Đạo diễn “Mama” tái xuất với dự án phim kinh dị

(Dân trí) - “Mama” là phim kinh dị đầu tay của vị đạo diễn trẻ người Argentina - Andrés Muschietti. Phim từng tạo thành hiện tượng ngoài phòng vé thế giới. Giờ đây, vị đạo diễn ấy tái xuất với một dự án phim kinh dị thứ hai rất đáng được chờ đợi.

Đạo diễn trẻ người Argentina - Andrés Muschietti (44 tuổi) - chính là biên kịch kiêm đạo diễn của phim kinh dị “Mama” (2013) - bộ phim từng gây sốt ngoài phòng vé thế giới. “Mama” là phim điện ảnh đầu tay của vị đạo diễn này.

Giờ đây, sau 4 năm, anh tái xuất với một dự án phim kinh dị thứ hai rất gây chú ý. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết kinh dị đình đám - “IT” (Cái đó - 1986) của nhà văn Mỹ Stephen King.

Cần phải nhấn mạnh rằng, trước nay, nhà văn Stephen King (69 tuổi) chưa từng gật đầu trao quyền chuyển thể tác phẩm “IT” của ông cho một đoàn làm phim điện ảnh nào. Chỉ tới khi đạo diễn “Mama” - Andrés Muschietti - xuất hiện, ông mới lần đầu tiên cho “đứa con tinh thần” của mình được chuyển thể lên màn bạc, tạo nên sự chờ đợi háo hức đối với fan phim kinh dị.

Trailer chính thức của phim kinh dị “IT” đã vừa ra mắt trong tuần này. Trailer được đánh giá là gây ấn tượng mạnh với fan phim kinh dị bởi đã hé lộ những khoảnh khắc rùng rợn nhất trong cuốn tiểu thuyết và cho thấy mức độ kịch tính đáng chờ đợi. “IT” là một trong những phim kinh dị “hoài cổ” được chờ đợi trong mùa Halloween năm nay.

Cuốn tiểu thuyết “IT” xuất bản năm 1986 đã từng được chuyển thể thành một loạt phim truyền hình ngắn lên sóng màn ảnh nhỏ Mỹ hồi năm 1990. Bộ phim điện ảnh “IT” sắp ra mắt tới đây là phần đầu trong loạt hai phần phim được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết nguyên gốc.

Nội dung chuyện phim kể về những trẻ em sinh sống ở thị trấn Derry, bang Maine, Mỹ. Các em nhận thấy những vụ mất tích bí ẩn, đáng sợ, đang ngày càng diễn ra nhiều hơn trong thị trấn của mình kể từ khi một gã hề xuất hiện…

Trailer phim kinh dị “IT” (2017)

Diện mạo hề Pennywise được hé lộ trong trailer phim “IT”.
Diện mạo hề Pennywise được hé lộ trong trailer phim “IT”.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc một cậu bé thả chiếc thuyền giấy trong một ngày mưa. Chiếc thuyền giấy chạy băng băng trên rãnh nước rồi trôi xuống một miệng cống.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc một cậu bé thả chiếc thuyền giấy trong một ngày mưa. Chiếc thuyền giấy chạy băng băng trên rãnh nước rồi trôi xuống một miệng cống.

Khoảnh khắc đầu tiên hề Pennywise xuất hiện trong trailer.
Khoảnh khắc đầu tiên hề Pennywise xuất hiện trong trailer.

Chuyện phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng của nhà văn Mỹ Stephen King. Hề Pennywise sau khi xuất hiện trong phiên bản phim truyền hình hồi năm 1990 đã trở thành một trong những nhân vật kinh dị gây ám ảnh. Dù vậy, sau gần 3 thập kỷ, đây mới là lần thứ 2, hề Pennywise trở lại màn ảnh, gây ám ảnh người xem.
Chuyện phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng của nhà văn Mỹ Stephen King. Hề Pennywise sau khi xuất hiện trong phiên bản phim truyền hình hồi năm 1990 đã trở thành một trong những nhân vật kinh dị gây ám ảnh. Dù vậy, sau gần 3 thập kỷ, đây mới là lần thứ 2, hề Pennywise trở lại màn ảnh, gây ám ảnh người xem.

Khi trời đổ mưa, cậu bé Georgie háo hức thả chiếc thuyền giấy xuống một rãnh nước, chiếc thuyền chạy băng băng xuống một miệng cống…
Khi trời đổ mưa, cậu bé Georgie háo hức thả chiếc thuyền giấy xuống một rãnh nước, chiếc thuyền chạy băng băng xuống một miệng cống…

Lần đầu tiên hề Pennywise xuất hiện trên phim là trong một loạt phim truyền hình ngắn phát trên màn ảnh nhỏ của Mỹ hồi năm 1990.
Lần đầu tiên hề Pennywise xuất hiện trên phim là trong một loạt phim truyền hình ngắn phát trên màn ảnh nhỏ của Mỹ hồi năm 1990.

Mùa Halloween năm nay, fan phim kinh dị sẽ được “tái ngộ” với hàng loạt nhân vật rùng rợn từng gây ám ảnh màn bạc, ngoài sự tái xuất của hề Pennywise, còn có nhân vật đeo mặt nạ khúc côn cầu - Jason Voorhees của “Friday the 13th Reboot” (Thứ 6 ngày 13) và nhân vật Jigsaw trong “Saw: Legacy”.
Mùa Halloween năm nay, fan phim kinh dị sẽ được “tái ngộ” với hàng loạt nhân vật rùng rợn từng gây ám ảnh màn bạc, ngoài sự tái xuất của hề Pennywise, còn có nhân vật đeo mặt nạ khúc côn cầu - Jason Voorhees của “Friday the 13th Reboot” (Thứ 6 ngày 13) và nhân vật Jigsaw trong “Saw: Legacy”.

Diện mạo hề Pennywise trong phiên bản điện ảnh lần này được cho là đáng sợ hơn hẳn phiên bản truyền hình trước đây. Hề Pennywise mới chỉ xuất hiện hai lần trên màn ảnh, một lần trong loạt phim truyền hình hồi năm 1990, và lần thứ hai chính là phim điện ảnh sắp ra mắt.
Diện mạo hề Pennywise trong phiên bản điện ảnh lần này được cho là đáng sợ hơn hẳn phiên bản truyền hình trước đây. Hề Pennywise mới chỉ xuất hiện hai lần trên màn ảnh, một lần trong loạt phim truyền hình hồi năm 1990, và lần thứ hai chính là phim điện ảnh sắp ra mắt.

Loạt phim về hề Pennywise do đạo diễn người Argentina - Andrés Muschietti (đạo diễn của phim kinh dị “Mama” - 2013) - thực hiện. Phim bám sát theo nội dung cuốn tiểu thuyết nguyên gốc. Cần nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên đạo diễn Stephen King tin tưởng trao quyền chuyển thể tác phẩm văn học “IT” của ông cho một đoàn phim điện ảnh.

“Mama” đã từng là phim kinh dị mang tính hiện tượng của phòng vé thế giới hồi năm 2013, khi kinh phí thực hiện chỉ 15 triệu USD, nhưng doanh số thu về lên tới hơn 146 triệu USD.

Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay gây được sự chú ý lớn cho sự nghiệp của vị đạo diễn 44 tuổi. Hẳn phải rất tín nhiệm đạo diễn Andrés Muschietti, nhà văn Stephen King mới lần thứ hai gật đầu để một đoàn phim chuyển thể tác phẩm của ông.

Tiểu thuyết “IT” lần này sẽ được chuyển thể thành hai tập phim điện ảnh. Tập đầu xoay quanh những sự việc kinh hoàng xảy đến với những đứa trẻ trong thị trấn kể từ khi có một gã hề xuất hiện.

Phần phim thứ hai sẽ xoay quanh cuộc sống của nhóm trẻ đó nhưng ở thời điểm 30 năm sau, khi những đứa trẻ đều đã trưởng thành. Những chuyện từng xảy ra trong quá khứ vẫn tiếp tục có những ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại và một lần nữa, hề Pennywise lại xuất hiện.

Có thể thấy phong cách làm phim kinh dị của đạo diễn Andrés Muschietti không chỉ xoay quanh những chi tiết rùng rợn, khiến người xem sợ hãi, mà anh còn đi tìm chiều sâu ý nghĩa đằng sau sự rùng rợn, kinh hoàng đặc trưng của dòng phim kinh dị.

Chính điều đó khiến người xem khi bước ra khỏi phòng chiếu, không chỉ được phen thử thách độ vững tâm lý, mà còn tìm thấy điều gì đó đọng lại về một câu chuyện không chỉ đáng sợ mà còn có ý nghĩa. Đó chính là điều mà Muschietti đã làm được trong vai trò biên kịch kiêm đạo diễn phim “Mama”.

Phim kinh dị về gã hề Pennywise chính là thử thách tiếp theo của đạo diễn Muschietti. Vai nam chính hề Pennywise được giao cho nam diễn viên trẻ người Thụy Điển Bill Skarsgard (26 tuổi).
Phim kinh dị về gã hề Pennywise chính là thử thách tiếp theo của đạo diễn Muschietti. Vai nam chính hề Pennywise được giao cho nam diễn viên trẻ người Thụy Điển Bill Skarsgard (26 tuổi).

Phần hai của phim “IT” sẽ lấy mốc thời gian 30 năm sau, khi những đứa trẻ trong phần 1 đã trưởng thành và hề Pennywise một lần nữa lại xuất hiện.
Phần hai của phim “IT” sẽ lấy mốc thời gian 30 năm sau, khi những đứa trẻ trong phần 1 đã trưởng thành và hề Pennywise một lần nữa lại xuất hiện.

Trailer phim kinh dị “Mama” (2013)

Bích Ngọc
Theo Rolling Stone/Daily Mail