1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

“Giọng hát hay Hà Nội” tái xuất đầy hứa hẹn

(Dân trí) - Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH, Tt&DL Hà Nội cho biết, nhằm tìm kiếm tài năng và thiết thực hướng tới ngày kỷ niệm 60 năm Giải phòng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2014), Sở VH, TT&DL Hà Nội tổ chức cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2014”.

Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2014 được tổ chức dành cho các công dân đang sống, làm việc và học tập tại thủ đô Hà Nội, nhằm mục đích tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật, tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ,Ġthanh niên Thủ đô.

Với tư cách là một sân chơi tìm kiếm những tài năng cho nền âm nhạc Việt Nam cũng như cho Thủ đô Hà Nội, Giọng hát hay Hà Nội đã phát hiện rất nhiều những giọng caĠxuất sắc của nền âm nhạc Việt Nam đương đại như: ca sỹ Hồng Nhung (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 1987), ca sỹ Mỹ Linh (Giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 1993), ca sỹ Trọng Tấn (Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội năm 1997), ca sỹ Tùng Dương (Giải nhất Giọng hǡt hay Hà Nội 2003)...

Hồng Nhung từng đoạt giải nhất cuộc thi năm 1987

Hồng Nhung từng đoạt giải nhất cuộc thi năm 1987

Mỹ Linh đoạt giải nhì cuộc thi này năm 1993

Mỹ Linh đoạt giải nhì cuộc thi này năm 1993

Tuy cuộc bị gián đoạn từ năm 2008 bởi nhiều lý do, nhưng với lần trở lại của năm 2014 này,ĠGiọng hát hay Hà Nội được giới chuyên môn tin rằng sẽ đem lại một luồng gió mới, cũng như phát hiện thêm nhiều tài năng âm nhạc để giới thiệu ra đông đảo công chúng.

Cuộc thi năm nay được tổ chức với vòng sơ loại diễn ra từ ngày 25/ 8 đến ngày 31/ 8 năm 2014. Từ vòng thi sơ loại, 60 gương mặt ca sĩ sẽ được chọn vào vòng bán kết, được tổ chức tại Rạp Công nhân vào ngày 13 và 14/ 9.

10 thí sinh xuất sắc nhấŴ sẽ được lựa chọn để dự thi đêm chung kết, dự kiến được tổ chức tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội vào ngày 2 tháng 10 năm 2014. Các thí sinh dự thi đêm chung kết sẽ được tham dự những buổi huấn luyện chuyên sâu về thanh nhạc, kỹ năng trình diễn, kỹ năngĠtrả lời phỏng vấn, xây dựng thương hiệu cá nhân, … với sự tham gia tư vấn và đào tạo của nhiều chuyên gia như: NSƯT Tấn Minh, NSƯT Minh Ánh, nhạc sỹ Giáng Son, nhạc sỹ Hồng Kiên…

Đồng hành cùng cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2014 là Hội đồng giám khảo gồm: nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh (Trưởng Ban giám khảo), NSƯT Tấn Minh (Phó giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long), NSƯT Dương Minh Ánh (Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội), Ċnhạc sỹ Giáng Son, nhạc sỹ Hồng Kiên, nhạc sỹ Nguyễn Đức Cường, nhà báo Ngô Bá Lục.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh làm Trưởng Ban ŧiám khảo cuộc thi

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh làm Trưởng Ban giám khảo cuộc thi

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH,TT&aŭp;DL Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội 2014” sẽ được UBND TP Hà Nội tập trung đầu tư nhiều nguồn lực để không chỉ là một sự kiện văn hóa nổi bật của Thủ đô, mà còn là cơ hội đẩy mạnh thông tin đối ngoại, giớiĠthiệu về nét đẹp thanh lịch của người Hà Nội, giới thiệu những thành tựu của công cuộc đổi mới của Thủ đô đến bạn bè trong nước, quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài. Cuộc thi cũng sẽ là một chiếc cầu nối giữa các thế hệ, từ những người đã trải qua cuộc khánh chiến chống thực dân Pháp giải phóng Thủ đô, cho tới cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước và đến thế hệ trẻ ngày nay, nhằm tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu mà các thế hệ đi trước đã truyền lại, khích lệ lòng tự hào về Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”.

Cũng tại buổi công bố cuộc thi ngày 17/7, ông Tô Văn Động khẳng định, ngoài phần kinh phí từ Nhà nước, cuộc thi sẽ huy động Ůguồn xã hội hóa nên các giải thưởng tăng hơn mức dự kiến. Cụ thể, 1 giải nhất sẽ được thưởng 100 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 50 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải 30 triệu đồng, 4 giải khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng và có thêm giải “Hát bài hát v᷁ Hà Nội hay nhất” 30 triệu đồng.

Hà Thanh