1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Du khách kinh hoàng chứng kiến hổ tấn công nhân viên vườn thú

(Dân trí) - Mới đây, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại công viên Kaliningrad, thuộc thành phố Kaliningrad, Nga, khi một con hổ Siberia bất ngờ tấn công người trông nom vườn thú. Sự việc xảy ra ngay trước sự chứng kiến của rất đông du khách.

Con hổ có tên Typhoon đã bất ngờ nhảy tới tấn công người phụ nữ sau khi cửa chuồng của nó vô tình bị để mở, còn người phụ nữ đang làm nhiệm vụ đi lại giữa các chuồng nuôi nhốt thú để đưa thức ăn tới cho các con vật.

May mắn, mạng sống của người phụ nữ đã không rơi vào tay tử thần, khi các du khách dù rất kinh hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra, nhưng họ đã cùng hợp sức la hét, ném sỏi đá về phía con hổ khiến nó sợ hãi và phải lùi về chuồng, bỏ lại người phụ nữ.

Một số người đàn ông trong nhóm các du khách còn lấy bàn ghế từ một cửa hàng café gần đó ném về phía hàng rào chuồng hổ, để phân tán sự tập trung của con hổ khỏi người phụ nữ, nhờ đó, cô kịp có thời gian chạy thoát thân.

Một nữ công nhân làm việc tại công viên ở thành phố Kaliningrad, Nga, đã rất may mắn sống sót sau khi bất ngờ bị một con hổ cái tấn công. Sự việc xảy ra khi người phụ nữ đang đi lại giữa các chuồng nuôi nhốt thú để đưa đồ ăn tới cho các con vật. Lúc này cửa chuồng hổ không hiểu vì lý do gì lại đang để mở.
Một nữ công nhân làm việc tại công viên ở thành phố Kaliningrad, Nga, đã rất may mắn sống sót sau khi bất ngờ bị một con hổ cái tấn công. Sự việc xảy ra khi người phụ nữ đang đi lại giữa các chuồng nuôi nhốt thú để đưa đồ ăn tới cho các con vật. Lúc này cửa chuồng hổ không hiểu vì lý do gì lại đang để mở.

Những du khách có mặt tại công viên ở thời điểm đó đã rất kinh hãi chứng kiến con hổ cái 16 năm tuổi có tên Typhoon bất ngờ nhảy lại tấn công người phụ nữ.
Những du khách có mặt tại công viên ở thời điểm đó đã rất kinh hãi chứng kiến con hổ cái 16 năm tuổi có tên Typhoon bất ngờ nhảy lại tấn công người phụ nữ.

Các du khách đã la hét, ném sỏi đá, bàn ghế về phía chuồng hổ khiến con hổ sợ hãi, phân tâm, giúp người phụ nữ có thời gian chạy thoát thân.
Các du khách đã la hét, ném sỏi đá, bàn ghế về phía chuồng hổ khiến con hổ sợ hãi, phân tâm, giúp người phụ nữ có thời gian chạy thoát thân.

Người phụ nữ đã bị những vết rách khá nặng do hổ tấn công, nhưng may mắn mạng sống được bảo toàn, cô nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Đại diện vườn thú cho biết trước đây con hổ này chưa từng tấn công ai trong vườn thú.

Ở tại thời điểm xảy ra vụ việc, không có nhân viên nào khác của vườn thú đang ở gần đó, dù vậy, các du khách đã cùng nhau thực hiện một việc “kỳ tích”. Đại diện vườn thú đã gửi lời cảm ơn tới các du khách đã cùng hợp tác hiệu quả để cứu được người nữ nhân viên.

Hổ Siberia là loài hổ lớn nhất thế giới. Sau khi người nữ nhân viên đã chạy thoát, các nhân viên khác của vườn thú đã tới chuồng của hổ Typhoon để tiêm thuốc an thần cho nó. Nhà chức trách cho biết sẽ điều tra vụ việc.
Hổ Siberia là loài hổ lớn nhất thế giới. Sau khi người nữ nhân viên đã chạy thoát, các nhân viên khác của vườn thú đã tới chuồng của hổ Typhoon để tiêm thuốc an thần cho nó. Nhà chức trách cho biết sẽ điều tra vụ việc.

Hổ Typhoon chào đời trong vườn thú năm 2001, trước đây, nó chưa từng tấn công ai. Sau vụ việc, nhân viên vườn thú cho biết chính hổ Typhoon cũng rất hoảng sợ. Việc nó tấn công người nữ nhân viên nằm trong bản năng bảo vệ lãnh thổ của loài hổ. Lỗi chính để xảy ra vụ việc nằm ở chiếc cửa chuồng để mở, chi tiết này sẽ được điều tra.
Hổ Typhoon chào đời trong vườn thú năm 2001, trước đây, nó chưa từng tấn công ai. Sau vụ việc, nhân viên vườn thú cho biết chính hổ Typhoon cũng rất hoảng sợ. Việc nó tấn công người nữ nhân viên nằm trong bản năng bảo vệ lãnh thổ của loài hổ. Lỗi chính để xảy ra vụ việc nằm ở chiếc cửa chuồng để mở, chi tiết này sẽ được điều tra.

Bích Ngọc
Theo New York Post