Giỗ Tổ nghề sân khấu năm 2020: Không tổ chức rầm rộ như mọi năm

Hà Tùng Long

(Dân trí) - Năm nay, do dịch Covid-19 nên nhiều nhà hát, sân khấu và đơn vị nghệ thuật thận trọng hơn trong việc tổ chức lễ giỗ Tổ nghề sân khấu.

Đóng cửa nhà thờ Tổ trong dịp giỗ Tổ sân khấu

Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp 12/8 âm lịch hàng năm, các nhà hát, đoàn kịch, đơn vị nghệ thuật… lại hào hứng chuẩn bị cho lễ giỗ Tổ nghề. Đây được xem là ngày “trọng đại” và “linh thiêng” nhất của những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu.

Giỗ Tổ nghề sân khấu năm 2020: Không tổ chức rầm rộ như mọi năm - 1

Năm nay, nghệ sĩ Hoài Linh quyết định đóng cửa nhà thờ Tổ nghiệp dịp giỗ Tổ sân khấu.

Vào dịp này, bất kể ai, dù bận bịu đến mấy cũng gác công việc lại để thực hiện các nghi thức tâm linh nhằm tưởng niệm Tổ nghiệp và tham gia các hoạt động tri ân khán giả.

NSND Trần Nhượng chia sẻ: “Với người Á Đông, ngày giỗ rất linh thiêng và quan trọng. Đó là ngày người còn sống tưởng nhớ người đã mất. Cho nên ngày giỗ Tổ nghề là ngày mà những người được bén duyên với nghiệp Tổ nghiệp, được “ăn” lộc Tổ… thể hiện lòng tri ân của mình đến các bậc tiền nhân.

Nói cách khác, đó là ngày mà tất cả các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực sân khấu bao gồm: ca hát, sân khấu, múa rối, xiếc… thể hiện sự biết ơn đối với Tổ nghề. Mình sống bằng nghề nào cũng phải biết ơn người đã sáng lập ra nghề đó.

Tuỳ vào điều kiện của mình, các tập thể hoặc cá nhân có thể làm lễ giỗ lớn hoặc giỗ nhỏ nhưng ít nhất phải có tấm lòng thành kính. Năm nay, dịch Covid-19 hoành hành khiến nhiều sân khấu và đơn vị nghệ thuật cũng như phần đông nghệ sĩ gặp khó khăn. Tuy nhiên, lễ giỗ Tổ nghề vẫn phải được duy trì và thực hiện chu đáo”.

Thực tế, vì dịch vướng Covid-19 nên năm nay nhiều đơn vị nghệ thuật thận trọng trong việc tổ chức lễ giỗ Tổ nghề. Mới đây, NSƯT Hoài Linh đã gây bất ngờ khi thông báo sẽ đóng nhà thờ Tổ nghiệp ở Q.9 - TP.HCM, không tổ chức lễ giỗ Tổ nghề rầm rộ như mọi năm.

“Dù tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho cá nhân và cho cộng đồng, nay tôi thay mặt ban tổ chức lễ hội giỗ Tổ sân khấu và ngày Sân khấu Việt Nam (28/9, tức 12/8 âm lịch năm Canh Tý), đền thờ Tâm Linh Việt sẽ không tổ chức và mở cửa đón khách như mọi năm”, NSƯT Hoài Linh thông báo.

NSƯT Hoài Linh cho biết thêm, việc quyết định đóng cửa nhà thờ Tổ nghiệp trong dịp giỗ Tổ là “điều bất đắc dĩ” vì bản thân anh cũng như các nghệ sĩ rất coi trọng ngày này. Trước khi đưa ra thông báo, anh cũng đã làm các thủ tục tâm linh để xin phép. Tuy nhiên, vì dịch bệnh đang phức tạp nên anh không cho phép mình mạo hiểm bởi nếu lễ giỗ Tổ nghề diễn ra sẽ có rất nhiều người tụ hội về và việc phòng dịch sẽ rất khó khăn.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến các nghệ sĩ khó khăn

Ở phía Bắc, vào sáng ngày 25/9, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sẽ tổ chức Ngày Sân khấu Việt Nam tại Nhà hát Lớn Hà Nội với nghi thức dâng hương tế Tổ nghề; Tôn vinh các nghệ sĩ tròn 70, 80, 90 tuổi; Tặng quà cho các nghệ sĩ khó khăn; Trao giải thưởng nghệ thuật sân khấu năm 2019.

Giỗ Tổ nghề sân khấu năm 2020: Không tổ chức rầm rộ như mọi năm - 2

CLB Sân khấu Thử nghiệm sẽ diễn lại vở "Dưới ánh đèn" trong dịp giỗ Tổ nghề.

Nhân dịp này, CLB Sân khấu Thử nghiệm thuộc Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và Nhà hát Thử nghiệm Việt Nam sẽ tổ chức lễ giỗ Tổ nghề vào ngày 27/9 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Theo đó, sau khi thực hiện các nghi thức giỗ Tổ nghề, các nghệ sĩ của CLB này sẽ diễn vở kịch “Dưới ánh đèn”.

Vở diễn từng đoạt 2 huy chương vàng,1 huy chương bạc tại Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2018. Nhân dịp này, CLB Sân khấu Thử nghiệp trao 30 suất quà cho các nghệ sĩ gặp khó khăn với tổng trị giá 120 triệu đồng cho các nghệ sĩ cao tuổi, nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Ở phía Nam, nhiều sân khấu và đơn vị nghệ thuật cũng bắt tay vào dựng nhiều vở mới nhân dịp giỗ Tổ nghề. Sân khấu Hoàng Thái Thanh ra mắt vở kịch “Bàn tay của trời” với phiên bản mới do đạo diễn Ái Như dựng; Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam với vở kịch rối “Công chúa tóc mây”; Sân khấu Chí Linh - Vân Hà sẽ diễn vở cải lương tuồng cổ “Khát vọng vương quyền”... Tối 26/9, chương trình “Sân khấu mừng giỗ Tổ” cũng được tổ chức sẽ diễn tại rạp Hồng Liên (Q.6) với việc diễn lại các trích đoạn cải lương vang bóng một thời do đạo diễn NSƯT Vũ Luân dàn dựng.

Nghệ sĩ Trà My cho rằng, năm nay lễ giỗ Tổ nghề chắc chắn sẽ kém náo nhiệt hơn các năm trước. Phần vì dịch Covid-19 nên các nhà hát, sân khấu thận trọng; Phần vì nhiều đơn vị cũng đang lâm vào cảnh khó khăn. Tuy nhiên, lễ giỗ Tổ vẫn được diễn ra trong quy mô nội bộ.

“Tôi nghĩ rằng, quan trọng hơn cả vẫn là tấm lòng hướng về Tổ nghiệp. Tấm lòng dâng lên Tổ vẫn tốt hơn những lễ vật hào nhoáng. Người nghệ sĩ hiểu được đạo nghiệp là biết chăm lo nghiệp Tổ và không ngừng trau dồi nghề nghiệp của mình. Đồng thời, luôn biết ghi nhớ công ơn của tiền nhân, của khán giả... để càng ngày càng xứng đáng với hai chữ “nghệ sĩ”, nghệ sĩ Trà My nhấn mạnh.