Cần Thơ:

Đông đảo người dân đến dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Phạm Tâm

(Dân trí) - Sáng 21/4 ( nhằm ngày 10/3) tại Đền thờ Vua Hùng (TP Cần Thơ) đã diễn ra lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021. Đây là lần đầu tiên TP Cần Thơ tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ các Vua Hùng.

Đông đảo người dân đến dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng - 1
Lãnh đạo TP Cần Thơ bước vào dâng hương các Vua Hùng.

 Lễ giỗ Tổ các Vua Hùng được tổ chức trang nghiêm. Tại đền chính, Ban tổ chức đã tiến hành các nghi lễ: Dâng hoa, dâng hương, dâng rượu và nước, chủ lễ đọc diễn văn báo công với Vua Hùng, thắp hương bái Tổ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, trước khi buổi lễ giỗ Tổ các vua Hùng diễn ra, ngành chức năng đã tiến hành rước linh khí từ Phú Thọ về TP Cần Thơ bao gồm đất, nước và chân nhang. Sau đó tiến hành lễ an vị, bài vị.

Ngành chức năng TP Cần Thơ cũng đã mời chuyên gia ở Phú Thọ về tập huấn các nghi thức gồm diễu binh rước lễ, các nghi thức thờ cúng trên bàn thờ.

Đông đảo người dân đến dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng - 2

Ông Trần Việt Trường- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thờ cúng Vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh cầu mong Quốc tổ phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui mà còn có ý nghĩa sâu xa là nhắc nhở, kết nối tình đoàn kết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng dân tộc Việt, những người cùng chung một cội nguồn.

"Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng vẫn được bền bỉ trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần hun đúc tâm hồn, tình cảm và ý chí của dân tộc ta. Đây chính là nguồn gốc tạo nên sức mạnh để dân tộc Việt vượt qua mọi khó khăn, gian khó, trường tồn và phát triển", ông Trường nhấn mạnh.

Tại buổi lễ có rất đông người dân ở Cần Thơ và các du khách cũng đến đây để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Năm 2016, sau khi có sự thống nhất của ngành chức năng về việc xây dựng Đền thờ các Vua Hùng tại TP Cần Thơ, Cần Thơ đã tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc đền thờ. Sau đó phương án thiết kế của Viện Quy hoạch xây dựng TP Cần Thơ đã được lựa chọn.

Đông đảo người dân đến dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng - 3
Cần Thơ lần đầu tiên tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng

Ngày 19/6/2019, TP Cần Thơ đã khởi công xây dựng công trình Đền thờ Vua Hùng với diện tích 4 ha, gồm các hạng mục: Đền thờ chính, nhà điều hành, nhà dịch vụ, nghi môn, nhà bia, sân đường, cây xanh, hồ điều hòa… với tổng vốn đầu tư của dự án là 129,5 tỷ đồng.  

Đền thờ được thiết kế tổng thể hình bản đồ Việt Nam. Từ ngoài vào là cổng chính với hình tượng kiến trúc công trình thời Vua Hùng được điêu khắc trên trống đồng, hai bên trục chính là nhà điều hành, nhà dịch vụ với kiến trúc nhà cổ Nam Bộ.

Tiếp đến là nghi môn theo kiến trúc tam quan và ngay trung tâm quảng trường là nhà đặt bia được thiết kế theo kiến trúc gỗ. Sau nhà đặt bia là sân lễ, nơi diễn ra các hoạt động lễ hội cho cộng đồng nhân dân.

Đông đảo người dân đến dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng - 4
Người dân đến viếng đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ ngày 21/4.

Phần chính là khối đền chính với ý tưởng gợi nhắc đến hình ảnh trống đồng Ngọc Lũ được bao bọc bởi 18 cánh cung có điêu khắc hoa văn, mang ý nghĩa tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng…

Đây là công trình có giá trị cao về mặt văn hóa, lịch sử, có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung; đồng thời là nơi tri ân, tưởng nhớ các bậc tiền nhân dựng nước và giữ nước. Qua đó, giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn, tự hào tiếp bước ông cha trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN.