Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng trước nghi vấn "đi cửa tắt" trong thi cử

Mi Vân

(Dân trí) - Sau nhiều ngày im lặng, "ông hoàng phòng vé trẻ nhất Trung Quốc" Dịch Dương Thiên Tỉ đã chính thức lên tiếng về nghi vấn gian lận thi cử cùng những ồn ào quanh sự nghiệp của anh.

Một tuần qua, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trước thông tin ngôi sao thế hệ 10X - Dịch Dương Thiên Tỉ cùng hai nghệ sĩ trẻ là La Nhất Châu và Hồ Tiên Hú nhận ưu ái đặc biệt trong kỳ thi vào biên chế của Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc. 

Họ không phải trải qua phần thi viết như phần lớn thí sinh khác mà chỉ phải trải qua phần thi phỏng vấn vì có hồ sơ đẹp. Ngoài ra, Dịch Dương Thiên Tỉ từng mở công ty riêng, không phù hợp với yêu cầu thi công nhân viên chức. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, nam diễn viên vẫn chưa nhận được bằng tốt nghiệp nên không đủ điều kiện tham gia.

Từ những lỗ hổng trên, khán giả khẳng định các ngôi sao đã được ưu ái trong quá trình thi tuyển, dẫn đến những tranh cãi sau này. Thông tin này khiến dư luận Trung Quốc bất bình và phản đối Dịch Dương Thiên Tỉ dù anh đang là ngôi sao thế hệ 10X có lượng fan đông đảo, sự nghiệp rộng mở tại Trung Quốc.

Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng trước nghi vấn đi cửa tắt trong thi cử - 1

Dịch Dương Thiên Tỉ phủ nhận "đi cửa sau" để thi tuyển biên chế vào Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Ngôi sao 10x còn dính một số tin đồn về gian lận thi cử trong quá khứ, nhận ưu ái đặc biệt vì có chống lưng, nói dối về tuổi tác… Sự im lặng của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến nhiều khán giả thất vọng.

Một số đòn trừng phạt dành cho ngôi sao thế hệ 10X đã diễn ra khi một vài nhãn hàng hủy hợp đồng cộng tác với anh hay gỡ bỏ những đăng tải liên quan tới ngôi sao trẻ trên trang web của nhãn hàng. Thông tin anh phải rời khỏi đoàn làm phim Mãn Giang Hồng do đạo diễn Trương Nghệ Mưu nhào nặn cũng được truyền thông đăng tải. 

Sau nhiều ngày im lặng, ngày 17/7, Dịch Dương Thiên Tỉ đã có thông báo chính thức về vụ việc trên trang cá nhân. Ngôi sao Em của thời niên thiếu quyết định sẽ rút khỏi biên chế. "Sau nhiều ngày suy nghĩ thần tượng, vì không muốn làm sự tình thêm phức tạp, tôi quyết định từ bỏ việc gia nhập vào Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc", Dịch Dương Thiên Tỉ viết.

Tuy nhiên, anh khẳng định không gian lận hay nhận ưu ái đặc biệt trong kỳ thi vừa qua. Anh cho biết đã tham gia thi ba vòng vào nhà hát theo đúng quy trình. Đến vòng thứ ba, do tình hình dịch bệnh, Nhà hát kịch cho phép nam diễn viên tham gia thi trực tuyến.

Anh giải thích: "Trong quá trình thi, tôi chưa bao giờ liên hệ hay thương lượng việc chạy cửa sau với các giáo viên của Nhà hát kịch quốc gia. Tôi cũng không sử dụng đường tắt nào để thi đỗ". 

Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng trước nghi vấn đi cửa tắt trong thi cử - 2

Dịch Dương Thiên Tỉ tuyên bố sẽ từ bỏ vào biên chế của Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc nhưng sẽ theo đuổi ước mơ thành diễn viên kịch trong tương lai (Ảnh: Sohu).

Dịch Dương Thiên Tỉ chia sẻ những ngày qua không lên tiếng nhưng nam diễn viên luôn cảm thấy bất an khi có nhiều thông tin sai lệch, không đúng sự thật, bịa đặt về quá khứ và gia cảnh.

Ngôi sao trẻ khẳng định, dù rút khỏi kỳ thi biên chế nhưng tương lai, anh vẫn muốn thử sức ở lĩnh vực kịch nói. Sau bài đăng của Dịch Dương Thiên Tỉ, từ khóa liên quan đến chủ đề này nhanh chóng vượt qua 300 triệu lượt đọc. Tuy nhiên, công chúng vẫn không hài lòng với cách giải thích của nam diễn viên.

Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng đúng một ngày sau khi Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc ra công bố kết quả thi biên chế và phủ nhận thông tin Dịch Dương Thiên Tỉ, La Nhất Châu và Hồ Tiên Hú đi cửa tắt trong kỳ thi tuyển. 

Đại diện Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc giải thích theo quy định thi tuyển, căn cứ vào đặc thù của vị trí diễn viên và tham khảo cách thức thi tuyển của các học viện văn học nghệ thuật, họ xác định việc thi tuyển diễn viên năm 2022 được thực hiện bằng hình thức phỏng vấn, tập trung vào chuyên môn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, do yêu cầu liên quan của công tác phòng chống dịch ở nhiều nơi nên việc xét tuyển áp dụng kết hợp giữa phương thức trực tuyến và trực tiếp. Họ khẳng định, tất cả 10 ứng viên được tuyển dụng đều tham gia phỏng vấn 3 vòng, không có người nào không tham gia phỏng vấn đạt quy trình và yêu cầu.

Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng trước nghi vấn đi cửa tắt trong thi cử - 3

Dịch Dương Thiên Tỉ mất hợp đồng quảng cáo, mất một lượng fan đông đảo vì nghi vấn gian lận thi cử (Ảnh: Weibo).

Lời giải thích của Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc và Dịch Dương Thiên Tỉ đều không nhận được sự đồng tình của phần lớn người hâm mộ. Nhiều bình luận tiêu cực hướng về phía nam diễn viên sinh năm 2000 vẫn tiếp tục được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc. 

Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng giải thích, Hồ Tiên Hú - một trong ba nghệ sĩ dính nghi vấn "đi cửa sau" trong kỳ thi tuyển biên chế của Nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc cũng có bài đăng trên trang cá nhân. Anh đính kèm rất nhiều hình ảnh tin nhắn thông báo, xác nhận thời gian thi cử. Khác với Dịch Dương Thiên Tỉ, Hồ Tiên Hú bày tỏ quyết tâm không từ bỏ cơ hội được vào nhà hát kịch.

Dịch Dương Thiên Tỉ sinh năm 2000, xuất thân là ca sĩ thuộc nhóm nhạc ba thành viên của Trung Quốc - TFBoys. Dịch Dương Thiên Tỉ hiện là ngôi sao 10X nổi tiếng nhất tại Trung Quốc khi hoạt động thành công trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. Anh là nghệ sĩ đầu tiên thuộc thế hệ 10X có tổng doanh thu phòng vé điện ảnh phá mốc 10 tỷ NDT (34.700 tỷ đồng).

Theo Sina/Sohu