Bình Định:

Độc đáo nghệ thuật trình diễn thơ trong Đêm thơ Nguyên Tiêu

(Dân trí) - Tối 5/3 (tức Rằm tháng Giêng), tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định, Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Sở VH-TT&DL tổ chức đêm thơ Nguyên Tiêu với chủ đề: “Tổ quốc bên bờ sóng”, thu hút đông đảo người yêu thơ và nhân dân trong tỉnh đến xem.


Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII tại Bình Định với chủ đề “Tổ quốc bên bờ sóng” được xây dựng thành một chương trình nghệ thuật trình diễn thơ với những bài thơ hay viết về Tổ quốc, biển đảo quê hương…

Sau tiếng trống khai mạc, Đêm thơ mở đầu bằng tiết mục đọc lời dụ tiến binh của vua Quang Trung và ngâm bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, điểm nhấn của Đêm thơ năm nay là ở phần trình diễn thơ: “Biển đảo thiêng liêng” từ trích đoạn 2 bài thơ: “Cha và con và thềm lục địa” (Lệ Thu), “Hoàng Sa, Trường Sa - một góc trái tim mình” (Trà Ly) và “Sống mãi cùng Tổ quốc”, gồm chùm thơ: “Huyền thoại hang Tám cô”, “Tiếng chuông thành cổ”, “Ở nghĩa trang Trường Sơn” (Mai Thìn) được trình diễn qua giọng ngâm, đọc thơ cảm xúc, kết hợp của ngôn ngữ hình thể, âm thanh, ánh sáng đã đem đến nhiều xúc cảm cho khán giả.

Ngoài ra, Đêm thờ còn có nhiều tiết mục đặc sắc với giọng ngâm ngọt ngào của NSƯT Kim Thành qua bài tho “Mùa xuân chín” của Hàn Mặc Tử, đến giọng đọc ấm áp nhưng mạnh mẽ của nghệ sĩ Duy Tân qua trích đoạn bài thơ “Bình Định năm 1935” của Yến Lan…

Đêm thơ Nguyên Tiêu tại Bình Định độc đáo bở nghệ thuật trình diễn thơ
Đêm thơ Nguyên Tiêu tại Bình Định độc đáo bở nghệ thuật trình diễn thơ
Một số tiết mục ngâm, đọc thơ tại Đêm thơ Nguyên Tiêu tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2015
Một số tiết mục ngâm, đọc thơ tại Đêm thơ Nguyên Tiêu tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2015
Một số tiết mục ngâm, đọc thơ tại Đêm thơ Nguyên Tiêu tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2015
 Sự k
 Sự k
 Sự kết hợp của ngôn ngữ hình thể, âm thanh, ánh sáng đã đem đến nhiều xúc cảm cho khán giả

Doãn Công