“Giai điệu tự hào” tháng 10 thay đổi thời gian phát sóng

(Dân trí) - Chương trình “Giai điệu tự hào” tháng 10 với chủ đề “Hồi tưởng” sẽ được phát sóng trên VTV1 vào 20h10 thứ Năm (29/10), thay vì phát sóng vào thứ Sáu như thường lệ.

Với chủ đề “Hồi tường”, “Giai điệu tự hào” tháng 10 sẽ tái hiện lại giai đoạn lịch hào hùng của đất nước trong cuộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây là lần đầu tiên chương trình quy tụ những bản anh hùng ca, ca ngợi tổ quốc kinh điển và đồ sộ thông qua hình tượng âm nhạc mang tính khái quát, sâu sắc và trữ tình như: Diệt phát xít (Nhạc và lời: Nguyễn Đình Thi), Hồi tưởng (Chương 2 trong tổ khúc giao hưởng “Tổ quốc ta” của Hoàng Vân), Ca ngợi tổ quốc (Tác phẩm viết cho hợp xướng của Hồ Bắc), Hà Nội - Huế - Sài Gòn (Nhạc Hoàng Vân, Ý thơ Lê Nguyên), Việt Nam quê hương tôi (Nhạc và lời: Đỗ Nhuận), Đường chúng ta đi (Nhạc Huy Du, Ý thơ Xuân Sách), Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ (Nhạc Nguyễn Văn Thương, Ý thơ Tố Hữu), Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam (Nhạc và lời: Chu Minh). Theo nhạc sỹ Quốc Trung, Giám đốc Âm nhạc của chương trình thì những tác phẩm trên chính là những tượng đài âm nhạc về lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

“Giai điệu tự hào” tháng 10 thay đổi thời gian phát sóng - 1

Đặc biệt, những bài ca này sẽ được chính thế trẻ hôm nay thể hiện. Ngoài các, thành viên đến từ Dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng nhạc vũ kịch TP.HCM còn có sự góp mặt của các em thiếu nhi trong đội nghệ thuật thành phố, tốp ca, các nhóm múa, hợp xướng Ngày Mới.

Thú vị hơn nữa là NSND Quang Thọ và NSƯT Đăng Dương sẽ đảm nhận phần lĩnh xướng cho một số bài hát “đinh” của chương trình. Các phần trình diễn hợp xướng được chỉ huy bởi nhạc trưởng Lê Phi Phi - một trong những nghệ sĩ âm nhạc cổ điển Việt Nam thành danh tại châu Âu.

Bên cạnh đó, ngoài những ca khúc hợp xướng lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu “Giai điệu tự hào” thì chương trình vẫn không quên sử dụng một số màn hoạt cảnh được dàn dựng mang tính phục hiện lại không gian, cảnh quan hoặc sự vụ mang tính chất lịch sử nhằm tăng thêm tính khái quát, điển hình của tác phẩm âm nhạc được lựa chọn biểu diễn. Người xem sẽ thấy được khung cảnh nhộn nhịp của Thủ đô mùa xuân Kỷ Sửu năm 1973 hay cảnh quần chúng nhân dân phá kho thóc địch hết sức sinh động. Mặc dù chỉ gói gọn trong một số tiết mục nhưng chương trình với chủ đề “Hồi tưởng” sẽ giúp người xem được sống lại thời kỳ lịch sự bất khuất của dân tộc ta. Được biết, chương trình quy tụ 200 nghệ sĩ trong tất các tiết mục.

Hoàng Khánh Đăng

“Giai điệu tự hào” tháng 10 thay đổi thời gian phát sóng - 2