Hàng nghìn khán giả Ninh Bình ngồi đất xem… hát chèo

(Dân trí) - Khán phòng trên 1.000 chỗ ngồi của Nhà hát chèo tỉnh Ninh Bình trong đêm công diễn vở chèo “Lưu Bình trả nghĩa” không còn một chỗ trống. Những người đến muộn phải ngồi đất hoặc xếp hàng dọc hành lang tuyến đường đối diện nhà hát để theo dõi qua màn hình lớn.

Tối 6/10, Ban tổ chức Cuộc thi nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2016 công diễn vở chèo “Lưu Bình trả nghĩa” do Nhà hát chèo Ninh Bình thực hiện.

Trước giờ biểu diễn 1 tiếng, khán phòng Nhà hát chèo Ninh Bình với sức chứa khoảng 1.000 chỗ ngồi không còn một chỗ trống. Người dân ngồi chật kín đến cả cửa ra vào. Trước sân nhà hát, nhiều người đến muộn phải ngồi dưới đất hoặc xếp hàng đứng dọc hành lang đường tuyến đường Lê Đại Hành theo dõi qua màn hình lớn.

Vở diễn Lưu Bình trả nghĩa do Nhà hát chèo Ninh Bình dự thi Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm nay thu hút nhiều khán giả đến xem.
Vở diễn "Lưu Bình trả nghĩa" do Nhà hát chèo Ninh Bình dự thi Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm nay thu hút nhiều khán giả đến xem.

Chị Lưu Thị Giang (40 tuổi, phường Nam Thành) cho biết, ban ngày đi làm nhưng cứ 7 giờ tối vợ chồng chị lại chở nhau ra nhà hát thưởng thức những tiết mục đặc sắc của các đoàn chèo trong cả nước.

“Mỗi ngày có hai vở diễn vào lúc 9 giờ và 20 giờ, tôi chưa bỏ qua vở nào. Tuy nhiên, vở “Lưu Bình trả nghĩa” của đoàn chèo Ninh Bình là tiết mục tôi mong đợi nhất nên vừa ăn cơm tối xong hai bố con tôi đã đi xem rồi”, cụ Đỗ Văn Khanh (80 tuổi, phường Thanh Bình), nói và cho hay, dù tới sớm nhưng cụ muốn ngồi ngoài cho mát và thưởng thức vở diễn qua màn hình lớn cho rõ hơn.

Nhà hát chèo Ninh Bình nằm ở ngã ba đường Hoàng Diệu giao đường Lê Đại Hành (phường Thanh Bình) nên có lượng xe cộ qua lại đông đúc. Nhiều người đi đường hiếu kỳ thường dừng xe theo dõi, vài người muốn xem hết vở diễn thì tấp xe vào hành lang để không cản trở giao thông. Lực lượng CSGT, CSTT cũng được huy động đến đây từ rất sớm để đảm bảo ATGT, ANTT.

Một người dân bán nước gần khu vực cho biết, các buổi công chiếu đều không bán vé nên rất đông khán giả. “Nhiều người gần nhà thì buổi tối mang ghế ra sân nhà Hát ngồi mát đợi đến giờ biểu diễn theo dõi. Tối nào có biểu diễn là nơi đây cũng quá tải do người dân đến xem quá đông”, chị này nói.

Hàng nghìn khán giả Ninh Bình ngồi đất xem hát chèo tối 6/10
Hàng nghìn khán giả Ninh Bình ngồi đất xem hát chèo tối 6/10

Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức theo định kỳ 3 năm một lần. Năm nay, Cuộc thi diễn ra tại tỉnh Nình Bình từ ngày 24/9 - 8/10.

Cuộc thi lần này có sự tham gia của gần 800 cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ 16 đơn vị nghệ thuật sân khấu truyền thống trên toàn quốc với tổng số 27 vở diễn. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, Ban Tổ chức phân công cho các đơn vị: Nhà hát Chèo Hải Dương, Nhà hát Chèo Hưng Yên, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Chèo Quân đội, Nhà hát Chèo Ninh Bình mang những vở diễn tham gia dự thi đến biểu diễn phục vụ nhân dân ở một số huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình.

Đêm nay (8/10) cuộc thi sẽ kết thúc và trao giải cho các vở diễn, nghệ sĩ xuất sắc tại cuộc thi. Khán giả Ninh Bình theo dõi nhiều vở diễn nên rất háo hức chờ xem vở diễn của đoàn chèo nào đạt thành tích cao nhất tại cuộc thi năm nay.

12-1475812012173

Tuy chưa đến giờ diễn nhưng nhiều người dân ở Ninh Bình đã đến ngồi chật kín nhà hát và ngoài sân để xem diễn chèo.
Người ngồi đất, ngồi ghế chen chúc nhau trước màn hình lớn trước nhà hát do không có chỗ trong khán phòng.
Người ngồi đất, ngồi ghế chen chúc nhau trước màn hình lớn trước nhà hát do không có chỗ trong khán phòng.
Nhiều người không mang ghế, dùng dép làm chỗ ngồi thoải mái để theo dõi hết vở diễn Lưu Bình trả lễ
Nhiều người không mang ghế, dùng dép làm chỗ ngồi thoải mái để theo dõi hết vở diễn "Lưu Bình trả lễ"
Những khán giả không xem được gần màn hình chọn cho mình chỗ ngồi là hành lang bên kia đường nhìn sang bên này nhà hát.
Những khán giả không xem được gần màn hình chọn cho mình chỗ ngồi là hành lang bên kia đường nhìn sang bên này nhà hát.
Cả sân nhà hát Chèo Ninh Bình rộng hơn 1.000 m2 không còn một chỗ trống.
Cả sân nhà hát Chèo Ninh Bình rộng hơn 1.000 m2 không còn một chỗ trống.
Một số người do đi muộn không có ghế ngồi trong khán phòng phải đứng bên ngoài cửa, lối ra vào không còn chỗ đi.
Một số người do đi muộn không có ghế ngồi trong khán phòng phải đứng bên ngoài cửa, lối ra vào không còn chỗ đi.
Từ các cụ già cao tuổi...
Từ các cụ già cao tuổi...
... đến các em học sinh nhỏ tuổi đều rất thích thú với nghệ thuật sân khấu chèo.
... đến các em học sinh nhỏ tuổi đều rất thích thú với nghệ thuật sân khấu chèo.
Người ngồi đất....
Người ngồi đất....
trên xe máy...
trên xe máy...
... ngồi ghế, tất cả đều chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng để thưởng thức nghệ thuật truyền thống đang dần mai một.
... ngồi ghế, tất cả đều chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng để thưởng thức nghệ thuật truyền thống đang dần mai một.
Chú ý chăm chú từng chi tiết, câu hát trong vở diễn. Sự diễn xuất chuyên nghiệp khiến khán giả ngày càng say mê nghệ thuật chèo hơn.
Chú ý chăm chú từng chi tiết, câu hát trong vở diễn. Sự diễn xuất chuyên nghiệp khiến khán giả ngày càng say mê nghệ thuật chèo hơn.
Người dân đi đường cũng dừng lại ngó vào xem các nghệ sĩ biểu diễn.
Người dân đi đường cũng dừng lại "ngó" vào xem các nghệ sĩ biểu diễn.

Thái Bá