PhotoStory

Độc đáo cách vẽ trang trí quần áo bằng sáp ong của người phụ nữ Tủa Chùa

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Không chỉ chìm đắm trong các món ăn mang đậm nét ẩm thực vùng cao, nhiều người còn tỏ ra trầm trồ trước kỹ thuật vẽ trang trí trên quần áo bằng sáp ong của phụ nữ Mông ở tỉnh Điện Biên.

Độc đáo cách vẽ trang trí quần áo bằng sáp ong của người phụ nữ Tủa Chùa - 1

Sáng 20/1, tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), đông đảo người dân tham gia ngày hội văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa. Đây là sự kiện chào đón năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 và hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Độc đáo cách vẽ trang trí quần áo bằng sáp ong của người phụ nữ Tủa Chùa - 2

Đây là dịp quảng bá, giới thiệu thương hiệu du lịch tỉnh Điện Biên và du lịch tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định thành tựu hợp tác trên các lĩnh vực giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh Thanh Hóa, góp phần tăng cường sự giao lưu, trao đổi và mở rộng liên kết, xúc tiến đầu tư phát triển giữa hai địa phương, thể hiện được mối giao hòa văn hóa, tình đoàn kết gắn bó giữa đồng bào các dân tộc Điện Biên và Thanh Hóa.

Độc đáo cách vẽ trang trí quần áo bằng sáp ong của người phụ nữ Tủa Chùa - 3

Đến với ngày hội văn hóa đặc sắc này, nhiều du khách và người dân tỏ ra vô cùng thích thú khi được thưởng thức các món ăn mang đậm nét ẩm thực vùng cao như thịt trâu hun khói, mèn mén, rượu cần, thắng cố...

Độc đáo cách vẽ trang trí quần áo bằng sáp ong của người phụ nữ Tủa Chùa - 4
Độc đáo cách vẽ trang trí quần áo bằng sáp ong của người phụ nữ Tủa Chùa - 5

Tại khuôn viên quảng trường Lam Sơn có các không gian văn hóa vùng cao của các dân tộc: Thái, Mông, Hà Nhì, Lào...

Đồng thời, trực tiếp cho người dân trải nghiệm cách làm trang phục, nghề thủ công truyền thống, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn dân ca, các trò chơi dân gian truyền thống như tù lu, ném pao, múa khèn, cà kheo, tung còn. 

Độc đáo cách vẽ trang trí quần áo bằng sáp ong của người phụ nữ Tủa Chùa - 6

Một du khách trải nghiệm cối xay ngô, gạo của đồng bào dân tộc Mông. 

Độc đáo cách vẽ trang trí quần áo bằng sáp ong của người phụ nữ Tủa Chùa - 7

Tại ngày hội văn hóa, nhiều du khách tỏ ra vô cùng thích thú và trầm trồ khi lần đầu thấy người phụ nữ dân tộc Mông trổ tài vẽ trang trí quần, áo, váy bằng sáp ong. Người phụ nữ trong ảnh là bà Giàng Thị Mai (60 tuổi, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) đang trổ tài vẽ trang trí quần áo bằng sáp ong.

"Kỹ thuật và cách làm quần áo khá độc đáo, họ không có bản vẽ cụ thể, không dùng thước đo, nhưng những đường vẽ thẳng tắp. Đặc biệt, thứ nguyên liệu để tạo ra hoa văn trên quần áo cũng rất lạ. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy người đồng bào dân tộc thiểu số làm quần áo", anh Nguyễn Hoàng Anh, người dân thành phố Thanh Hóa chia sẻ. 

Độc đáo cách vẽ trang trí quần áo bằng sáp ong của người phụ nữ Tủa Chùa - 8

Một tấm vải được vẽ trang trí bằng sáp ong, các họa tiết hoa văn trên áo do bà Mai tự sáng tác. 

Độc đáo cách vẽ trang trí quần áo bằng sáp ong của người phụ nữ Tủa Chùa - 9

Sáp ong được đun nóng, làm nguyên liệu để tạo nên những nét hoa văn độc đáo trên quần, áo, váy, của đồng bào dân tộc Mông.

Độc đáo cách vẽ trang trí quần áo bằng sáp ong của người phụ nữ Tủa Chùa - 10

Cũng tại tuần văn hóa, du lịch, nhiều trống đồng Đông Sơn được tỉnh Thanh Hóa trưng bày, giới thiệu để người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.

Độc đáo cách vẽ trang trí quần áo bằng sáp ong của người phụ nữ Tủa Chùa - 11

Nhiều sản phẩm OCOP của 2 tỉnh Thanh Hóa, Điện Biên được trưng bày để người dân tham quan, mua làm quà. 

Độc đáo cách vẽ trang trí quần áo bằng sáp ong của người phụ nữ Tủa Chùa - 12

Người dân tỉnh Thanh Hóa xem trưng bày ảnh tư liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo ban tổ chức, triển lãm ảnh nhằm tuyên truyền giới thiệu về tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên - Thanh Hóa sẽ diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 21/1.