Hàng nghìn người tham dự phiên chợ sách cũ

(Dân trí) - Hàng nghìn đầu sách cũ và nhiều ấn phẩm có giá trị, đa dạng về hình thức, chủng loại với giá rẻ đang được bày bán trong phiên chợ sách xưa đang diễn ra tại Đại học Văn hóa, Hà Nội.

Xem: Hàng nghìn người tham dự phiên chợ sách cũ


Phiên chợ sách xưa lần thứ 2 diễn ra vào ngày 18 và 19/2, do Diễn đàn sách xưa cùng Đại học Văn hóa tổ chức, đã mang tới cho độc giả hàng nghìn đầu sách cũ và nhiều ấn phẩm có giá trị, đa dạng về hình thức, chủng loại, giá rẻ, phù hợp với nhiều đối tượng như sinh viên, học sinh hay những người yêu sách.

Phiên chợ sách xưa lần thứ 2 diễn ra vào ngày 18 và 19/2, do Diễn đàn sách xưa cùng Đại học Văn hóa tổ chức, đã mang tới cho độc giả hàng nghìn đầu sách cũ và nhiều ấn phẩm có giá trị, đa dạng về hình thức, chủng loại, giá rẻ, phù hợp với nhiều đối tượng như sinh viên, học sinh hay những người yêu sách.


Thông qua phiên chợ sách cũ, nhiều độc giả sẽ có cơ hội tìm kiếm cho mình những đầu sách hay, sách quý đã từ lâu không còn được tái bản như văn học Pháp, Nga...

Thông qua phiên chợ sách cũ, nhiều độc giả sẽ có cơ hội tìm kiếm cho mình những đầu sách hay, sách quý đã từ lâu không còn được tái bản như văn học Pháp, Nga...


Nhiều đầu sách cũ được bán đồng giá 10.000 đồng, 20.000 đồng hay giảm giá 50%, thu hút nhiều người yêu sách tới tìm và mua.

Nhiều đầu sách cũ được bán đồng giá 10.000 đồng, 20.000 đồng hay giảm giá 50%, thu hút nhiều người yêu sách tới tìm và mua.

Phiên chợ thu hút được nhiều những người lớn tuổi, đam mê với những cuốn sách cũ, những người sưu tầm sách lâu năm,...
Phiên chợ thu hút được nhiều những người lớn tuổi, đam mê với những cuốn sách cũ, những người sưu tầm sách lâu năm,...


Gian hàng truyện tranh là nơi được nhiều em nhỏ yêu thích.

Gian hàng truyện tranh là nơi được nhiều em nhỏ yêu thích.


Anh Phan Mạnh Hà, trưởng Ban tổ chức Phiên chợ sách xưa lần thứ II, chia sẻ: “Mình cùng các thành viên diễn đàn Sách cũ mong muốn có thể truyền lửa cho thế hệ trẻ để giữ gìn những giá trị văn hóa xưa được lưu giữ trong từng trang sách”.

Anh Phan Mạnh Hà, trưởng Ban tổ chức Phiên chợ sách xưa lần thứ II, chia sẻ: “Mình cùng các thành viên diễn đàn Sách cũ mong muốn có thể truyền lửa cho thế hệ trẻ để giữ gìn những giá trị văn hóa xưa được lưu giữ trong từng trang sách”.


Hoạt động này nhằm thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ và lưu giữ lại được những giá trị văn hóa của sách xưa.

Hoạt động này nhằm thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ và lưu giữ lại được những giá trị văn hóa của sách xưa.

Phiên chợ sách cũ sẽ được tổ chức định kỳ và hy vọng sẽ trở thành cầu nối giao lưu giữa các độc giả yêu sách với nhau và độc giả với các nhà xuất bản.
Phiên chợ sách cũ sẽ được tổ chức định kỳ và hy vọng sẽ trở thành cầu nối giao lưu giữa các độc giả yêu sách với nhau và độc giả với các nhà xuất bản.

Tiểu Phương - Lan Phương