Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều cổ vật lạ thời Lê - Mạc và thời Nguyễn

(Dân trí) - Một nhóm cổ vật thời Lê -Mạc và thời Nguyễn vừa được nhóm điều tra nghiên cứu di sản văn hóa tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại một nhà thờ họ.

Số hiện vật này được phát hiện tại nhà thờ họ Từ Đức (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà).

Nhóm cổ vật này gồm: có đôi voi bằng sành, màu nâu đen, chiều dài 35 cm, cao 28 cm, chiều ngang 22 cm, xung quanh trang trí hoa văn rất sống động; Bình vôi sành có kích thước cao 23 cm, đường kính 20 cm, mặt sau khắc chìm hai chữ Hán “Phúc thọ”, tay cầm chạm đầu rùa, chính giữa đắp nổi con nghê chầu; Bình cổ thời Lê -Mạc bằng sành cao 28 cm, đường kính thân 12 cm, bề mặt trang trí cây tùng, ngựa, men rạn màu vàng nhạt.

 

Số hiện vật này có hoa văn được...
Số hiện vật này có hoa văn được...

 

...chế tác mang dấu ấn vào cuối thời Lê và đầu thời Nguyễn
...chế tác mang dấu ấn vào cuối thời Lê và đầu thời Nguyễn

Ngoài ra, bộ sưu tập này còn có tiền cổ thời Minh Mạng, Tự Đức, Thành Thái và Duy Tân còn tương đối nguyên vẹn; một số sắc phong, chuông đồng, trản đồng…

 

Tiền cổ được đúc vào thời Nguyễn
Tiền cổ được đúc vào thời Nguyễn

 

Hầu hết các hiện vật này có kỹ thuật chế tác và đặc điểm hoa văn độc đáo mang đậm dấu ấn cuối thời Lê và đầu thời Nguyễn.

Được biết họ Từ Đức di cư đến xã Thạch Kim lập nghiệp đến nay hơn 300 năm thủy tổ là Từ Đức Công, người có công khai khẩn đất đai, xây dựng xóm làng, giúp dân mở mang phát triển kinh tế đặc biệt là nghề biển. Sau khi ông mất triều đình nhà Lê phong tước Hầu và nhà Nguyễn ban sắc phong vinh danh công trạng, nhân dân thờ ông làm thành hoàng làng.

Phượng Vũ