Hậu duệ của danh họa thiên tài Leonardo da Vinci là...thợ bánh, thợ rèn?

(Dân trí) - Trong quá trình nghiên cứu tìm kiếm nhân thân của nghệ sĩ tài hoa Leonardo da Vinci, hai nhà sử học người Ý mới đây cho biết họ có căn cứ để xác định những hậu duệ còn sống của ông. Trong số đó có những người là kiến trúc sư, cảnh sát, thợ bánh, nhân viên kế toán, hay thậm chí là thợ rèn đã nghỉ hưu.

Mới đây, nhà sử học người Ý Alessandro Vezzosi và Agnese Sabato công bố rằng họ có căn cứ để xác định 35 hậu duệ còn sống của nghệ sĩ người Ý, cùng với một ngôi mộ gia đình chưa xác định được danh tính trước đó. Như vậy, đã có 2 kế hoạch đi tìm nhân thân của Leonardo dựa trên ADN của ông.

Dù Leonardo da Vinci rất nổi tiếng, cho đến nay ít người có được thông tin về gia đình con cháu của ông. Ông chưa từng kết hôn và qua đời năm 1519 ở Amboise, Pháp mà không có bất kỳ người thừa kế nào. Kỳ bí hơn, khi di hài của Leonardo được cho là đã mất tích khi chiến tranh tôn giáo diễn ra ở Châu Âu vào thế kỷ 16, cắt đứt mọi khả năng lần theo dấu vết các hậu duệ thông qua di truyền học của ông.

Hậu duệ của danh họa thiên tài Leonardo da Vinci là...thợ bánh, thợ rèn? - 1

Vezzosi và Sabato đã bắt đầu cuộc nghiên cứu của họ từ năm 1973, thông qua cha của Leonardo, Ser Piero da Vinci. Ngoài ra họ còn nghiên cứu rất nhiều giấy tờ, tài liệu khác bao gồm cả những tài liệu do ông nội của Leonardo, Antonio để lại. Phức tạp hơn, không ai có bất cứ thông tin gì về mẹ của Leonardo, do đó hai nhà nghiên cứu buộc phải tập chung về gia phả bên nội của ông. Trong quá trình tìm tòi, họ thậm chí còn tìm thấy một ngôi mộ chưa được biết đến của gia đình Leonardo ở Vinci.

Kết quả, Vezzosi và Sabato đã xác định được hơn ba mươi người được giả định là hậu duệ của Leornado, sống tại Florence và các ngồi làng lân cận. Trong số đó có những người là kiến trúc sư, cảnh sát, thợ bánh, nhân viên kế toán, hay thậm chí là thợ rèn đã nghỉ hưu.

Phan Hạnh

Theo Mentalfloss