Hàng loạt nghệ sỹ bị xử phạt vì “thi chui”, biểu diễn phản cảm

(Dân trí) - Đàm Vĩnh Hưng bị yêu cầu điều chỉnh hành vi cho phù hợp, “bà Tưng”, Angela Phương Trinh bị dừng biểu diễn vì ăn mặc phản cảm, người đẹp Phan Hoàng Thu, Quế Vân bị phạt vì "thi chui". Nhiều nghệ sỹ bị điểm mặt vì vi phạm hoạt động biểu diễn trong năm 2013...

Điểm mặt những nghệ sỹ bị xử phạt nghiêm khắc trong năm 2013

Sáng ngày  21/3, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã tổ chức Hội nghị tổng kết nghị định số 79/2012/NĐ-CP sau một năm thực hiện và các giải pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn với đại diện của nhiều cơ quan quản lý trung ương và đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực phía Bắc.

Hàng loạt nghệ sỹ bị xử phạt vì “thi chui”, biểu diễn phản cảm

 Angela Phương Trinh, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, người mẫu Phan Hoàng Thu...là những nghệ sỹ bị nhắc nhở, xử lý trong năm 2013

Ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nêu tình trạng nghệ sỹ hát nhép, ăn mặc biểu diễn phản cảm, phát ngôn không phù hợp với thuần phong mỹ tục, lừa dối khán giả. Một số đơn vị tổ chức chương trình thì “treo đầu dê bán thịt chó”, giả mạo giấy phép trục lợi…

Trước tình trạng này, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã xử lý nghiêm khắc nhiều nghệ sỹ vi phạm theo khung Nghị định 79. Cục đã thu hồi Quyết định cho phép tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013 do công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông Rồng Việt tổ chức. Cục tạm dừng cho phép “bà Tưng” Lê Thị Huyền Anh biểu diễn nghệ thuật trên toàn quốc vì hình ảnh hở hang, phát ngôn ảnh hưởng xấu đến dư  luận. Tương tự, Cục tạm dừng cấp phép biểu diễn trên toàn quốc đồng thời phạt hành chính đối với Angela Phương Trinh vì có hành vi biểu diễn, ăn mặc phản cảm tại quán bar Hà Nội và Hải Phòng.

Trước hành động phản cảm của Đàm Vĩnh Hưng, khi nam ca sỹ khoác áo blouse trắng mang tên bác sỹ Cát Tường, chiều ngày 6/11, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã có công văn yêu cầu nam ca sĩ phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm và điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức.

Và một loạt người đẹp khác bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội xử phạt hành chính vì tham gia các cuộc thi sắc đẹp quốc tế khi chưa được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép như người mẫu Phan Hoàng Thu dự thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2013, ca sỹ- người mẫu Quế Vân dự thi Hoa hậu thế giới người Việt tại Mỹ…

Thí sinh cuộc thi Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013

Thí sinh cuộc thi Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013

Cũng theo ông Phạm Đình Thắng, bên cạnh xử lý nghiêm các nghệ sỹ vi phạm, hoạt động trình diễn thời trang, thi người đẹp trong năm 2013 cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng ca sỹ hát nhép, người mẫu ăn mặc phản cảm giảm đáng kể so với năm 2012. Một số đơn vị tổ chức biểu diễn quảng cáo không đúng nội dung chương trình kiểu “treo đầu dê bán thịt chó”…cũng ít hơn.

Những bất cập trong hoạt động quản lý

Bên cạnh những kết quả tích cực, đại diện các cơ quan quản lý cũng đưa ra đánh giá khách quan về những tồn tại, hạn chế sau một năm thực hiện Nghị định số 79.

Ông Trần Quốc  Chiêm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho rằng việc xin giấy phép biểu diễn ở địa phương này nhưng lại biểu diễn thực ở nơi khác khiến việc quản lý rất khó khăn.

Ông Trần Quốc Chiêm cũng than thở, chưa có quy định rõ ràng về việc tổ chức cá nhân nước ngoài đã vào Việt Nam, hoặc đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam khi tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang thì quy định như thế nào?

Đối với một số địa điểm có hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhưng không bán vé, thu tiền như quán giải khát, nhà hàng ăn uống, quán bar thì  theo ông việc quản lý cũng rất phức tạp bởi theo quy định thì không phải cấp phép và thẩm định nội dung chương trình. Thực tế, vì chạy theo lợi nhuận, các chủ địa điểm thường vi phạm các quy định về hoạt động biểu diễn.Ví dụ như họ mời “bà Tưng”, Angela Phương Trinh biểu diễn…gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Thí sinh cuộc thi Nữ hoàng Biển Việt Nam 2013

Bằng Kiều- Hà Trần là hai trong số nhiều nghệ sỹ hải ngoại liên tục được mời về nước biểu diễn trong thời gian vừa qua

Ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thẳng thắn nêu những bất cập khi áp dụng Nghị định 79  kiểm tra 10 tỉnh thành trong năm vừa qua.

Bất cập đầu tiên phải kể đến là việc thành lập doanh nghiệp tổ chức biểu diễn hiện nay quá dễ dàng. Vì vậy, có những doanh nghiệp tổ chức biểu diễn sai phạm bị tước giấy phép hoặc đình chỉ tổ chức biểu diễn sẵn sàng thay đổi tên doanh doanh nghiệp để tiếp tục hoạt động. Theo ông, đây chính là hiện tượng “bình mới rượu cũ”!

Ông Phạm Xuân Phúc cũng cho rằng, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ nên quá trình cấp giấy phép và tiếp nhận hồ sơ tổ chức biểu diễn vẫn xảy ra tình trạng doanh nghiệp giả mạo giấy phép vào địa phương biểu diễn nhằm trục lợi.

Có Sở địa phương cấp phép biểu diễn hơn 300 ca khúc và hơn 200 nghệ sĩ. Vì thế, chương trình ở các tỉnh khác nhau nhưng do băng rôn đã làm từ trước nên nhiều trường hợp có tên, có hình của nghệ sỹ quảng cáo nhưng thực tế diễn lại không có dẫn đến việc khán giả bức xúc.

“Có tình trạng, công ty A mời ca sỹ hải ngoại độc quyền tham gia chương trình của mình nhưng sau đó lại có văn bản ủy quyền cho ca sỹ hát trong chương trình của công ty B. Tình trạng này khiến cơ quan quản lý khó khăn trong việc nắm bắt, xử lý”, ông Phạm Xuân Phúc nói.

Ông Phúc cho rằng chế tài xử phạt vi phạm hoạt động biểu diễn chưa đủ sức răn đe, vì vậy nghệ sỹ, một số đơn vị vẫn cố tình vi phạm. Vấn đề này cũng gây nhiều phản ứng trong dư luận.

Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng thừa nhận với báo chí, một số điều trong thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL thể hiện sự hạn chế, không rõ ràng. Vì lẽ đó, cơ quan quản lý nhà nước đang tiến hành lấy ý kiến để xây dựng thông tư mới với những hướng dẫn, điều khoản rõ ràng, cụ thể và minh bạch hơn để thay thế cho thông tư 03/2013/TT BVHTTDL. Dự kiến, trong năm 2014, Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ hoàn thành thông tư mới và Luật Biểu diễn nghệ thuật để thắt chặt hơn việc quản lý.

Nguyễn Hằng