Hàng vạn người con Nam Bộ hướng về lễ hội Nguyễn Trung Trực

(Dân trí)- Ngày 13/10 là ngày cuối cùng của lễ hội kỉ niệm 144 ngày hy sinh anh hùng Nguyễn Trung Trực, do rơi vào ngày cuối tuần nên lượng người kéo đến lễ hội vẫn đông nghẹt. Ước tính, qua 3 ngày có hơn 800 ngàn lượt khách từ khắp nơi về hành hương.

Lễ hội Nguyễn Trung Trực (TP. Rạch Gía, Kiên Giang) được khai mạc từ 11/10 (tức 26/8 âm lịch) – 13/10, đến nay đã đón tiếp hơn 800 ngàn lượt khách từ khắp mọi nơi về hành hương. Tại lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thu hút rất đông người đến tham dự.

Vạn tấm người con Nam Bộ hướng về lễ hội Nguyễn Trung Trực

Lễ hội kỉ niệm 144 năm ngày hy sinh của vị anh hùng Nguyễn Trung Trực được tổ chức trang trọng hơn mọi năm (ảnh: Sở VH - TT và DL Kiên Giang)

 Anh Nguyễn Văn Lành - Cần Thơ lần thứ 2 tham dự lễ hội phấn khởi cho biết: "Lễ hội năm nay rất vui, cơ sở vật chất của Đình được tu sửa khang trang hơn, công tác tiếp đón, phục vụ bà con ăn nghỉ tận tình và chu đáo. Đặc biệt năm nay nhờ lượng công an, dân phòng bảo vệ nên an ninh trật tự đảm bảo, chưa thấy xảy ra trộm cắp, chen lấn xô đẩy. Theo tôi đây cũng là yếu tố để các du khách đến với lễ hội."

Ấn tượng nhất là tại lễ dâng hương, kỷ niệm 144 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực có rất nhiều cụ ông, cụ bà ở tuổi “thất thập” thế nhưng vẫn không quản đường xa cùng nhau đến chứng kiến lễ dâng, thắp nén tâm nhang thành kính cụ Nguyễn.

Vạn tấm người con Nam Bộ hướng về lễ hội Nguyễn Trung Trực

Qua 3 ngày lễ hội thu hút hơn 800 ngàn lượt người từ khắp nơi về mồ cụ Nguyễn hành hương. (ảnh: Sở VH - TT và DL Kiên Giang)

Cụ Nguyễn Văn Minh (80 tuổi) ở Cà Mau chia sẻ: "Năm nay sức khỏe không còn tốt nên nhờ con trai thứ 2 chở đi, nếu sang năm tôi còn đi nổi thì vẫn tiếp tục đi viếng cụ Nguyễn Nếu không đi nổi nữa thì ở nhà kể cho con cháu nghe về những chiến công hào hùng của vị thủ lĩnh Nam bộ áo vải trong chuộc chiến thanh chóng Pháp đầy gian khổ."

Được biết, để tổ chức tốt việc ăn, uống, nghỉ ngơi cho bà con đến dự lễ hội Nguyễn Trung Trực, Ban quản lý di tích Đình thờ Nguyễn Trung Trực đã đầu tư hơn 2 tỉ đồng sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, dựng lán, trại ở tất cả các con đường gần khu vực Đình đảm bảo chỗ ăn, nghỉ cho hàng ngàn bà con. Vận động  gần 20 cơ quan đơn vị, chùa chiền xung quanh khu vực Đình thờ đã tạo điều kiện cho bà con đến nghỉ miễn phí. Việc đãi cơm chay miễn phí được thực hiện trong 4 ngày liên tục từ sáng sớm đến tối với hàng ngàn người tham gia làm công tác phục vụ.

Nguyễn Hành