Đón 1,3 triệu khách, thu 70 tỷ đồng trong Lễ hội Chùa Hương 2016

(Dân trí) - Trong hội nghị “Tổng kết công tác quản lý, tổ chức Lễ hội - Du lịch Chùa Hương 2016” diễn ra vào 30/6 vừa qua, UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, tính đến hết ngày 3/5, Lễ hội Chùa Hương đón hơn 1,3 triệu khách về trẩy hội tăng 150 nghìn lượt so với cùng kỳ, thu nộp ngân sách 70 tỷ đồng. Đây cũng là mùa lễ hội có lượng khách đông nhất từ trước tới nay.

Ông Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng BTC Lễ hội Chùa Hương nhận định, Lễ hội Chùa Hương 2016 đã không còn việc đổi tiền lẻ trong khu vực lễ hội, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm các cửa hàng dịch vụ đã chấp hành các quy định của pháp luật, không còn tình trạng treo móc thịt động vật gây phản cảm trong khu vực lễ hội và ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác vệ sinh môi trường thu gom và xử lý rác hàng ngày đảm bảo sạch sẽ trên đường bộ lẫn đường thủy.

Phòng Văn hóa Thông tin thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý nghiêm các tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan. Tổ liên ngành đã kiểm tra thu giữ hơn 164 khẩu súng nhựa bắn đạn và 200 quyển sách in lậu có nội dung mê tín dị đoan không được phép lưu hành.

Lễ hội Chùa Hương vẫn chưa bao giờ giải quyết hết những vấn đề bất cập. Ảnh: TL.
Lễ hội Chùa Hương vẫn chưa bao giờ giải quyết hết những vấn đề bất cập. Ảnh: TL.

BTC cũng đã xử lý 32 trường hợp đò không không có giỏ đựng rác, chở quá số người quy định và tăng cường xử lý xuồng máy hoạt động trái quy định. Tổ kiểm tra và xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm đã phát hiện và xử lý 17 trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm…

Ông Nguyễn Chí Thanh - Trưởng Ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn thừa nhận, tình trạng ùn tắc cục bộ vẫn xảy ra, nhất là vào ngày khai hội do lượng khách đông, chủ yếu là khu vực Cửa Võng và Động Hương Tích - ga cáp treo. Công tác quản lý và tổ chức trông giữ xe ô tô vẫn còn nhiều bất cập. Vẫn còn tình trạng lái đò bám đuổi khách mời chào khách trên đường giao thông vào thời điểm cuối hội. Các chủ đò, xuồng chưa chấp hành tốt việc giữ gìn vệ sinh vệ sinh môi trường, chưa nhắc nhở du khách bỏ rác đúng nơi quy định, nhiều thuyền đò không có giỏ đựng rác.

Hà Tùng Long