Đăng Dương, Trọng Tấn về trang trại 10.000m2 của Việt Hoàn tập hát

Hà Tùng Long Ảnh: Mạc Vy

(Dân trí) - Đăng Dương và Trọng Tấn đã quyết định về trang trại rộng hơn 10.000m2 của nghệ sĩ Việt Hoàn ở ngoại thành Hà Nội để tập hát, chuẩn bị cho liveconcert “Đường chúng ta đi” diễn ra vào ngày 12/12 tới.

Không chỉ gắn bó với nhau trong âm nhạc, 3 nghệ sĩ còn rất gắn bó, thân thiết ngoài đời. Chính vì vậy, Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn phân bổ lịch tập hằng tuần luân phiên ở nhà của từng nghệ sĩ để vừa tập luyện, vừa có thời gian giao lưu. Cuối tuần qua, các nghệ sĩ đã dành một ngày tập luyện tại trang trại rộng 10.000m2 của gia đình NSƯT Việt Hoàn.

"Tam ca nhạc đỏ" tập hát "Chào em cô gái Lam Hồng" giữa vườn mít. Clip: Mạc Vy.

Trang trại của gia đình nghệ sĩ Việt Hoàn nằm cách Hà Nội 35 km, một nơi được bảo bọc bởi núi non trùng điệp, vô cùng khoáng đạt và hữu tình. Để tận hưởng trọn vẹn không khí tinh sạch và hoà với thiên nhiên, cả ba nghệ sĩ đã chọn vị trí giữa vườn mít của trang trại để tập luyện.

NSƯT Việt Hoàn chia sẻ, anh vốn yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống dân dã bình yên nên từ lâu đã chọn cuộc sống ngoại thành để sinh sống. Trang trại được chính tay anh xây dựng, chăm sóc vun trồng từng nhành cây, ngọn cỏ… Sau thời gian đi biểu diễn, Việt Hoàn dành toàn tâm toàn ý để kiến tạo trang trại theo phong cách mà mình yêu thích.

Tới với trang trại của anh, ai cũng sẽ có một cảm giác bình yên, thư thái và được sống hoà cùng thiên nhiên. Trang trại của NSƯT Việt Hoàn trồng khá nhiều cây mít, cây nào cũng sai quả trĩu trịt và là “cảm hứng” để tam ca chọn làm nơi tập luyện.

Việt Hoàn dẫn Trọng Tấn, Đăng Dương thăm khu nuôi động vật tại trang trại 10.000m2. Clip: Mạc Vy.

Nghệ sĩ Đăng Dương nói vui, ngồi tập tại đây vừa ngắm thiên nhiên, vừa thấy quả cây đầy sức sống, rất vui mắt nên có rất nhiều cảm hứng hơn. 3 nghệ sĩ đã có buổi tập luyện hiệu quả nhằm cống hiến cho khán giả những phần trình diễn hoàn hảo nhất. Sau giờ tập, tam ca dành thời gian hàn huyên trò chuyện, đi thăm thú gia trang của nghệ sĩ Việt Hoàn. Các nghệ sĩ đặc biệt hứng thú với việc đi tìm… mít chín để mang về thành phố.

Đăng Dương, Trọng Tấn hào hứng nhớ lại tuổi thơ, thích thú đi vỗ tìm mít chín. NSƯT Việt Hoàn cũng đưa Đăng Dương, Trọng Tấn đi thăm căn nhà tranh vách đất của mình mà anh kiến tạo, thăm khu vực nuôi động vật.

Việt Hoàn rất thích nuôi dưỡng, chăm sóc động vật, vật nuôi. Trang trại nhà anh nuôi nhiều loại như: chim công, chim trĩ, diều hâu lửa, vẹt, thỏ, dúi, ngỗng… Hiện tại anh vẫn đang tiếp tục hoàn thiện khu “vườn bách thú” của mình để có thể nuôi được đa dạng con hơn nữa.

Đăng Dương, Trọng Tấn về trang trại 10.000m2 của Việt Hoàn tập hát - 1
Đăng Dương, Trọng Tấn về trang trại 10.000m2 của Việt Hoàn tập hát - 2

Trong lúc 3 nghệ sĩ tập luyện, bà xã của NSƯT Việt Hoàn và Trọng Tấn lại kéo nhau đi hái chanh đào, ngắm hoa lá trong trang trại.

Trong lúc 3 nghệ sĩ tập luyện, bà xã của NSƯT Việt Hoàn và Trọng Tấn lại kéo nhau đi hái chanh đào, ngắm hoa lá trong trang trại. Rừng chanh đào với quả sai nặng cành khiến người ta rất thích thú. Cây cối, hoa lá xum xuê, tươi đẹp của trang trại làm hai bà vợ mê mải chụp hình.

Năm 2018, liveshow “Đường chúng ta đi” kỷ niệm 20 năm ca hát và gắn bó của “tam ca nhạc đỏ” Đăng Dương- Trọng Tấn- Việt Hoàn đã gây nên một “hiện tượng” trên thị trường âm nhạc. Điều này đã minh chứng sức hấp dẫn của nhạc đỏ trong lòng công chúng. Đó cũng là cú hích để chương trình trở lại với khán giả với quy mô lớn hơn.

Nhưng cũng là áp lực mà Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn phải vượt qua để làm sao thoả mãn được mong mỏi một đêm nhạc “bùng nổ”. Cả 3 nghệ sĩ đều tự tin rằng, chương trình sẽ là đêm nhạc rất đặc biệt, rất nhiều tâm huyết, mới lạ của tam ca ấp ủ đem đến cho khán giả.

Đăng Dương, Trọng Tấn về trang trại 10.000m2 của Việt Hoàn tập hát - 3
Đăng Dương, Trọng Tấn về trang trại 10.000m2 của Việt Hoàn tập hát - 4
Đăng Dương, Trọng Tấn về trang trại 10.000m2 của Việt Hoàn tập hát - 5

Sau khi xong phần tập luyện, Trọng Tấn và Đăng Dương hào hứng đi thu "chiến lợi phẩm" trong vườn nhà Việt Hoàn.

Sau một năm thế giới cũng như Việt Nam phải vật lộn chiến đấu lại với dịch bệnh Covid-19, tam ca hy vọng âm nhạc của “Đường chúng ta đi” sẽ mang đến một sự gắn kết, tươi mới góp phần làm cuộc sống ấm áp, vui tươi hơn, nhiều năng lượng hơn trong cuộc sống.

Hiện nay, để chuẩn bị cho đêm diễn, ngoài thời gian đi biểu diễn, hầu hết thời gian còn lại ba nghệ sĩ đều dành thời gian tập luyện cho chương trình.