PhotoStory

Đường phố, chùa chiền ở TPHCM trang hoàng cờ hoa mừng Đại lễ Phật đản

Thực hiện: Nam Anh

(Dân trí) - Gần nửa tháng qua, sắc màu Phật giáo được trang hoàng trên nhiều tuyến đường TPHCM với cờ hoa, banner trang trọng để mừng Đại lễ Phật đản năm 2023.

Đường phố, chùa chiền ở TPHCM trang hoàng cờ hoa mừng Đại lễ Phật đản - 1

Hưởng ứng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 (Dương lịch năm 2023), gần nửa tháng qua, nhiều tuyến phố TPHCM được phật tử trang hoàng phướn, cờ hoa rực rỡ sắc màu.

Đường phố, chùa chiền ở TPHCM trang hoàng cờ hoa mừng Đại lễ Phật đản - 2

Đại lễ Phật đản hay còn gọi là Đại lễ Vesak được tổ chức vào tháng 4 Âm lịch hàng năm, kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra ở thế kỷ thứ VII trước Công nguyên. Đây được coi là sự kiện trọng đại nhất đối với các phật tử trên toàn thế giới. 

Đường phố, chùa chiền ở TPHCM trang hoàng cờ hoa mừng Đại lễ Phật đản - 3
Đường phố, chùa chiền ở TPHCM trang hoàng cờ hoa mừng Đại lễ Phật đản - 4

Trên hai tuyến đường Trường Sa và Hoàng Sa dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đặc biệt đoạn đường ngang qua các ngôi chùa được trang hoàng rợp bóng cờ hoa để mừng Đại lễ Phật đản. Hàng hoa sen được treo dọc lan can bờ kênh, tô điểm thêm sắc màu cho không gian Phật giáo.

Đường phố, chùa chiền ở TPHCM trang hoàng cờ hoa mừng Đại lễ Phật đản - 5

Từ năm 1999, Đại lễ Phật đản được Liên hợp quốc công nhận là lễ hội văn hóa tâm linh thế giới. 

Đường phố, chùa chiền ở TPHCM trang hoàng cờ hoa mừng Đại lễ Phật đản - 6

Tại Quan Âm Tu Viện (quận Phú Nhuận), lễ đài Phật đản được thiết kế hướng ra mặt đường Trường Sa. Đây là ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam chuyên trì chú Đại Bi bằng tiếng Phạn, khác với nhiều nơi chuyên tụng chú Đại Bi bằng âm Hán Việt.

Đường phố, chùa chiền ở TPHCM trang hoàng cờ hoa mừng Đại lễ Phật đản - 7

Trước lễ đài Quan Âm Tu Viện, nhiều người đi đường dừng xe chắp tay thành niệm, bái vọng từ xa.

Đường phố, chùa chiền ở TPHCM trang hoàng cờ hoa mừng Đại lễ Phật đản - 8

Dù tuổi cao, bà Nguyễn Thị Nhi (97 tuổi) vẫn kêu người quen đẩy xe lăn đến chùa để lễ Phật. Bà Sợi (người đẩy xe giúp bà Nhi) chia sẻ: "Dù bị tai biến không nói được nhưng hôm nào bà Nhi cũng ra dấu hiệu tỏ ý muốn tôi đưa đến chùa. Hôm nay, tranh thủ trời mát nên tôi đưa bà đi lễ sớm".

Đường phố, chùa chiền ở TPHCM trang hoàng cờ hoa mừng Đại lễ Phật đản - 9

Một đoạn đường Hoa Phượng (quận Phú Nhuận) cũng được phủ kín cờ Phật giáo.

Đường phố, chùa chiền ở TPHCM trang hoàng cờ hoa mừng Đại lễ Phật đản - 10

7 đóa sen vàng khổng lồ được đặt giữa dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đoạn gần Quan Âm Tu Viện) từ gần nửa tháng trước. Hình tượng này mô phỏng lại tích Phật giáo khi Đức Phật vừa đản sinh đã bước 7 bước, mỗi bước đều có hoa sen nở dưới chân. 

Đường phố, chùa chiền ở TPHCM trang hoàng cờ hoa mừng Đại lễ Phật đản - 11

"Gia đình tôi cũng thờ Phật nên cứ rằm to lễ lớn nào, tôi cùng các con đều đến chùa để cầu bình an và sức khỏe", bà Nguyễn Thị Tiến (70 tuổi) chia sẻ.

Đường phố, chùa chiền ở TPHCM trang hoàng cờ hoa mừng Đại lễ Phật đản - 12

Chùa Pháp Hoa (quận 3) được trang trí hàng trăm hoa sen lớn và hơn 1.500 lồng đèn tạo nên không gian lung linh vào buổi tối.

Đường phố, chùa chiền ở TPHCM trang hoàng cờ hoa mừng Đại lễ Phật đản - 13

Khung cảnh rực rỡ trở thành địa điểm thu hút khách tham quan, chụp ảnh trong nhiều ngày qua.