Festival Di sản Quảng Nam hứa hẹn nhiều hoạt động đặc sắc

(Dân trí) - Festival Di sản Quảng Nam 2013 đã được công bố sáng ngày 7/5 tại Hà Nội. Một trong những sự kiện tiêu điểm, thu hút của Festival Di sản Quảng Nam lần này là vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam.

Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 5 - 2013 diễn ra từ ngày 21/6 đến hết ngày 26/6 tại TP. Hội An, khu di tích Mỹ Sơn và các địa phương trong tỉnh Quảng Nam. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 22/6 tại Nhà hát Hội An, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và truyền thanh trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại cuộc họp báo công bố chương trình ngày 7/5, BTC cho biết sẽ có nhiều hoạt động văn hoá, du lịch, thể thao diễn ra trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam nhằm tôn vinh các giá trị di sản quốc gia nói chung và của tỉnh Quảng Nam nói riêng.
 
Festival Di sản Quảng Nam hứa hẹn nhiều hoạt động đặc sắc

Hình ảnh tại buổi họp báo công bố Festival Di sản Quảng Nam 2013, sáng ngày 7/5 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
Các hoạt động chính trong Festival Quảng Nam lần này gồm: Triển lãm Không gian di sản văn hoá ASEAN được thể hiện qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Khoảng 200 nghệ nhận, diễn viên đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á, một số tỉnh của Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ đến và biểu diễn.
 
Không gian triển lãm sẽ được sắp đặt bên bờ sông Hoài với 16 gian nhà cổ, giới thiệu những nét đặc trưng của các vùng văn hoá. Không gian di sản văn hoá ASEAN khai mạc vào 19 giờ 30 ngày 21/6 tại Công viên Vườn tượng An Hội (Hội An).

Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ 3 tại Việt Nam diễn ra từ ngày 19/6 đến ngày 22/6 tại Khu nghỉ mát biển Hội An. Bên cạnh phần thi, các đoàn hợp xướng quốc tế sẽ trình diễn trong chương trình nghệ thuật đường phố Hội An với chủ đề “giai điệu tổ quốc”.

Một sự kiện khác rất thu hút của Festival Quảng Nam là vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ 3. Đây là cuộc thi do Bộ VH,TT&DL chỉ đạo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam và một vài đơn vị khác tổ chức.

Vòng chung kết của cuộc thi diễn ra tại Hội An với sự tham gia của 50 thí sinh thuộc 40 dân tộc. Đêm chung kết và Lễ đăng quang của cuộc thi gắn với Bế mạc Festival, tổ chức vào 20 giờ ngày 26/6 tại Nhà hát Hội An, được truyền trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam.
 
Đoàn Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam từng quảng bá hình ảnh tại Hội An
Đoàn Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam từng quảng bá hình ảnh tại Hội An

Ngoài các hoạt động nổi bật kể trên, Festival Di sản Quảng Nam 2013 còn có nhiều hoạt động văn hoá, thể thao bên lề khác như: Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các dân tộc Việt Nam (19 giờ 30 ngày 21/6); Ngày hội văn hoá Chăm tại khu di tích Mỹ Sơn (24/6); chương trình Tái hiện Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX tại khu phố cổ Hội An (21/6); giải bóng đá bãi biển toàn quốc; giải golf “Festival di sản Quảng Nam”; giải võ thuật cổ truyền khu vực miền Trung – Tây Nguyên; giải đua thuyền truyền thống Quảng Nam; trình diễn xe cổ; triển lãm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ…

Nhân dịp này, BTC cũng sẽ tổ chức công bố các món ăn đặc sản được xác lập kỷ lục quốc gia như: Bê thui cầu Mống và kỷ lục châu Á – Mì Quảng.

N.Hằng