

Tòa nhà St. Christopher từng là một thư viện công cộng.

Phòng khiêu vũ ở tầng 15 của khách sạn Lee Plaza, được xây dựng từ năm 1929 và bị bỏ hoang kể từ đầu thập niên 1990.

Nhà hát Michigan.

Nhà hát Michigan.

Nhìn xuống đại lộ Woodward từ tòa tháp Broderick.

Nhìn xuống đại lộ Woodward từ tòa tháp Broderick.

Phòng khiêu vũ Vanity.

Phòng khiêu vũ Vanity.

Phòng khiêu vũ Vanity.

Căn nhà cổ William Livingston được xây dựng từ năm 1893 theo phong cách kiến trúc Pháp thời Phục hưng.

Sảnh chờ ở nhà ga trung tâm Michigan.

Sảnh chờ ở nhà ga trung tâm Michigan.

 
 
Pi Uy
Theo Guardian