Khai mạc Liên hoan dân ca Việt Nam lần thứ 5 – khu vực Nam Bộ:

Dân vũ, dân nhạc trình làng cùng dân ca

(Dân trí) - Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc năm 2013 khu vực miền Nam diễn ra tại TP. Tân An, tỉnh Long An từ ngày 3/4 - 6/4/2013, quy tụ các đoàn nghệ thuật của 14 tỉnh, thành phố phía Nam cùng tham dự.

Liên hoan dân ca, dân nhạc, dân vũ khu vực phía Nam - năm 2013 (gọi tắt là Liên hoan) không chỉ giới thiệu đến mọi người về làn điệu dân tộc - “đặc sản” của mỗi địa phương, mà đây còn là cơ hội để tìm ra những làn điệu, giai điệu dân ca dân tộc đang tồn tại trong dân gian.
 
 
Dân vũ, dân nhạc trình làng cùng dân ca
Thạc sĩ - Nhạc sĩ Huỳnh Khải: "Đưa dân vũ, dân nhạc vào Liên hoan sẽ là động lực để khôi phục và tìm tòi những điệu múa, điệu nhạc còn trong dân gian chưa được biết đến"

 
Thạc sĩ - Nhạc sĩ Huỳnh Khải, thành viên Ban giám khảo cho biết: “Nét mới của Liên hoan năm nay là có thêm 2 phần dân nhạc và dân vũ. Dân nhạc là những bản nhạc không có lời ca nhưng tìm được dân nhạc rất khó vì đa số là dân ca (bản nhạc gắn liền với lời ca). Còn với dân vũ thì tôi thấy điệu múa của các dân tộc rất nhiều còn của người Việt thì ít hơn”.
 
Bóng rỗi – một nét mới của Liên hoan dân ca Việt Nam lần thứ 5
Bóng rỗi – một nét mới của Liên hoan dân ca Việt Nam lần thứ 5 
 
 
Một trong những thể loại hình đáng chú ý trong liên hoan năm nay là Bóng rỗi và Nói thơ Vân Tiên. Bóng rỗi đây là thể loại múa hát nghi lễ, thường được biểu diễn vào các dịp lễ hội tại các đền miếu ở Nam bộ, cầu cho quốc thái dân an, xóm làng bình yên. Múa - hát bóng rỗi rất khó thực hiện, đòi hỏi người biểu diễn nhiều kỹ năng, với các trò tạp kỹ (múa lu, múa mâm…)

Trong Liên hoan lần này, có nhiều cụ cao tuổi trước đây chưa từng tham gia. Ví dụ như đoàn Tiền Giang có nhiều cụ ngoài 70 tuổi hát hò cấy rất hay. Dù ban tổ chức giới hạn độ tuổi tham gia là từ 15-70 tuổi nhưng nhiều em nhỏ tuổi hơn cũng tham gia liên hoan.

Theo Ban tổ chức, các đoàn dự liên hoan chỉ trình diễn những làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc nguyên gốc và đặc trưng của địa phương nơi mình sinh sống. Đó là những làn điệu được lưu truyền qua nhiều đời, được các nhà nghiên cứu sưu tầm, hiệu đính và phát hành rộng rãi. Người chơi thể loại âm nhạc này không nhất thiết phải là người chuyên nghiệp mà có thể cùng sáng tạo, cùng thưởng thức.

Được biết, đêm chung kết Liên hoan sẽ phát sóng trên kênh VTV2, VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam và 18 đài phát thanh - truyền hình các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Ban tổ chức sẽ chọn các tiết mục xuất sắc tham gia liên hoan toàn quốc diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 4/2013.

Hồng Nhung – Ngọc Hân