Diễn viên Chí Nhân lần đầu lên tiếng về “nghi án” tình ái với Minh Hà

(Dân trí) - Trước tình thế không thể cứ mãi im lặng, diễn viên Chí Nhân đã quyết định lên tiếng một lần duy nhất để dập tắt câu chuyện “nghi án” tình ái với Minh Hà cũng như nói rõ lý do ly hôn vợ cũ.

Xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt phim truyền hình “Lựa chọn cuối cùng” của đạo diễn Vũ Hồng Sơn vào chiều 1/7 tại Hà Nội, cặp đôi Minh Hà – Chí Nhân là tâm điểm chú ý của nhiều người. Kể từ sau “scandal” ồn ã xảy ra vào trung tuần tháng 11 năm ngoái, đây là lần đầu tiên cả hai công khai sánh bước cùng nhau.

Trong buổi họp báo dù cả hai đã cố né câu hỏi của phóng viên về chuyện cả hai đóng chung với nhau trong hai bộ phim nhưng cuối cùng Chí Nhân lại đồng ý nói một lần duy nhất về tất cả những gì vừa xảy ra.

Chí Nhân và Minh Hà sóng bước cùng nhau đến buổi họp báo ra mắt phim Lựa chọn cuối cùng chiều ngày 1/7. Ảnh: Hải Bá.
Chí Nhân và Minh Hà sóng bước cùng nhau đến buổi họp báo ra mắt phim "Lựa chọn cuối cùng" chiều ngày 1/7. Ảnh: Hải Bá.

“Chúng tôi ly hôn vì không thể hòa hợp”

Đến thời điểm này, mọi ồn ào về “nghi án” tình cảm của bạn với bạn diễn Minh Hà đã tạm lắng xuống. Tuy nhiên, nhận định Minh Hà là người thứ ba khiến cuộc hôn nhân của bạn với Thu Quỳnh tan vỡ thì vẫn đang “treo” lơ lửng. Bạn có thể nói gì về điều này?

Thực ra, mục đích chính của tôi hôm nay đến đây là để giới thiệu với mọi người vai diễn chính của tôi trong phim truyền hình “Lựa chọn cuối cùng”. Tôi không muốn chuyện đời sống cá nhân rất riêng tư bị hòa lẫn trong câu chuyện phim ảnh.

Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nói về việc này để khép lại mọi chuyện. Việc tôi và vợ cũ ly hôn là do chúng tôi không thể hòa hợp, không thể tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống gia đình. Tôi khẳng định, không ai đủ sức làm người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân này để phá vỡ mọi thứ nếu cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc.

Tôi muốn nói rằng, tôi cảm thấy rất áy náy và ái ngại với Minh Hà, một người bạn diễn mà tôi rất trân trọng. Vì tôi mà trong suốt thời gian dài vừa qua, Minh Hà và gia đình đã phải chịu rất nhiều những sự dèm pha, chỉ trích, lên án… đầy oan ức của rất nhiều người. Đó là những lời “định tội” thiếu căn cứ và hoàn toàn không đúng đắn về mặt pháp lí. Qua đây tôi cũng muốn nói một lời xin lỗi với Minh Hà và gia đình cô ấy trong suốt thời gian vừa qua đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi oan ức.

Chí Nhân chia sẻ, việc anh và vợ cũ ly hôn là do không thể hòa hợp trong cuộc sống chung. Ảnh: Hải Bá.
Chí Nhân chia sẻ, việc anh và vợ cũ ly hôn là do không thể hòa hợp trong cuộc sống chung. Ảnh: Hải Bá.

Chính xác thì việc bạn và vợ cũ chia tay diễn ra trước hay sau khi “scandal” của bạn với Minh Hà xảy ra?

Tôi không muốn đề cập đến vấn đề này.

Vậy có thể gọi tên mối quan hệ của bạn với Minh Hà ở thời điểm này như thế nào cho đúng?

Chúng tôi là những đồng nghiệp, những người bạn tốt của nhau, có thể ngồi với nhau hàng tiếng để trò chuyện. Còn lương duyên thế nào, tương lai thế nào… chuyện tình cảm thế nào chẳng ai nói trước được điều gì.

“Tôi không muốn bất kỳ tên ai đặt cạnh tên tôi”

Nhiều người bảo rằng, Thu Quỳnh đã khóc rất nhiều khi nhắc đến bạn. Dường như cô ấy vẫn còn rất yêu bạn. Kể từ khi ly hôn, bạn còn gặp lại vợ cũ?

Tôi muốn nói rằng, đến thời điểm này, tôi không muốn cái tên nào nhắc cùng với mình trên truyền thông nữa. Tôi bây giờ là người tự do. Tôi không muốn bất kỳ tên ai đặt cạnh tên tôi.

Bạn có nghĩ nhiều về con không khi quyết định ly hôn?

Cả hai tỏ ra khá thoải mái và thân mật khi trò chuyện với nhau trong họp báo. Ảnh: Hải Bá.
Cả hai tỏ ra khá thoải mái và thân mật khi trò chuyện với nhau trong họp báo. Ảnh: Hải Bá.

Con trai là điều thiêng liêng nhất của tôi. Tôi luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho con trai của mình. Tôi cũng sẽ cố làm những gì đúng với lương tâm của mình nhất để khi lớn lên con sẽ không phải hổ thẹn vì bố nó.

Con đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi khi không có một gia đình đầy đủ vì thế tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để bù đắp cho con. Tôi sẽ tranh thủ từng phút giây được gặp con để dành cho con những gì tốt nhất của mình.

Thời gian vừa qua dường như là thời gian khó khăn nhất với bạn, khi mà vừa mới bước vào nghề đã phải đối diện với những sóng gió cực kỳ lớn?

Với tôi, thời gian vừa rồi là thời gian để tôi có thể bình tĩnh suy ngẫm lại mọi thứ vừa xảy ra. Tôi thấy nó cũng không là gì cả. Cuộc sống mà, hôn nhân tan vỡ là chuyện hàng ngày, chẳng qua chúng tôi là nghệ sĩ nên hay bị để ý. Những lời kết luận, lên án, chỉ trích… trên các diễn đàn hay trang cá nhân không đủ căn cứ về mặt pháp luật để nói đúng bản chất của vấn đề. Tất cả những lời nói đó đều là chụp mũ, vô căn cứ…

Cả cái clip trên mạng cũng chưa phải là căn cứ để có thể kết tội chúng tôi. Nó chưa đủ giá trị pháp lý để mọi người có thể lên án hay kết tội mối quan hệ của chúng tôi. Việc ghi hình và phát tán clip đó thậm chí là vi phạm pháp luật bởi nó làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của chúng tôi.

Tại sao khi ở thời điểm mọi “mũi nhọn” đều chĩa vào các bạn, các bạn lại không lên tiếng?

Tại vì thời điểm đó chúng tôi thấy mọi thứ đang rất nhạy cảm, nhất là khi bộ phim chúng tôi đóng chung sắp ra mắt. Chúng tôi không muốn mọi người nghĩ dùng chiêu trò để quảng bá cho bộ phim. Khi sự việc xảy ra, tôi và Minh Hà đã ngồi với nhau rất nhiều lần và muốn nói ngay với tất cả mọi người những gì muốn nói. Tại vì chúng tôi không làm những điều sai trái như những lời bình phẩm trên mạng. Tất cả chúng ta khi đọc những điều nói không đúng sự thật đều muốn nói lên để làm trong sạch cho mình… Nhưng cả tôi và Minh Hà đều thống nhất là chúng tôi sẽ im lặng để không làm tổn thương đến quá nhiều người.

Chí Nhân - Minh Hà trong phim Lựa chọn cuối cùng. Ảnh: VFC.
Chí Nhân - Minh Hà trong phim "Lựa chọn cuối cùng". Ảnh: VFC.

Minh Hà rất thông minh, khá nhạy cảm...

Đã từng đóng vai vợ chồng trẻ trong phim truyền hình “Hôn nhân và ngõ hẹp” rồi trong phim mới “Lựa chọn cuối cùng” các bạn lại tiếp tục đóng vai yêu nhau. Bạn nghĩ sao về mối lương duyên của mình với Minh Hà trên phim ảnh?

(Cười). Câu hỏi này chắc là phải dành cho các đạo diễn trả lời. Tại sao các đạo diễn lại chọn chúng tôi đóng vợ chồng, tại sao lại cho chúng tôi đóng yêu nhau. Chúng tôi không được lựa chọn hay quyết định điều đó mà đạo diễn lựa chọn qua casting, qua thử vai. Mối lương duyên đó có thể là do chữ duyên nghề nghiệp đã vận vào từng người hoặc qua từng bộ phim.

Bộ phim “Lựa chọn cuối cùng” phát sóng đúng lúc những ồn ào của chuyện tình cảm giữa bạn với Minh Hà vừa tạm lắng. Bạn có cảm thấy lo lắng điều gì đó không khi bộ này phát sóng có thể khơi lại “cơn bão” vừa đi qua?

Có chứ, tôi lo lắng và áp lực rất nhiều. Một bộ phim hay như vậy, hãng phim và đạo diễn đã dành những gì tốt nhất cho bộ phim, liệu vai diễn của mình có đáp ứng được mong muốn của khán giả hay không.

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một vai chính trong phim chính luận nên cũng rất áp lực. Phim chính luận không như những phim tâm lý - tình cảm bình thường vì vai diễn trong chính luận rất gai góc, xù xì và phải động đến rất nhiều vấn đề nhạy cảm của xã hội.

Còn việc “cơn bão” có bị khơi lại hay không hoặc khán giả có quay lưng với bộ phim không thì tôi không thể kiểm soát được. Việc xem hay không xem là quyền của khán giả.

Trong phim mới, Chí Nhân vào vai con trai ông Chủ tịch tỉnh. Ảnh: VFC.
Trong phim mới, Chí Nhân vào vai con trai ông Chủ tịch tỉnh. Ảnh: VFC.

Khi biết Minh Hà sẽ đóng vai người yêu của bạn trong phim “Lựa chọn cuối cùng”, bạn cảm thấy thế nào?

Khi nhận một kịch bản phim tôi không quan tâm sẽ đóng với ai hay có cảnh gì nóng. Cái chính là nhân vật mình đóng có mang lại cảm hứng cho mình hay không hoặc liệu mình có hoàn thành tốt vai diễn hay không.

Vậy với những phân đoạn thể hiện tình cảm yêu đương trong phim mới này, các bạn có khó khăn lắm không để hoàn thành?

Tất cả các cảnh quay, không chỉ cảnh tình cảm hay cảnh thân mật đều phải có quá trình đọc kịch bản, bàn bạc với đạo diễn, quy phim, bạn diễn. Sau rất nhiều lần tập với nhau mới ra được một cảnh. Cho nên trước khi quay chúng tôi đều trò chuyện với nhau nhiều lần.

Qua những lần trao đổi đó, bạn có thấy Minh Hà là một người rất hiểu bạn?

Minh Hà dù là dân tay ngang lấn sang phim ảnh nhưng lại rất thông minh, khá nhạy cảm và khả năng lắng nghe rất tốt.

Cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin.

Hà Tùng Long