Huế:

Festival nghề truyền thống Huế 2013 sẽ diễn ra từ 27/4-1/5

(Dân trí) – UBND tỉnh TT-Huế vừa có thông báo gửi các cấp về việc tích cực triển khai chuẩn bị cho Festival nghề truyền thống lần thứ 5 sẽ diễn ra vào giữa năm 2013 với chủ đề “Nghề, làng nghề trong phát triển du lịch”.

Festival nghề truyền thống Huế 2013 sẽ diễn ra từ ngày 27/4-1/5/2013 tại khu vực trung tâm thành phố Huế với sự tham gia của một số nghề, làng nghề truyền thống của Huế. Ngoài ra, tỉnh sẽ mời số nghề, làng truyền thống đặc sắc ở các địa phương khác tham gia.

Để Festival tổ chức thành công, đạt mục đích đề ra, tỉnh TT-Huế cũng yêu cầu UBND thành phố Huế tiếp thu ý kiến của các đơn vị để hoàn chỉnh kế hoạch trong đó nêu rõ quy mô, mục đích, không gian tổ chức, xác định chủ đề trên tinh thần "Nghề, làng nghề trong phát triển du lịch".

Món Cơm muối Huế đầy hấp dẫn vừa được phục hồi và trình làng tại Festival làng nghề Huế 2011
Món "Cơm muối Huế" đầy hấp dẫn vừa được phục hồi và trình làng tại Festival làng nghề Huế 2011

Dự kiến vào tháng 9/2012, tỉnh TT-Huế sẽ kết nối các đơn vị, hoàn chỉnh kế hoạch và dự kiến các kịch bản. Đầu tháng 11/2012 sẽ tổ chức họp báo và xúc tiến công tác quảng bá tuyên truyền. Sẽ có các hội chợ làng nghề truyền thống, Hội chợ ẩm thực đặc sắc, các nơi xúc tiến quảng bá du lịch trọng điểm cho Huế trong Festival này nhằm kế tục thành công của Festival nghề truyền thống lần 4 năm 2011 vừa qua.

Festival nghề truyền thống Huế là Festival lần thứ 5 được tổ chức trong năm 2013 sẽ góp phần khẳng định Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc, thành phố Festival của Việt Nam.

4 Festival nghề truyền thống Huế vừa qua có các chủ đề: “Tranh thêu - Nón lá” (2005), “Đúc đồng – Chạm khắc – Kim hoàn” (2007), “Gốm sứ - Pháp lam – Sơn mài” (2009), “Bếp Việt trong vườn Huế” (2011) đã thu hút một lượng lớn khách tham quan, du lịch đem lại nguồn thu lớn cho Huế.

Món Cơm muối Huế đầy hấp dẫn vừa được phục hồi và trình làng tại Festival làng nghề Huế 2011
"Bếp Việt trong vườn Huế" - tên của kỳ Festival nghề Huế lần 4 năm 2011 đã có rất đông du khách vì tổ chức vào đúng dịp lễ 30/4

Đặc biệt Festival làng nghề 2011 lần đầu tiên được tổ chức vào kỳ nghỉ lễ 30/4 đã đón nhiều khách nhất so với 3 kỳ Festival trước. Tại Huế, như đã thành thông lệ, vào năm chẵn sẽ tổ chức Festival Huế mang tầm quốc tế, các năm lẻ thì tổ chức Festival làng nghề nhằm quy tụ tinh hoa nghề trên cả nước hội tụ.

Đại Dương