Huế:

Dựng lại bia đá cổ cầu Đông Ba

(Dân trí) - Ngày 3/12, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết đã dựng lại tấm bia đá cổ “Đông Gia kiều” ở cầu Đông Ba (TP Huế) sau thời gian bị đơn vị thi công không chú ý dựng lại sau khi làm cầu mới.

Tấm bia đá trên được đặt ở cây cầu cổ Đông Ba từ tháng 5/1841 dưới thời vua Thiệu Trị. Chữ “Đông Gia kiều” khắc trên bia có nghĩa là cầu Đông Gia (tên của cây cầu này dưới thời Thiệu Trị), đến nay đã có tuổi đời 173 năm.

Riêng cầu Đông Ba được dựng trước đó vào năm 1808 mang tên Đông Hoa kiều. Đến năm 1841, do tên cầu kỵ với tên húy của mẹ vua Thiệu Trị đã quá cố là bà Hồ Thị Hoa nên cầu được đổi tên thành Đông Gia kiều và có tấm bia đá từ thời đó đến giờ.

Tấm bia đá ở trong kho

Tấm bia đá ở trong kho

Chủ đầu tư dự án xây mới cầu Đông Ba là Ban đầu tư và xây dựng giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế khi tháo dỡ cầu cũ đã đưa tấm bia đá này vào kho và không dựng lại vị trí cũ sau khi hoàn thành cầu mới, đã tạo nên sự phản đối của nhiều nhà văn hóa Huế. Vì tấm bia là một yếu tố của lịch sử, chứng tích của bao thăng trầm đi liền với cầu Đông Ba.

Hiện tại, Trung tâm Bảo tồn đã đưa tấm bia đá cổ nói trên đến dựng lại ở vị trí cũ ở chân cầu Đông Ba thể hiện sự ứng xử trân trọng với các thành phần cấu thành nên di tích cổ cần được giữ mãi cho thế hệ con cháu được biết đến.

Đã được đưa lại đúng ở vị trí cũ, nhắc nhớ đến 1 cây cầu xưa đã từng có trong quá khứ

Đã được đưa lại đúng ở vị trí cũ, nhắc nhớ đến 1 cây cầu xưa đã từng có trong quá khứ

Đại Dương