1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Gặp gỡ “thiên thần cello” Châu Á biểu diễn tại sự kiện của NASA

(Dân trí) - Gần đây, cô gái trẻ Âu Dương Na Na bỗng gây sốt trong giới showbiz Đài Loan như một ngôi sao mới nổi sở hữu “cả tài lẫn sắc”. Na Na mới 17 tuổi và là một trong ba chị em nhà Âu Dương “nổi đình nổi đám” trong showbiz xứ Đài.

Gặp gỡ “thiên thần cello” Châu Á biểu diễn tại sự kiện của NASA
Gặp gỡ “thiên thần cello” Châu Á biểu diễn tại sự kiện của NASA

Dù mới chỉ 17 tuổi, nhưng nghệ sĩ cello đến từ Đài Loan - Âu Dương Na Na - đã sớm tạo dựng được danh tiếng và thậm chí được mời biểu diễn tại các sự kiện nghệ thuật nước ngoài.

Hồi đầu tháng này, cô gái xinh đẹp tuổi teen đã biểu diễn cello trong tiết mục của nam ca sĩ người Mỹ Wiz Khalifa tại sự kiện lễ trao Giải Đột phá (Breakthrough Prize Awards 2018) tổ chức tại Viện nghiên cứu NASA Ames Research Center, bang California, Mỹ. Tại đây, Âu Dương Na Na đã đệm đàn cello để Wiz Khalifa thể hiện bản hit “See You Again”.

Gặp gỡ “thiên thần cello” Châu Á biểu diễn tại sự kiện của NASA

Sau khi xuất hiện ở vị trí trung tâm trên sân khấu trong tiết mục biểu diễn của Wiz Khalifa, Âu Dương Na Na đã rất thu hút sự quan tâm của báo giới và những người có mặt tại sự kiện bởi cô gái trẻ sở hữu một diện mạo xinh xắn ngọt ngào và còn là nghệ sĩ Châu Á đầu tiên biểu diễn tại sự kiện trao giải khoa học này.

Bức ảnh đăng tải trên tài khoản cá nhân của Âu Dương Na Na ghi lại khoảnh khắc sau khi đã hoàn thành tiết mục, nữ nghệ sĩ cello xinh đẹp chụp hình với ca sĩ hát chính Wiz Khalifa. Na Na viết rằng: “Đã hoàn thành sứ mệnh! Cảm ơn Giải Đột phá vì đã mời tôi đến biểu diễn!”.
Bức ảnh đăng tải trên tài khoản cá nhân của Âu Dương Na Na ghi lại khoảnh khắc sau khi đã hoàn thành tiết mục, nữ nghệ sĩ cello xinh đẹp chụp hình với ca sĩ hát chính Wiz Khalifa. Na Na viết rằng: “Đã hoàn thành sứ mệnh! Cảm ơn Giải Đột phá vì đã mời tôi đến biểu diễn!”.

Gặp gỡ “thiên thần cello” Châu Á biểu diễn tại sự kiện của NASA - 3

Âu Dương Na Na tại sự kiện lễ trao Giải Đột phá (Breakthrough Prize Awards 2018) tổ chức tại Viện nghiên cứu NASA Ames Research Center, bang California, Mỹ.
Âu Dương Na Na tại sự kiện lễ trao Giải Đột phá (Breakthrough Prize Awards 2018) tổ chức tại Viện nghiên cứu NASA Ames Research Center, bang California, Mỹ.

Dù Âu Dương Na Na vẫn còn là gương mặt xa lạ với công chúng Châu Á nhưng nữ nghệ sĩ trẻ được xem là thần tượng mới của nhiều người trẻ tại Đài Loan. Chị em nhà Âu Dương vốn cũng rất quen thuộc với showbiz xứ Đài.

Gia đình nhà Âu Dương có ba người con gái tài sắc. Cha của ba cô bé là nam diễn viên Âu Dương Long, mẹ là nữ diễn viên Phó Quyên. Âu Dương Long và Phó Quyên từng diễn xuất trong loạt phim truyền hình đình đám “Bao Thanh Thiên” (1993). Âu Dương Long đóng trong tập “Trạng nguyên thật, trạng nguyên giả”. Phó Quyên đóng trong tập “Tấm bảng trinh tiết”.

Ngoài ra, chị gái của nam diễn viên Âu Dương Long là nữ ca sĩ Âu Dương Phi Phi cũng rất có tiếng trong showbiz Đài. Ba người con gái của cặp đôi nghệ sĩ lần lượt là Âu Dương Ni Ni, Âu Dương Na Na và Âu Dương Đệ Đệ. Ba cô con gái nhà Âu Dương được mệnh danh trong showbiz Đài Loan là ba “thiên kim tiểu thư” tài sắc vẹn toàn, rất được công chúng yêu mến.

Ba chị em nhà Âu Dương
Ba chị em nhà Âu Dương

Âu Dương Ni Ni là con gái cả, sinh năm 1996, theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và đã xuất hiện trong một số bộ phim sản xuất tại Đài Loan. Con gái thứ là Âu Dương Na Na, sinh năm 2000, được biết đến với hình tượng “thiên thần cello”, cuối cùng là con gái út Âu Dương Đệ Đệ, sinh năm 2004, hiện tại, cô bé đang theo học đàn violin.

Trong ba chị em, Âu Dương Na Na hiện tại nổi bật nhất, bởi cô vốn đã có khả năng biểu diễn độc tấu từ khi còn nhỏ tuổi, lại sở hữu nhan sắc ấn tượng. Tại Đài Loan, Âu Dương Na Na vốn được xem là nghệ sĩ độc tấu nhỏ tuổi nhất xứ Đài, bởi cô từng biểu diễn độc tấu cello tại các sự kiện lớn từ năm 12 tuổi và thậm chí đã có đêm nhạc solo của riêng mình.

Gặp gỡ “thiên thần cello” Châu Á biểu diễn tại sự kiện của NASA - 6

Nhan sắc tuổi 17 của Âu Dương Na Na
Nhan sắc tuổi 17 của Âu Dương Na Na

Để đạt được thành công trong sự nghiệp biểu diễn như vậy, Âu Dương Na Na đã học tập miệt mài ở quê nhà và sau đó đi tu nghiệp tại nhạc viện Curtis Institute of Music, thành phố Philadelphia, Mỹ khi mới 13 tuổi.

Thực tế, Âu Dương Na Na không chỉ giỏi chơi đàn mà còn có khả năng diễn xuất. Cô được giới trẻ Đài Loan biết đến và ngưỡng mộ từ thời điểm năm 2014 khi cô nhận lời diễn xuất trong bộ phim điện ảnh thuộc thể loại tình cảm lãng mạn - “Chuyện tình Bắc Kinh” - năm 14 tuổi.

Cuối cùng, Na Na quyết định thôi học tại Mỹ để trở về quê nhà, sớm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc và diễn xuất.

Na Na được mời chụp hình cho tờ tạp chí thời trang Vogue Đài Loan hồi tháng 9 vừa qua.
Na Na được mời chụp hình cho tờ tạp chí thời trang Vogue Đài Loan hồi tháng 9 vừa qua.

Âu Dương Na Na (ngoài cùng bên trái) và Thành Long (giữa)
Âu Dương Na Na (ngoài cùng bên trái) và Thành Long (giữa)

Sắp tới đây, Âu Dương Na Na sẽ còn xuất hiện trong bộ phim hành động khoa học viễn tưởng “Cơ khí chi huyết” có Thành Long diễn xuất chính. Na Na sẽ vào vai cô con gái trong phim của Thành Long. Hiện tại, tương lai của Na Na trong giới showbiz Hoa ngữ đang rất xán lạn.

Trailer phim “Cơ khí chi huyết”

Bích Ngọc
Theo One Asia/SCMP