Gặp lại Thu Nga "Phía trước là bầu trời" trong vở "Bầy chim thiên nga"

Hà Thanh

(Dân trí) - Khán giả khó nhận ra Thu Nga hiền lành, bộc trực của phim "Phía trước là bầu trời", thay vào đó là hình ảnh bà tiên đáng yêu, hài hước và có phần nhõng nhẽo trong vở nhạc kịch "Bầy chim thiên nga".

Tối 24/4, tại Nhà hát Tuổi trẻ công diễn vở nhạc kịch Bầy chim Thiên nga. Vở diễn được dàn dựng công phu bởi NSƯT Lê Ánh Tuyết (kịch bản: nhà Lý luận phê bình, nhạc sĩ Trần Lệ Chiến) để phục vụ các em thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và chào đón mùa hè 2021.

Vở nhạc kịch Bầy chim thiên nga được phóng tác từ tác phẩm cùng tên của đại văn hào Hans Christian Andersen. Câu chuyện của nhà văn Hans Christian Andersen (Đan Mạch) xuất hiện vào 1838, sau đó được chuyển thể trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật như: vũ kịch ba lê, truyền hình, điện ảnh.

Bầy chim thiên nga kể về nàng công chúa Li - dơ xinh đẹp, nhân hậu nhưng tội nghiệp. Nàng đã phải chịu bao đớn đau về thể xác và những lo lắng, đau khổ để hóa giải lời nguyền của mụ phù thủy độc ác, giải thoát cho các anh trai của nàng…

Gặp lại Thu Nga Phía trước là bầu trời trong vở Bầy chim thiên nga - 1

Hình ảnh Li - dơ, vua cha và các anh trai trong vở nhạc kịch dành cho thiếu nhi.

Theo NSƯT Ánh Tuyết, dàn diễn viên Bầy chim thiên nga được casting kỹ lưỡng ở cả đoàn kịch lẫn đoàn ca nhạc. Vai công chúa Li - dơ xinh đẹp, đầy nghị lực do diễn viên trẻ Ngô Lệ Quyên đảm nhận. Ngô Lệ Quyên không chỉ tạo thiện cảm với gương mặt ngây thơ, hồn nhiên mà cô vừa có thể múa, hát và diễn xuất.

Về nhân vật "tùy tùng" của bà hoàng hậu độc ác, Cận Phù (Phạm Trung Thạch đảm nhận), NSƯT Ánh Tuyết cho rằng đây là nhân vật không ai phù hợp hơn Phạm Trung Thạch. "Mỗi khi Phạm Trung Thạch bước ra sân khấu là lập tức thu hút các em nhỏ. Dù vào vai phản diện nhưng anh lại chính là người mang nhiều tiếng cười đến cho các em nhỏ", NSƯT Ánh Tuyết nói.

Gặp lại Thu Nga Phía trước là bầu trời trong vở Bầy chim thiên nga - 2

Nhân vật Cận Phù gây cười với nhiều lời thoại hài hước.

Cũng thu hút các em nhỏ không kém nhân vật Cận Phù là vai bà Tiên do Thu Nga đảm nhận. Khác với hình ảnh bà Tiên nghiêm túc, khuôn mẫu trong các vở diễn dành cho thiếu nhi trước đây; bà Tiên trong Bầy chim thiên nga hài hước, lém lỉnh và có phần nhõng nhẽo, khiến các em nhỏ bật cười.

Nữ diễn viên vào vai bà Tiên chính là một trong 3 nữ chính phim Phía trước là bầu trời nổi tiếng một thời. Sau thành công Phía trước là bầu trời, Thu Nga dường như bị "chết" vai. Ấn tượng sâu đậm trong tâm trí khán giả khiến vài phim sau đó của chị không bật lên được, quyết định dành thời gian cho gia đình và sân khấu.

Có thể nói, với vai bà Tiên này, Thu Nga đã mang đến một màu sắc mới, để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

 "Tôi tham gia nhiều vở diễn ở nhà hát, thế nhưng đây là lần đầu vào vai bà tiên nhí nhảnh, lém lỉnh khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của con trẻ về một hình mẫu bà tiên xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy. Ngay từ khi có ý tưởng về vở diễn, tôi rất phấn khích được góp mặt trong dàn diễn viên", Thu Nga chia sẻ.

Gặp lại Thu Nga Phía trước là bầu trời trong vở Bầy chim thiên nga - 3
Gặp lại Thu Nga Phía trước là bầu trời trong vở Bầy chim thiên nga - 4

Khác với hình ảnh bà Tiên nghiêm túc, khuôn mẫu trong các vở diễn dành cho thiếu nhi trước đây; bà Tiên trong "Bầy chim thiên nga" hài hước, lém lỉnh và có phần nhõng nhẽo, khiến các em nhỏ bật cười.

Ngoài dàn diễn viên được "đo ni đóng giày", vở nhạc kịch Bầy chim thiên nga còn lồng ghép những câu nói, trào lưu được giới trẻ ưa chuộng nhằm mang lại tiếng cười thư giãn. Cụ thể, nhân vật Cận Phù quên mất lời hoàng hậu dặn dò, bào chữa rằng: "Thần mải xem Tiktok nên quên mất". Thấy tên lính ngang ngược, vua liền chỉ mặt nói: "Có phải hoàng hậu chiều người quá nên người sinh hư phải không?"…

Không chỉ gây cười đơn thuần, vở nhạc kịch còn mang đến thông điệp đầy nhân văn, đề cao tình cảm anh em, gia đình. Vì để cứu các anh trai khỏi lời nguyền của mụ hoàng hậu độc ác, Li - dơ đã vượt qua mọi đau đớn về thể xác và tinh thần. Khi mụ hoàng hậu bị vạch trần tội ác, bị trừng trị bằng cách thiêu sống thì chính Li - dơ đã xin vua cha miễn tội chết cho bà…

Gặp lại Thu Nga Phía trước là bầu trời trong vở Bầy chim thiên nga - 5

Vở nhạc kịch sẽ ra mắt khán giả từ đầu tháng 5 tới.

"Dựng vở cho thiếu nhi, chúng tôi phải cân nhắc nhiều, về thời lượng, về trang phục và cả về nội dung, không được làm quá khiến các em cảm thấy nặng nề nhưng cũng không chỉ là câu chuyện cười hời hợt xong lại thôi. Trong đó còn là những bài học về cuộc sống phù hợp với lứa tuổi các em nhỏ.

Đó là tình yêu, sự hy sinh của nàng công chúa xinh đẹp Li - dơ dành cho các anh trai và gia đình của mình. Tính văn học đậm đặc trong Bầy chim thiên nga đã tạo cho diễn viên có cơ hội được thể hiện kỹ năng nghề nghiệp qua từng vai diễn", NSƯT Ánh Tuyết bộc bạch.