Giọng hát của người đàn ông Mông Cổ khiến người nghe “sởn gai ốc”

(Dân trí) - Âm nhạc có thể khiến người ta rung cảm vượt lên trên những giới hạn của ngôn ngữ, ca từ. Đó là điều mà một người đàn ông đến từ Mông Cổ - anh Bukhu Ganburged đã làm được.

Giọng hát của người đàn ông Mông Cổ khiến người nghe “sởn gai ốc” - 1

Tiếng đàn và tiếng hát của anh Bukhu đều chứa chan xúc cảm

Anh Bukhu Ganburged theo đuổi lối hát truyền thống của người Mông Cổ, anh có thể tạo nên những âm giai từ sâu trong vùng cổ. Tiếng đàn và tiếng hát của anh Bukhu đều chứa chan xúc cảm và khiến người nghe cảm thấy “sởn gai ốc” vì sự lạ lẫm, hấp dẫn.

Mới đây, anh Bukhu Ganburged đã tìm tới cuộc thi ca hát “The Voice” (Úc) và đi tới vòng Đối đầu. Dù sớm bị loại, nhưng sự xuất hiện của anh đã để lại những dấu ấn đẹp đẽ và sâu sắc đối với các huấn luyện viên cũng như khán giả theo dõi chương trình.

Giọng ca 35 tuổi chia sẻ rằng kỳ thực anh cảm thấy “nhẹ người” khi sớm được “về nhà”: “Tôi thực sự vui vẻ với kết thúc như vậy tại cuộc thi này. Đó là một trải nghiệm đẹp”.

Trong phần thi Giấu mặt, anh Bukhu đã khiến cả 4 huấn luyện viên đều phải bấm chọn, sau đó, anh về đội của Guy Sebastian. Ở phần thi Đối đầu, Bukhu phải tranh tài với Johnny Manuel, hai người cùng thể hiện ca khúc “Earth Song”, nhưng phần thi của Johnny Manuel quá nổi trội với thế mạnh về giọng hát, nên Bukhu đã bị loại.

Giọng hát của người đàn ông Mông Cổ khiến người nghe “sởn gai ốc” - 2

Khi thể hiện ca khúc này, Johnny là người hát đa số phần lời, còn Bukhu chơi đàn

Khi thể hiện ca khúc này, Johnny là người hát đa số phần lời, còn Bukhu chơi đàn, biểu diễn một số âm giai bằng cách hát từ giọng cổ. Điều này đã dẫn tới một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các huấn luyện viên. Họ cho rằng Guy đã lựa chọn ca khúc thiên vị, khiến phần thắng quá dễ dàng thuộc về Johnny Manuel.

Huấn luyện viên Guy phủ nhận điều này và giải thích rằng thế mạnh của Bukhu là khả năng chơi đàn và tạo ra những âm giai đặc biệt từ giọng cổ, chứ không phải giọng hát của anh, và nếu bắt anh phải đọ giọng hát với thí sinh Johnny Manuel mới là làm khó cho Bukhu.

Khi đã rời khỏi cuộc thi, Bukhu cho rằng huấn luyện viên đã làm tốt nhất những gì có thể: “Tôi rất vui với những gì mình đã trải qua, tôi đã tự gây dựng được sự nghiệp âm nhạc của riêng mình và thực sự tôi không quá quan tâm tới kết quả tại cuộc thi này. Điều quan trọng là tôi muốn mọi người biết tới mình nhiều hơn”.

Thực tế, ngay từ đầu, khán giả cũng đã nhìn ra những khó khăn đối với Bukhu khi anh vốn theo đuổi phong cách âm nhạc truyền thống của Mông Cổ, điều này sẽ khiến anh sẽ gặp nhiều trở ngại khi tiến sâu tại cuộc thi ca hát đòi hỏi sự biến hóa linh hoạt và tính hiện đại trong phong cách thể hiện.

Giọng hát của người đàn ông Mông Cổ khiến người nghe “sởn gai ốc”
Johnny Manuel và Bukhu Ganburged thể hiện ca khúc "Earth Song"

Bích Ngọc

Theo News