Đời sống cung đình Huế xưa lạ lẫm dưới góc nhìn người Đức

(Dân trí) - Triển lãm “Ấn tượng và báu vật Hoàng cung - ẩm thực cung đình Huế” do nhóm chuyên gia GCREP (CHLB Đức) và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa khai mạc sáng 12/4 đã đem đến nhiều góc nhìn mới lạ, toàn cảnh về đời sống cung đình xứ Huế xưa.

Diễn ra ở nhà Tả Vu (Đại Nội) – từng là nơi các quan văn chỉnh đốn trang phục trước khi vào tham dự các hoạt động với vua, triển lãm đã kết hợp khéo léo, đầy tính thị giác với 17 tấm pano cỡ lớn (hình ảnh, bản sao tư liệu xưa) nằm bên cạnh các hiện vật dùng trong ẩm thực cung đình triều Nguyễn, bao bọc trong các bức tranh tường và trần nhà vừa mới được chuyên gia người Đức phục hồi.

Cả 1 tòa nhà hiện lên như một quá khứ sống động dễ làm người xem có nhiều cảm xúc. Đặc sắc nhất vẫn là thông tin, hình ảnh về các vị vua, thành viên hoàng gia, cơ chế triều đình, tổng quan cuộc sống thường nhật, lễ nghi, âm nhạc, trang phục, ẩm thực cung đình Huế xưa được bố trí rất khoa học trên 17 pano. Cách “mô tả” vấn đề đời sống cung đình Huế của người Đức đã tạo nên nhiều điều mới mẻ, xứng đáng cho chúng ta học hỏi.

Cuộc triển lãm được thực hiện ấn tượng dưới bàn tay của các chuyên gia văn hóa của Nhóm dự án Trùng tu, Bảo tồn và Đào tạo CHLB Đức (GCREP) thuộc Hiệp hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Phi lợi nhuận Đức. Hơn 3.000 hình ảnh được thu thập từ các cơ quan lưu trữ, hầu hết từ Pháp đã được xem xét, thảo luận, thẩm định và chọn lọc để có những bức ảnh sắc sảo nhất. Các thông tin đi kèm ảnh được viết lại theo lối chân xác, hấp dẫn và dễ hiểu hơn.

Toàn cảnh không gian triển lãm tại Tả Vu

Toàn cảnh không gian triển lãm tại Tả Vu
Hình ảnh gia đình một đại quan lúc xưa tại Huế

Hình ảnh gia đình một đại quan lúc xưa tại Huế có lính cầm lọng và kiếm đứng hầu, bảo vệ
Các hoạn quan

Các hoạn quan
Quản tượng thúc voi quỳ trước cửa thành

Quản tượng thúc voi quỳ trước cửa thành trong một nghi thức cung đình
Quản tượng thúc voi quỳ trước cửa thành

Một vị quan đứng chờ để vào tiếp kiến vua tại điện Cần Chánh (điện này giờ đã không còn nữa do chiến tranh)
Hình ảnh một bữa đại tiệc triều đình và vua dùng bữa ăn một mình với quan đứng hầu

Hình ảnh một bữa đại tiệc triều đình và vua dùng bữa ăn một mình với quan đứng hầu
Cung nữ trẻ vừa được tiến cung

Cung nữ trẻ vừa được tiến cung (năm 1919/1926)
Cung nữ trẻ vừa được tiến cung

Thái hậu Từ Cung, vợ vua Khải Định đang đi dạo (khoảng năm 1925) cùng với đoàn tùy tùng gồm nhiều nữ quan, thị nữ
Gánh hát tuồng cung đình phục vụ cho vua xem

Gánh hát tuồng cung đình phục vụ cho vua xem
Vua Khải Định trong một buổi lễ với nhiều nghi thức, lễ vật cầu kỳ

Vua Khải Định trong một buổi lễ với nhiều nghi thức, lễ vật cầu kỳ
Các vị quan cố vấn cho vua

Các vị quan cố vấn cho vua. Đây là những vị trí rất quan trọng trong triều đình Huế xưa

Đại Dương