Độc đáo triển lãm nghệ thuật “xuống đất gặp trời”

(Dân trí) - Ngoài việc quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa của làng hầm địa đạo Vịnh Mốc (huyện Vĩnh Linh) đến với công chúng, triển lãm nghệ thuật “xuống đất gặp trời” còn mang đến cho người xem sự cảm nhận mới mẻ với thị giác.

“Xuống đất gặp trời” là ý tưởng chủ đạo trong dự án nghệ thuật mang tên “Thăng hoa” của nghệ sỹ Võ Xuân Huy, giảng viên trường ĐH Nghệ thuật Huế thực hiện tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc (xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Những cô gái mặc áo dài truyền thống cầm bóng bay tham gia triển lãm
Những cô gái mặc áo dài truyền thống cầm bóng bay tham gia triển lãm

Đây là triển lãm nghệ thuật thị giác: Trình diễn và triển lãm, sắp đặt. Mục đích của triển lãm nhằm quảng bá địa đạo Vịnh Mốc bằng nghệ thuật đương đại, làm cho nó trở nên gần gũi với công chúng địa phương.

Nghệ sĩ Võ Xuân Huy chia sẻ: “Thăng hoa” là nghệ thuật ý niệm. Dù diễn ra trong lòng đất nhưng tôi muốn tạo nên sự đối trọng. Người xem khi tiếp xúc với bóng tối, ẩm thấp, ngột ngạt của địa đạo ban đầu sẽ thấy ngạc nhiên, thích thú khi bắt gặp bầu trời, bông hoa, nụ cười (bằng các hộp đèn) trong lòng địa đạo”.

Nghệ sỹ 
Nghệ sỹ Võ Xuân Huy chia sẻ về triển lãm nghệ thuật

Theo tác giả, đây cũng là cuộc đối thoại với quá khứ (sự gian khổ, đau thương nhưng anh hùng), để con người sống lạc quan, yêu đời hơn. Đối thoại trong lòng đất nhưng con người luôn nghĩ đến bầu trời với ngụ ý tự do.

Triển lãm nghệ thuật góp phần làm phong phú cách tiếp cận, quảng bá di tích bằng hình thức nghệ thuật thị giác; tạo dấu ấn và điểm nhấn văn hóa cho địa phương.

Đưa bóng bay vào tham quan địa đạo
Đưa bóng bay vào tham quan địa đạo

Tổ chức triển lãm “xuống đất gặp trời”, tác giả đã đưa 2.000 chiếc bóng bay, biểu tượng của hạnh phúc và hòa bình xuống lòng địa đạo, nhằm giúp mọi người có sự cảm nhận mới, liên tưởng đến khoảng thời gian người dân địa phương đã từng sống và chiến đấu trong lòng đất suốt những năm tháng chiến tranh.

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, đánh giá: Triển lãm “xuống đất gặp trời” mang đến một sự mới mẻ, đầy tính phát hiện. Anh Huy đã tìm thấy sự kết nối giữa các giá trị lịch sử, văn hóa, thiện mỹ, hội nhập trong một ý niệm, dựa vào nhiều cách nhìn theo sự tưởng tượng, vào vốn sống để từ đó đem đến cho người xem sự cảm nhận mới”.

Những hình ảnh do PV ghi nhận về buổi triển lãm:

Rất nhiều du khách cảm thấy hứng thú khi đến tham quan địa đạo Vịnh Mốc
Rất nhiều du khách cảm thấy hứng thú khi đến tham quan địa đạo Vịnh Mốc
Rất nhiều du khách cảm thấy hứng thú khi đến tham quan địa đạo Vịnh Mốc
Trong địa đạo được trưng bày hệ thống đèn chiếu sáng bằng hình ảnh khá sinh động
Trong địa đạo được trưng bày hệ thống đèn chiếu sáng bằng hình ảnh khá sinh động
Trong địa đạo được trưng bày hệ thống đèn chiếu sáng bằng hình ảnh khá sinh động
Thả bóng bay, biểu tượng của hạnh phúc và hòa bình
Thả bóng bay, biểu tượng của hạnh phúc và hòa bình
Thả bóng bay, biểu tượng của hạnh phúc và hòa bình
Thả bóng bay, biểu tượng của hạnh phúc và hòa bình
Thả bóng bay, biểu tượng của hạnh phúc và hòa bình

Đ. Đức