Du khách Nhật thích thú xem thi pháo đất

(Dân trí) - Một du khách Nhật Bản rất ấn tượng với trò chơi pháo đất truyền thống của người dân đồng bằng Bắc Bộ và cho rằng đây là hoạt động sinh hoạt văn hóa tinh thần rất độc đáo của người Việt.

Ông Inoue Mitsuo (trái) tới xem hội thi pháo đất.
Ông Inoue Mitsuo (trái) tới xem hội thi pháo đất.

Ông Inoue Mitsuo đã nhiều lần tới thăm Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên ông biết tới trò chơi pháo đất khi tình cờ tới xem hội pháo đất tại xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Mitsuo không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh các pháo thủ làm đất rất công phu cho hội thi pháo. Đất được chuẩn bị qua nhiều công đoạn cắt, xẻ, đập trước khi sẵn sàng cho để nặn pháo.

Thích thú với trò chơi độc đáo của người Việt, ông Mitsuo đã vui vẻ mặc áo của đội dự thi và cổ vũ cho các pháo thủ.
 
Mitsuo vui vẻ mặc áo của một đội thi pháo đất và cổ vũ cho các pháo thủ.
Mitsuo vui vẻ mặc áo của một đội thi pháo đất và cổ vũ cho các pháo thủ.

Mitsuo nói ông đã đi nhiều nơi và tin chắc rằng không nơi đâu có trò chơi pháo đất như ở Việt Nam. Ông nhấn mạnh tới yếu tố độc nhất vô nhị của trò chơi này. Theo ông, người nông dân Việt Nam gắn liền với tấc đất, cây lúa nên pháo đất trở thành trò chơi dân gian được yêu thích là điều dễ hiểu.

Mitsuo cho rằng đây là một trò chơi có lợi cho sức khỏe, bởi người chơi phải dùng cả tay và chân để nhào đất kỹ càng, trước khi nặn, bê pháo và gieo xuống sao cho dây pháo bung ra dài nhất thành một đường liền.

Du khách Nhật cho hay, nền kinh tế Việt Nam giờ đã phát triển rất nhiều so với xưa kia. Khi đặt chân tới sân bay Nội Bài trong chuyến trở lại này, ông đã ngạc nhiên bởi sự rộng lớn của một nhà ga mới, và một con đường mới rất đẹp từ sân bay về trung tâm Hà Nội. Nhưng ông nói, dù kinh tế phát triển, người Việt Nam vẫn phải bảo vệ các nét đẹp văn hóa truyền thống và trò chơi pháo đất cũng cần được gìn giữ.
 
Mitsuo vui vẻ mặc áo của một đội thi pháo đất và cổ vũ cho các pháo thủ.
Ông Mitsuo khoe chiếc quạt giấy mang từ Nhật Bản và chiếc túi xách có tên đất nước ông viết bằng tiếng Việt.

Mitsuo kể ông đã tới thăm nhiều nơi ở Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên ông biết tới trò chơi pháo đất và chứng kiến một cuộc thi pháo. Ông nói người Việt Nam rất thân thiện, hòa đồng, và ông luôn tìm thấy những niềm vui mỗi lần tới thăm.

Pháo đất là một trò chơi có truyền thống lâu đời tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hải Dương, Thái Bình. Người ta cho rằng pháo đất hình thành trong quá trình đắp đê ngăn lũ. Trong quá trình bê đất, người dân nghĩ ra màn chơi pháo để thư giãn lúc nghỉ ngơi. Dần dần, pháo đất trở thành một trò chơi phổ biến.

Ngày nay, dù trò chơi pháo đất không còn phổ biến tại các miền quê đồng Bắc Bộ nhưng người dân địa phương vẫn thường tổ chức các hội thi pháo định kỳ như một hoạt động vui chơi lành mạnh, nhất là trong các dịp đặc biệt như hội làng, dịp nghỉ lễ 30/4.
 
Hình ảnh cuộc thi pháo đất tại Hải Dương:

 
Đất được chuẩn bị kỹ càng cho hội thi pháo.
Đất được chuẩn bị kỹ càng cho hội thi pháo.

Các pháo thủ cho biết họ phải lựa chọn và nhào nặn rất kỹ trước hội thi.
Các pháo thủ cho biết họ phải lựa chọn và nhào nặn rất kỹ trước hội thi.
 
Các pháo thủ khéo tay, đủ sức khỏe được lựa chọn cho 4 đội thi, mỗi đội gồm 10 người.
 
Các pháo thủ khéo tay, đủ sức khỏe được lựa chọn cho 4 đội thi, mỗi đội gồm 10 người.
Các pháo thủ khéo tay, đủ sức khỏe được lựa chọn cho 4 đội thi, mỗi đội gồm 10 người.
 
Hội thi được xem là một hoạt động văn hóa tinh thần lành mạnh của thanh niên địa phương.
Hội thi được xem là một hoạt động văn hóa tinh thần lành mạnh của thanh niên địa phương.

Một pháo thủ nắn nót nặn pháo trước khi gieo.


Một pháo thủ nắn nót nặn pháo trước khi gieo.
Một pháo thủ nắn nót nặn pháo trước khi gieo.

Các pháo thủ phải gieo pháo vừa đủ mạnh để dây pháo mở càng rộng càng tốt và không bị đứt đoạn.
Các pháo thủ phải gieo pháo vừa đủ mạnh để dây pháo mở càng rộng càng tốt và không bị đứt đoạn.

Các pháo thủ phải gieo pháo vừa đủ mạnh để dây pháo mở càng rộng càng tốt và không bị đứt đoạn.
Thành viên ban tổ chức thống kê đầy đủ thông số về chiều dài dây pháo của các đội chơi. Đội nào có số dây pháo lớn nhất là đội thắng cuộc.

Các cán bộ hưu trí được bầu vào ban thông kế số liệu.

Các cán bộ hưu trí được bầu vào ban thông kế số liệu.
 
Mỗi đội pháo có đồng phục riêng.
Mỗi đội pháo có đồng phục riêng.

Hội thi pháo thu hút đông đảo người dân địa phương tới xem.
Hội thi pháo thu hút đông đảo người dân địa phương tới xem.
 
Ban tổ chức trao phần thưởng cho các đội chơi.
Ban tổ chức trao phần thưởng cho các đội chơi.

Niềm vui của đội giành chiến thắng chung cuộc.
Niềm vui của đội giành chiến thắng chung cuộc.

Du khách Nhật Inoue Mitsuo chụp ảnh với một đội chơi.
Du khách Nhật Inoue Mitsuo chụp ảnh với một đội chơi.
 
An Bình