1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Đà Nẵng:

Háo hức đi hội sách

(Dân trí) - Tối 20/4, tại Đà Nẵng, Hội sách Hải Châu 2016 với chủ đề “Sách - Văn hóa và Phát triển” chính thức khai mạc. Năm thứ hai tổ chức nhân dịp Ngày sách Việt Nam (21/4), Hội sách thu hút hàng ngàn độc giả đủ mọi lứa tuổi háo hức tìm về.

Háo hức đi hội sách - 1
Hội sách Hải Châu 2016 tại Đà Nẵng vừa khai mạc tối 20/4
Hội sách Hải Châu 2016 tại Đà Nẵng vừa khai mạc tối 20/4

Năm nay, Hội sách Hải Châu quy tụ gần 100 gian hàng (tăng gấp 5 lần so với 2015) của hơn 20 nhà xuất bản, công ty phát hành sách, nhà sách... (tăng gần 2 lần so với 2015). Hội sách được tổ chức ngay tuyến đường đẹp nhất ở bờ Tây sông Hàn, Đà Nẵng thuận lợi cho độc giả tìm đến.

Háo hức đi hội sách - 3

Háo hức đi hội sách - 4

Háo hức đi hội sách - 5

Háo hức đi hội sách - 6
Hàng ngàn độc giả đủ mọi lứa tuổi háo hức tìm về hội sách
Hội sách Hải Châu 2016 kéo dài từ 20/4 - 24/4
Hội sách Hải Châu 2016 kéo dài từ 20/4 - 24/4

Nguyễn Nguyên Anh, sinh viên ĐH Sư phạm Đà Nẵng đã đạp xe đạp hơn 7km từ nhà trọ đến hội sách để tìm cơ hội mua những cuốn sách mà Nguyên Anh đã “ngắm” từ lâu với nhiều ưu đãi. Đã dành dụm đủ để mua những cuốn sách mình thích nhưng Nguyên Anh vẫn ra về với nhiều tiếc nuối. “Ước chi mình có thể rinh về được nhiều sách hơn vì sách đẹp và những lời đề dẫn giới thiệu sách quá hấp dẫn” - Nguyên Anh nói.

Một bác phụ huynh tên Thắng ở tận huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) nghe tin có hội sách ở Đà Nẵng cũng lật đật chạy ra tìm mua sách cho con. Phụ huynh này kể: “Hồi nhỏ tui ham đọc sách. Thấy ở đâu có sách hay, tha (mang) về được là tui tha về hết. Thành ra trong nhà có nhiều sách. Tui “lây” cái bịnh thèm sách cho thằng con tui kiểu chi mà chừ nó còn mê sách hơn tui nữa. Nghe tin có hội sách, tui lén chạy một mình ra đây, tìm mua những cuốn mà tui nghĩ là hay về cho con. Chứ nó mà đi theo dám nó đòi tui mua cả xe sách chở về tui không có đủ sách. Nói vậy chứ thấy nó ham đọc sách, đằm tính, mình cũng vui. Để vàng để bạc không bằng để sách cho con. Ông bà mình nói đúng đó chớ”.

Hội sách Hải Châu 2016 kéo dài từ 20/4 - 24/4. Như Dân trí đã có bài báo, điểm nhấn của hội sách năm nay ở Đà Nẵng là các các buổi giao lưu, trò chuyện với độc giả của các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Đông Thức, Lê Minh Quốc và các tác giả trẻ được nhiều độc giả đọc tác phẩm trong vài năm gần đây như Phan Ý Yên, Anh Khang, Hamlet Trương... Bên cạnh các gian hàng sách, Hội sách năm nay còn trưng bày, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam; mô hình sách về Nhà giàn DK1 ở quần đảo Trường Sa...

* Một số chương trình giao lưu với các tác giả tại Hội sách Hải Châu 2016 từ 21/4

- Từ 19h - 21h30 tối 21/4: Trao giải Cuộc thi kể chuyện lịch sử, ngụ ngôn bằng tiếng Anh; Trao giải Cuộc thi ảnh Cuộc đua thuyền buồm quốc tế tại chặng Đà Nẵng.

- Từ 18h - 21h tối 22/4: giao lưu với các nhà văn, nhà báo Đoàn Thạch Biền, Lê Minh Quốc, Nguyễn Đông Thức.

- Từ 19h - 21h tối 23/4, giao lưu với nhà văn trẻ Phan Ý Yên

- Ngày 24/4: giao lưu với nhóm nhạc 365 với cuốn “365 – Những người lạ quen thuộc” do Jun Phạm chấp bút (từ 10h - 11h30); giao lưu với Hamlet Trương, Iris Cao (từ 17h-18h), nhà văn trẻ Anh Khang (18h-20h)

Khánh Hiền