Hai ca khúc Ấn Độ đình đám nhất trên thị trường âm nhạc quốc tế

(Dân trí) - Âm nhạc Ấn Độ không sản sinh ra nhiều bản hit đình đám mang tầm vóc quốc tế, nhưng chỉ cần có hai nhạc phẩm này, thế giới đã “điên đảo” vì giai điệu của người Ấn. Đó là hai ca khúc nào?

“Made in India” - Lời chào từ “nàng công chúa cổ tích” Ấn Độ

“Made in India” (1995) là tên album và nhạc phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ Ấn Độ - Alisha Chinai. Trong cả album, nhạc phẩm được người nghe Ấn Độ và quốc tế yêu thích nhất chính là bài hát tiêu đề - “Made in India”.

Hai ca khúc Ấn Độ đình đám nhất trên thị trường âm nhạc quốc tế


Album này được coi là một dấu mốc trong dòng nhạc Indipop (nhạc pop Ấn Độ) khiến thế giới biết tới và coi đây là một thể loại riêng biệt với nhiều nét cá tính âm nhạc đặc trưng gây ấn tượng.

Ngay sau khi album “Made in India” ra mắt và gây tiếng vang, nữ ca sĩ Alisha Chinai cũng trở thành gương mặt nổi bật nhất của dòng nhạc Indipop thập niên 1990.


Ca khúc “Made in India” thành công đến mức nữ ca sĩ Chinai đã ra đĩa đơn cùng tên. Lời bài hát xoay quanh cảm xúc của một cô gái đã đi khắp thế gian để kiếm tìm một người đàn ông có trái tim nhân hậu. Cuối cùng người đàn ông đó không ai khác, chính là một chàng trai “Made in India”.

Bối cảnh MV tựa như một câu chuyện cổ tích, trong đó nữ ca sĩ Chinai hiện lên như một nàng công chúa. Nàng từ chối tất cả những người cầu hôn đến từ các quốc gia khác nhau và cuối cùng nàng chỉ bằng lòng lựa chọn người đàn ông “Made in India”.

“Made in India” đã trở thành một trong những album nhạc pop bán chạy nhất mọi thời đại của Ấn Độ, nữ ca sĩ Alisha Chinai cũng trở thành tên tuổi nổi danh, không chỉ tại riêng Ấn Độ mà còn ở tại nhiều quốc gia khác trên thế giới. “Made in India” đánh dấu sự khởi đầu ấn tượng của nhạc pop Ấn Độ khi bước ra chinh phục thị trường âm nhạc thế giới.

Tại Việt Nam, “Made in India” còn được viết lời Việt, đó là nhạc phẩm “Hãy yêu nhau”gắn liền với giọng ca Phương Thanh. Năm 2013, “Made in India” đã được nhắc tới trở lại khi được Phương Thanh biểu diễn trong chương trình “Gương mặt thân quen”mùa đầu tiên.


“Jai Ho” - Kể tiếp “chuyện cổ tích thời hiện đại” của chàng trai Ấn Độ

Hai ca khúc Ấn Độ đình đám nhất trên thị trường âm nhạc quốc tế


“Jai Ho” là nhạc phẩm gắn liền với bộ phim “Slumdog Millionaire” (Triệu phú ổ chuột - 2008). Đạo diễn của phim - Danny Boyle - đã chủ động tìm đến nhạc sĩ người Ấn Độ A. R. Rahman và đề nghị Rahman đảm nhận phần âm nhạc của bộ phim. “Jai Ho” đã được Rahman soạn nhạc và sau đó được người chuyên viết lời cho các ca khúc - nhà thơ người Ấn Gulzar - đặt lời.


Nhạc phẩm “Jai Ho” xuất hiện ở cuối phim, đi kèm với những cảnh nhảy múa mang đặc trưng Ấn Độ và được thể hiện qua giọng ca của 3 ca sĩ người Ấn - Sukhvinder Singh, Mahalaxmi Iyer và Vijay Prakash bằng 3 thứ tiếng Hindi, Urdu và Punjabi thông dụng ở Ấn Độ.

Khi mới ra mắt, “Jai Ho” đã được cả thế giới yêu thích, những bản cover, remix, những điệu nhảy tập thể họa theo diễn viên trong phim đã xuất hiện rất nhiều trên trang YouTube.

Nhạc phẩm đã giành được một giải Oscar cho Bài hát trong phim xuất sắc nhất và sau đó còn rinh thêm một giải Grammy. “Jai Ho” thậm chí còn được sử dụng làm nhạc cổ động trong suốt kỳ bầu cử Quốc hội Ấn Độ năm 2009.

Sau này, ban nhạc nữ của Mỹ - The Pussycat Dolls - đã thu âm bản tiếng Anh của nhạc phẩm này với tên “Jai Ho! (You Are My Destiny)”.


“Jai Ho” được đánh giá là bài hát độc đáo và mang tính quốc tế, đúng như tinh thần mà tác giả A. R. Rahman hướng tới, rằng “Jai Ho” sẽ như một cuộc ăn mừng, nhảy múa tưng bừng của người dân trên khắp thế giới trước chiến thắng của chàng “triệu phú ổ chuột”. Nhạc phẩm vừa kết hợp những yếu tố truyền thống của âm nhạc Ấn Độ vừa thể hiện tính đương đại.

Tại Việt Nam, nam ca sĩ Minh Quân và nữ diễn viên Lê Khánh từng thể hiện ca khúc “Jai Ho” trong cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo năm 2011. Mới đây, tại cuộc thi Gương mặt thân quen năm 2015, nam diễn viên Khương Ngọc cũng thể hiện ca khúc “Jai Ho” và giành chức quán quân trong tập đầu ra mắt chương trình.


Bích Ngọc
Tổng hợp