Giữ nguyên lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi tại vị trí cũ

(Dân trí) - Ngày 18/7 theo tin từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế (Thừa Thiên-Huế) cho biết qua buổi chủ trì cuộc gặp giữa Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc và đại diện Công ty TNHH MTV TM Chuỗi Giá Trị - chủ đầu tư dự án Bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh đã có thống nhất cuối cùng về lăng mộ vợ vua Tự Đức.

https://dantri.com.vn/van-hoa/vu-lang-mo-vo-vua-tu-duc-bi-san-ui-sau-2-nam-van-chua-dut-diem-de-lai-hay-di-doi-20190706120015552.htm

https://dantri.com.vn/van-hoa/tim-thay-huyet-mo-vo-vua-nguyen-bi-san-ui-tai-du-an-bai-do-xe-20170706150405928.htm

Theo đó, cuộc gặp này đã thống nhất phương án xử lý lăng mộ bà Tài nhân họ Lê, phi tần (vợ vua) Tự Đức, bị Công ty TNHH MTV TM Chuỗi Giá Trị san ủi vào năm 2017.

Phía đại diện Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc đã đưa ra 5 yêu cầu liên quan đến mộ bà Tài nhân họ Lê, vợ vua Tự Đức, gồm: Không di dời lăng mộ; yêu cầu chủ đầu tư phải xây dựng lại lăng mộ bà tại nơi tìm thấy; toàn bộ kinh phí xây dựng do chủ đầu tư chi trả theo mẫu thiết kế của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. Ngoài ra, dự án phải trừ đường đi vào khu lăng mộ từ hướng Đồi Vọng Cảnh, để con cháu được thăm viếng, hương khói sau này. Bên cạnh đó, HĐTS Nguyễn Phúc tộc cũng đề nghị Công ty TNHH MTV TM Chuỗi Giá Trị phải họp báo, xin lỗi công khai với bà con Nguyễn Phúc tộc về việc lỡ san ủi lăng mộ bà Tài nhân họ Lê.

Trước 5 yêu cầu trên, đại diện Công ty TNHH MTV TM Chuỗi Giá Trị đã đồng ý với những yêu cầu của Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc. Công ty sẽ điều chỉnh dự án bãi đỗ xe lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh, giữ lại 200m2 ở phần lăng mộ bà Tài nhân họ Lê đã bị Công ty “vô tình” san ủi.

Giữ nguyên lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi tại vị trí cũ - 1

Buổi làm việc giữa Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc và Công ty TNHH MTV TM Chuỗi Giá Trị bàn về phương án giữ lại lăng mộ vợ vua Tự Đức ở vị trí cũ (ảnh: CTV)

Được biết sau khi tu bổ xong lăng mộ vợ vua Tự Đức, công ty sẽ trồng cây xanh xung quanh để tạo cảnh quan. Công ty cũng mong muốn trong quá trình thi công công trình xây dựng lại lăng mộ bà Tài nhân, phía Nguyễn Phúc tộc sẽ giám sát, để việc tôn tạo lăng mộ bà Tài nhân được tốt đẹp.

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn yêu cầu UBND TP Huế chủ trì, rà soát lại quy hoạch chung của thành phố và khu vực thực hiện Dự án Bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh; yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và Công ty TNHH MTV TM Chuỗi Giá Trị rà soát lại hiện trạng các công trình, vật kiến trúc hiện hữu trong phạm vi ranh giới thực hiện dự án như phân tích, đánh giá, phân loại cụ thể đối với từng công trình cụ thể: đã được công nhận, xếp hạng di tích, đủ điều kiện nhưng chưa được đưa vào danh mục, quy hoạch, xếp hạng di tích, có giá trị cần gìn giữ hoặc chỉnh trang…

Dân trí thông tin nhiều tin bài trong năm 2017, qua phản ánh người dân và chặn xe thi công của Dự án Bãi đỗ xe lăng vua Tự Đức - vua Đồng Khánh tại khu vực phường Thủy Xuân (TP Huế) vì đã san ủi một ngôi lăng mộ là vợ vua, Nguyễn Phúc Tộc Huế đã lên tìm kiếm trong nhiều ngày và đã tìm ra tấm bia ghi chữ Hán “Tiền triều, Tài Nhân Cửu Giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ” (dịch là mộ của bà Tài Nhân Cửu Giai họ Lê thụy Thục Thuận đời trước).

Sau khi đối chiếu với bài vị bằng gỗ sơn son thếp vàng thờ trong lăng Tự Đức gần đó trên ghi dòng chữ "Tài nhân thụy Thục Thuận Lê thị" thì PGS.TS. Đỗ Bang, phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khẳng định tấm bia này thuộc ngôi mộ bị san ủi là của vợ vua Tự Đức.

Giữ nguyên lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi tại vị trí cũ - 2

Lăng mộ bà Tài nhân họ Lê vợ vua Tự Đức sau khi được xây tạm lại

Sau đó, Hội đồng Trị sự Nguyễn Phúc Tộc đã tìm thấy huyệt mộ của vợ vua Tự Đức cách vị trí tìm thấy tấm bia đá không xa. Nhiều lớp gạch đặc trưng thời Nguyễn xây mộ vẫn còn nguyên vẹn cách mặt đất khoảng 0,3m với chiều rộng 1,2m chiều dài 2,4m. Vị trí lăng mộ vợ vua Tự Đức cách lăng vua Tự Đức chừng 1 km.

Đại diện Công ty Chuỗi Giá Trị cho biết quá trình thực hiện dự án ban đầu, đơn vị đã sơ suất “lỡ” san ủi mộ của vợ vua Nguyễn do khu vực này có nhiều mồ mả, cây cối nhiều nên đã không chú ý. 

Dưới đây là những hình ảnh của câu chuyện từ 2 năm qua:

Giữ nguyên lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi tại vị trí cũ - 3

Vị trí lăng mộ vợ vua Tự Đức sau khi bị san ủi

Giữ nguyên lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi tại vị trí cũ - 4
Giữ nguyên lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi tại vị trí cũ - 5

Nền móng huyệt mộ

Giữ nguyên lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi tại vị trí cũ - 6

Tấm bia đá

Giữ nguyên lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi tại vị trí cũ - 7

Và bài vị bằng gỗ sơn son thếp vàng thờ trong lăng Tự Đức khẳng định lbà Tài nhân họ Lê là vợ vua Tự Đức

Giữ nguyên lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi tại vị trí cũ - 8

Tấm bia đá được đưa về vị trí huyệt mộ

Giữ nguyên lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi tại vị trí cũ - 9

Dựng bạt che ngôi mộ

Giữ nguyên lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi tại vị trí cũ - 10

Lăng mộ vợ vua Tự Đức sau khi san ủi 

Giữ nguyên lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi tại vị trí cũ - 11

Lăng mộ được che bạt tạm

Giữ nguyên lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi tại vị trí cũ - 12

Dự án bãi đỗ xe lăng vua Tự Đức - lăng Đồng Khánh sau đó bị đình chỉ

Đại Dương