1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Đà Nẵng:

Đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia cho Hải Vân quan

(Dân trí) - Ngày 7/3, Trung tâm Quản lý di sản văn hóa thành phố cho biết, chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia cho danh thắng Hải Vân quan.

Đường lên Hải vân quan
Đường lên Hải vân quan

Được biết, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế (Thừa Thiên Huế) đã phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng hoàn thiện hồ sơ khoa học di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh của danh thắng nằm ở giữa hai địa phương này để trình đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích cho Hải Vân quan.

Hải Vân quan nằm ngay điểm giáp ranh phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và thị trấn Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên Huế). Danh thắng được mệnh danh là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” được xây dựng từ năm 1826, và được đánh giá là một công trình kiến trúc quân sự độc đáo, có giá trị đặc biệt về mặt lịch sử, quân sự, kiến trúc, cảnh quan trong hệ thống di tích còn lại của triều Nguyễn.

Khánh Hiền