Dòng người đi xin lộc “nước thánh” ở Na Sơn Động Phủ

(Dân trí) - Những ngày đầu xuân Ất Mùi, hàng vạn người dân và du khách từ khắp nơi lại về Phủ Na đi lễ đầu năm. Nhiều du khách khi đến nơi đây phải lấy bằng được “nước thánh” để mang về nhà với mong muốn có lộc đầu xuân.


Đền Phủ Na ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh còn có tên gọi khác là Na Sơn Động Phủ. Tại đây vẫn thờ song hành tín ngưỡng Mẹ Âu Cơ và Chúa Liễu Hạnh. Những ngày đầu xuân năm mới, Phủ Na đón hàng vạn lượt người về đây đi lễ cầu may.

Dọc con đường từ ngã ba vào Phủ Na gần như chật kín người đi lễ đầu năm. Từ các cụ già đến trẻ nhỏ, từ những người địa phương hay ở các vùng khác đều chung một tâm trạng là về đây để cầu may mắn, bình an trong năm mới.

Mỗi ngày, Phủ Na đón hàng vạn lượt người đến đi lễ đầu năm.
Mỗi ngày, Phủ Na đón hàng vạn lượt người đến đi lễ đầu năm.

Nơi đây vốn nổi tiếng về sự linh thiêng trong tín ngưỡng kết hợp với phong cảnh sơn thuỷ hữu tình tạo nên một quần thể di tích độc đáo mang tính nguyên sơ, từ lâu đã thu hút người dân và du khách mỗi khi về nơi đây dâng hương, thưởng ngoạn cảnh vật thiên nhiên.

Na Sơn chính là đỉnh cao nhất trong dãy núi Nưa, từ trên đỉnh núi cao có một mạch nước chạy tạo thành dòng thác nhỏ trong vắt đổ xuống từ phía sau đền Thượng. Người dân và du khách sau khi trải qua hành trình dâng hương, cầu khấn thì một vị trí cũng rất đặc biệt là thác nước.

Với quan niệm đây là “nước thánh” trời ban nên ai cũng muốn lấy một ít mang về nhà để cầu may mắn trong năm mới. Nhiều người không lấy nước mang về cũng rửa qua tay hoặc mặt với mong muốn có được may mắn.

Dòng người chật cứng từ trong ra ngoài.
Dòng người chật cứng từ trong ra ngoài.

Khu vực đền Thượng lúc nào cũng chật cứng người, người đứng cầu khấn, người chen nhau lấy “nước thánh”. Theo quan sát của phóng viên thì nhiều người dân hay du khách khi đến đây thiếu ý thức đã trèo qua cả lan can bước vào khu vực nước đổ xuống rửa tay, chân, nhiều du khách còn vứt rác bừa bãi trong khuôn viên khu di tích tạo ra những hình ảnh chưa đẹp mắt về lễ hội.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên Dân trí thì tình trạng các trò chơi đỏ đen vẫn hoạt động tại lễ hội Phủ Na. Điều đặc biệt là hoạt động ăn xin, ăn mày đã có chiều hướng giảm nhiều so với các năm trước…

Dâng hương tại khu vực Đền Mẫu.
Dâng hương tại khu vực Đền Mẫu.

Đường lên đền Thượng.
Đường lên đền Thượng.

Đền thờ Công Chúa Thượng Ngàn.
Đền thờ Công Chúa Thượng Ngàn.

Lấy nước thánh.
Lấy "nước thánh".

Nhiều người thiếu ý thức rửa cả giày ở khu vực thác nước.
Nhiều người thiếu ý thức rửa cả giày ở khu vực thác nước.

Trèo cả vào thác để lấy nước.
Trèo cả vào thác để lấy nước.

Trèo cả vào thác để lấy nước.

Trèo cả vào thác để lấy nước.
Trèo cả vào thác để lấy nước.

Nhiều bạn trẻ chọn đồi thông ngay phía dưới để thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên.
Nhiều bạn trẻ chọn đồi thông ngay phía dưới để thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên.

Vẫn còn những trò chơi đỏ đen tại lễ hội.
Vẫn còn những trò chơi đỏ đen tại lễ hội.

Duy Tuyên