1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Đỏ mặt với tiết mục “khỏa thân kín đáo”

(Dân trí) - Mặc dù đã từng tạo được hiệu ứng tốt tại cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Anh nhưng lần này, Wes-P không tạo được hiệu ứng tích cực trong cuộc thi của Mỹ.

Đêm vòng loại thứ 4 của cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Mỹ “America's Got Talent” đã vừa diễn ra. Hãy cùng điểm lại những tiết mục ấn tượng nhất.

Cậu bé được ví như “truyền nhân của Celine Dion”

Cậu bé Jeffrey Li đến với cuộc thi, mang trong mình niềm hy vọng giành chiến thắng để có thể dùng tiền mình kiếm ra, mua một chú chó. Giám khảo Simon Cowell đã hứa với Li rằng ông sẽ mua tặng cho cậu một chú chó, nếu Li thể hiện tốt trong phần thi vòng loại. Li đã thể hiện ca khúc “Raise Me Up” và khiến tất cả đều choáng ngợp trước giọng hát của cậu bé 9 tuổi.

Giám khảo Howie Mandel thậm chí ví cậu như truyền nhân tiềm năng của giọng hát Celine Dion. Giám khảo Simon Cowell hoàn toàn bị thuyết phục. Ông không chỉ cùng với 3 vị giám khảo còn lại đồng ý để cậu bé vào tiếp vòng trong, mà còn hứa sẽ mua tặng cậu một chú chó.

Kể chuyện bằng điệu nhảy ánh sáng

Tiết mục đến từ nhóm nhảy Udi, trong bóng tối, họ sử dụng đèn màu xanh và đỏ gắn trên người vũ công, để kể câu chuyện về cái tốt và cái xấu chiến đấu với nhau. Câu chuyện nhân văn mà họ kể, cùng với những kỹ thuật nhảy múa điêu luyện, tạo hình ấn tượng, đã khiến tất cả đều chìm đắm trong những gì được thấy.

Đỏ mặt với tiết mục “khỏa thân kín đáo”

Nghệ sĩ người Nhật Wes-P vốn được biết đến với các tiết mục trình diễn dạng “rút khăn không làm rơi cốc”. Khi trình diễn những tiết mục này, anh luôn khỏa thân. Trước đây, Wes-P đã từng xuất hiện trong chương trình Tìm kiếm Tài năng Anh “Britain's Got Talent”.

Mặc dù đã từng tạo được hiệu ứng tốt tại cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Anh nhưng lần này, Wes-P không tạo được hiệu ứng tốt trong cuộc thi của Mỹ. Tiết mục mang nhiều tính hài hước của Wes-P không khiến người xem thấy thoải mái và anh đã bị loại.

Vẻ đẹp kịch tính trong màn nhào lộn thăng bằng của vợ chồng nghệ sĩ xiếc

Vợ chồng nghệ sĩ xiếc Tyce và Mary của nhóm Duo Transcend đã có một màn trình diễn xiếc nhào lộn thăng bằng vô cùng đẹp mắt, gây thán phục cho người xem.

Một khó khăn cho cặp vợ chồng này, đó là Tyce có thị lực rất kém và điều đó gây nên những khó khăn nhất định trong việc luyện tập và biểu diễn của đôi vợ chồng, dù vậy, hai người vẫn vượt lên tất cả để cùng nhau theo đuổi niềm đam mê với nghề xiếc.

Tiết mục mạo hiểm được đi tiếp một cách khó hiểu

Lưu ý: Tiết mục nguy hiểm, người xem không làm theo!

Cô gái 21 tuổi có tên Annaliese Nock mang đến chương trình tiết mục “nổ tung thùng gỗ, vẫn sống sót”. Bằng một cách nào đó, khi thuốc nổ đặt trong thùng gỗ khiến chiếc thùng nổ tung, Annaliese vẫn an toàn bước ra. Tiết mục được đồng ý cho đi tiếp, nhưng thực sự, để tìm thấy yếu tố tài năng trong đó, nhiều người cảm thấy chưa thực sự thuyết phục.

Cô bé ca hát để thoát nỗi cô đơn nhận được nút vàng

Tiết mục cuối cùng trong đêm là của cô bé Amanda Mena, cô bé tiết lộ rằng từng cảm thấy rất khó khăn khi hòa nhập với các bạn ở trường và đã tìm tới âm nhạc để chạy trốn nỗi cô đơn, cũng là để học cách kết nối với thế giới xung quanh.

Tiết mục ca hát của Mena được so sánh với quán quân “American Idol” mùa đầu tiên - Kelly Clarkson. Giám khảo Mel B đã bấm nút vàng đưa Amanda vào thẳng vòng liveshow.

Bích Ngọc
Theo AGT