Di tích Hoa Thương Hội Quán giữa thành phố "chờ" ngày đổ sập

Thanh Tùng

(Dân trí) - Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Thanh Hóa, Di tích lịch sử văn hóa Hoa Thương Hội Quán đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập.

Di tích Hoa Thương Hội Quán giữa thành phố "chờ" ngày đổ sập

Di tích Hoa Thương Hội Quán giữa thành phố chờ ngày đổ sập - 1

Có địa chỉ tại 248 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), Hoa Thương Hội Quán được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2010. Hiện nay lối ngõ vào phía bên hông Di tích Hoa Thương Hội Quán là một trong những hạng mục còn nguyên vẹn. 

Di tích Hoa Thương Hội Quán giữa thành phố chờ ngày đổ sập - 2

Hoa Thương Hội Quán được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX, công trình này được các thương nhân Hoa kiều đến Thanh Hóa giao thương, sinh sống rồi xây dựng. Tổng thể công trình gồm 5 hạng mục chính: Tam quan, Tiền sảnh, Tháp nghinh phong, Trung đường và Hậu cung. 

Di tích Hoa Thương Hội Quán giữa thành phố chờ ngày đổ sập - 3

Công trình được xây dựng chủ yếu là gỗ lim, đá xanh, gạch nung, ngói ống... 

Di tích Hoa Thương Hội Quán giữa thành phố chờ ngày đổ sập - 4

Trải qua sự biến thiên của thời gian, di tích Hoa Thương Hội Quán đang bị xuống cấp nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ đổ sập.

Di tích Hoa Thương Hội Quán giữa thành phố chờ ngày đổ sập - 5

Một phần mái ngói của Hoa Thương Hội Quán còn sót lại trong hậu cung của di tích.

Di tích Hoa Thương Hội Quán giữa thành phố chờ ngày đổ sập - 6

Các cấu kiện cột, kèo gỗ mục nát, đổ sập xuống nền nhà.

Di tích Hoa Thương Hội Quán giữa thành phố chờ ngày đổ sập - 7

Thậm chí, tại các vách tường cây cối mọc um tùm, rêu phong phủ kín như căn nhà hoang.

Di tích Hoa Thương Hội Quán giữa thành phố chờ ngày đổ sập - 8

Những phần ngói còn sót lại đang chờ đổ sập mỗi khi bão gió.

Di tích Hoa Thương Hội Quán giữa thành phố chờ ngày đổ sập - 9

Nhìn tổng thể toàn bộ khu di tích hiện nay hoang tàn, đổ nát như căn nhà hoang.

Di tích Hoa Thương Hội Quán giữa thành phố chờ ngày đổ sập - 10

Phần vì kèo bằng gỗ được điêu khắc hoa văn tinh xảo còn sót lại tại khu di tích.

Di tích Hoa Thương Hội Quán giữa thành phố chờ ngày đổ sập - 11

Chứng kiến di tích Hoa Thương Hội Quán ngay ở khu trung tâm thành phố Thanh Hóa xuống cấp, nhiều người dân khi đi qua đây tỏ ra vô cùng tiếc nuối. "Di tích xuống cấp chúng tôi cảm thấy rất tiếc nuối, việc xuống cấp này diễn ra đã nhiều năm và đang chờ đổ sập gây mất mỹ quan và nguy hiểm cho người dân khi muốn đến đây, mong rằng ngành chức năng sớm có biện pháp trùng tu", một người dân sống gần khu di tích chia sẻ.

Di tích Hoa Thương Hội Quán giữa thành phố chờ ngày đổ sập - 12

Nhiều năm xuống cấp, di tích giờ đang trong tình trạng bỏ hoang, thi thoảng một vài du khách ghé qua với vẻ tiếc nuối. Trong ảnh là một phần cổng bằng gỗ vẫn còn khá nguyên vẹn tại Di tích. Theo ông Hoàng Đình Hùng - Chủ tịch UBND phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, di tích Hoa Thương Hội Quán hiện nay đã bị xuống cấp, trong thời gian qua phường đã báo cáo với thành phố và tỉnh, UBND thành phố đã đồng ý cho gia cố tạm thời di tích. Phường đã tiến hành gia cố bằng thép toàn bộ mặt trong và mặt ngoài công trình di tích trước mùa mưa bão để đảm bảo an toàn cho công trình cũng như cho người dân sinh sống xung quanh khu di tích.