Ninh Thuận:

Đồng bào Chăm đi tảo mộ đầu năm Tết Ramưwan

(Dân trí) - Sáng nay, 16-6 (cuối tháng 8 đầu tháng 9 Hồi lịch), đồng bào Chăm theo đạo Bà Ni (Hồi giáo bản địa) tưng bừng vui Tết Ramưwan. Có mặt tại làng Chăm Phước Nhơn, xã An hải, huyện Ninh hải, chúng tôi chứng kiến hàng ngàn người Chăm đổ về nghĩa trang địa phương để đi tảo mộ.


Khác với những ngày trước đó, hôm nay trời trở nên mát dịu nhờ cơn mưa lớn tối hôm trước. Và cũng vì thế mà con đường dẫn ra nghĩa trang trở nên lầy lội khó đi hơn thường ngày, nhưng không vì thế mà cản trở được dòng người càng lúc càng đông hứơng về nghĩa trang với lễ vật trên tay. Mặc dù Ninh Thuận đang trong cơn đaị hạn, tuy nhiên, do hưởng lợi từ hệ thống kênh Bắc nên Phước Nhơn hầu như không chịu ảnh hưởng gì. Năng suất lúa đạt khá cao nên lễ vật dâng cúng ông bà tổ tiên có phần phong phú hơn.

Ramưwan cùng với Ka Tê là hai lễ hội quan trọng nhất trong năm của đồng bào Chăm tại Ninh Thuận. Đây là dịp để con cháu trong dòng tộc khắp nơi trở về đoàn tụ gia đình, cầu cúng ông bà tổ tiên trở về để phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa. Ramưwan cũng là dịp để những người làm ăn thành đạt phương xa trở về, tại đây cả dòng tộc sẽ cùng nhau bạn bạc tìm cách giúp đỡ những gia đình, cá nhân trong dòng tộc có hoàn cảnh khó khăn tạo nên tính gắn kết trong mỗi cá nhân, gia đình của dòng tộc mình.

Sau lễ tảo mộ và cúng tế ở gia đình. Ngày 18-6 (1-9 Hồi Lịch) người Chăm Bà Ni ở Ninh Thuận sẽ chính thức bước vào tháng chay Ramưwan.

Một vài hình ảnh ghi nhận được tại nghĩa trang Phước Nhơn sáng 16-6:

Dù đường lầy lội do trận mưa tối hôm trước nhưng dòng người đổ về nghĩa
trang càng lúc càng đông.
Dù đường lầy lội do trận mưa tối hôm trước nhưng dòng người đổ về nghĩa trang càng lúc càng đông.

Chuẩn bị lễ vật dâng cúng ông bà tổ tiên

Chuẩn bị lễ vật dâng cúng ông bà tổ tiên

Các thầy Chang đang cúng cầu gọi ông bà về chứng giám cho lòng
thành của con cháu
Các thầy Chang đang cúng cầu gọi ông bà về chứng giám cho lòng
thành của con cháu
Các thầy Chang đang cúng cầu gọi ông bà về chứng giám cho lòng
thành của con cháu

Các thầy Chang đang cúng cầu gọi ông bà về chứng giám cho lòng thành của con cháu

Chăm sóc phần mộ của ông bà
Chăm sóc phần mộ của ông bà
Chăm sóc phần mộ của ông bà

 Hai thầy cúng nhỏ nhất trong dòng tộc. Các em đang học việc để trở thành thầy Chang trong tương lai.

Minh Lê