Hai người thiệt mạng vì chen lấn xô đẩy tại đêm nhạc rock

(Dân trí) - Một đêm nhạc rock với sự tham gia của hàng trăm ngàn người đã chứng kiến tình trạng chen lấn, xô đẩy nghiêm trọng, khiến hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Các tờ tin tức chính thống của Argentina đã vừa đồng loạt đưa tin về sự cố xảy ra tại đêm nhạc rock tổ chức vào tối thứ 7 (11/3) vừa qua ở thành phố Olavarria.

Đêm nhạc rock diễn ra ngoài trời đã thu hút số lượng khán giả đến tham dự đông hơn dự kiến, gây ra tình trạng mất kiểm soát. Thị trưởng thành phố Olavarria - ông Ezequiel Galli - cho biết ban đầu sự kiện đêm nhạc chỉ ước tính thu hút khoảng 160.000-170.000 khán giả tới tham dự, nhưng thực tế đã có tới gần 300.000 người đổ về.

Hai người thiệt mạng vì chen lấn xô đẩy tại đêm nhạc rock tổ chức vào tối thứ 7 (11/3) vừa qua ở thành phố Olavarria.
Hai người thiệt mạng vì chen lấn xô đẩy tại đêm nhạc rock tổ chức vào tối thứ 7 (11/3) vừa qua ở thành phố Olavarria.

Sự kiện này được tổ chức bởi nam ca sĩ Indio Solari (68 tuổi) - một nghệ sĩ rất nổi tiếng tại Argentina, Indio Solari thường rất ít khi tổ chức đêm nhạc. Vì vậy, sự kiện đã tạo nên sức hút bất ngờ. Ông thị trưởng cho biết thêm rằng: “Tình huống đã nằm ngoài khả năng kiểm soát. Quá nhiều khán giả tới tham dự ngoài dự đoán”.

Hiện tại, báo chí Argentina xác nhận có hai người đàn ông đã bị thiệt mạng sau sự cố chen lấn, xô đẩy; 12 người khác bị thương phải nhập viện. Thực tế, tại đêm nhạc, nghệ sĩ Solari đã phải tạm ngưng biểu diễn vài lần để nhắc nhở đám đông khi chính ông nhìn thấy có những người bị chen lấn xô đẩy tới mức ngã ra đất mà không thể đứng dậy được.

Đám đông tìm về sự kiện đêm nhạc đã khiến giao thông trước và sau sự kiện bị ùn tắc nặng nề, các phương tiện giao thông công cộng ở thành phố Olavarria bị quá tải. Thành phố này chỉ có khoảng 120.000 người dân, nhưng lượng khán giả đổ về sự kiện, bao gồm cả người dân ở các thành phố khác, đã vượt quá khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại trong thành phố.

Hai người thiệt mạng vì chen lấn xô đẩy tại đêm nhạc rock - 2

Sự phấn khích thái quá của đám đông khán giả tại đêm nhạc
Sự phấn khích thái quá của đám đông khán giả tại đêm nhạc

Olavarria nằm cách thủ đô Buenos Aires khoảng 300km về phía tây nam. Nhiều người tham gia sự kiện đêm nhạc đã không thể về nhà ngay trong đêm thứ 7 mà bị mắc kẹt trong thành phố tới sáng chủ nhật vì thiếu phương tiện giao thông công cộng phục vụ lượng người tăng đột biến trong thành phố.

Thị trưởng Olavarria cho biết nhiều xe buýt đã được đưa vào hoạt động nhưng họ vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của đám đông đổ về xem hòa nhạc.

Thực tế, khi đêm nhạc đã bắt đầu, dòng người vẫn tiếp tục đổ về và tìm mọi cách để được vào bên trong khu vực tổ chức. Khi sức chứa đã bị quá tải, đám đông lại chen lấn, xô đẩy, cố tiến gần về phía sân khấu chính, gây nên hậu quả đáng tiếc.

Đã có nhiều khán giả dù không có vé nhưng vẫn tìm cách để vào được bên trong khu vực tổ chức. Hiện tại, nhà chức trách địa phương đang tiến hành điều tra để xác định chính xác nguyên nhân dẫn tới tình trạng hỗn loạn kể trên.

Hai người thiệt mạng vì chen lấn xô đẩy tại đêm nhạc rock

Bích Ngọc
Theo Time