Dàn sao "Người Hà Nội" sau gần 3 thập kỷ: Người viên mãn, người rời cõi tạm

Hương Hồ

(Dân trí) - Sau gần 3 thập kỷ, số phận của dàn diễn viên "Người Hà Nội" có nhiều đổi thay: Người viên mãn, người lận đận, nhiều biến cố, người đã vĩnh viễn ra đi...

Bộ phim truyền hình Người Hà Nội được phóng tác từ tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai, do Đoàn Lê và Hoàng Tích Chỉ làm đạo diễn, phát sóng lần đầu vào năm 1996 trên kênh VTV3.

Phim lấy bối cảnh những năm cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, xoay quanh đời thường của những người lính trở về sau chiến tranh. Tác phẩm với 3 chủ đề: Trở gió, Giấc mơ vàng Người đàn bà xa lạ, khi lên sóng đã nhanh chóng được công chúng yêu thích, đón nhận.

Ca khúc Chị tôi trong phim cũng trở thành một trong những bản nhạc phim nổi tiếng nhất cho đến nay.

Sau 28 năm, 3 trong số 4 diễn viên chính tham gia Người Hà Nội đã trở thành những nghệ sĩ gạo cội, thành danh trong làng nghệ thuật nước nhà.

Ca khúc "Chị tôi" trong phim "Người Hà Nội" do ca sĩ Mỹ Linh thể hiện (Video: YouTube).

NSND Lê Khanh - vai Thảo

NSND Lê Khanh được mời tham gia bộ phim Người Hà Nội khi bà đang là ngôi sao sáng giá của sân khấu kịch miền Bắc, sở hữu tài năng cùng nhan sắc nổi trội.

Trong phim, Lê Khanh đảm nhận vai nữ chính tên Thảo - cô gái mang vẻ ngoài xinh đẹp, mong manh nhưng ẩn chứa bên trong là tính cách mạnh mẽ, độc lập, nhiều tham vọng và rất dễ đổi thay.

Đây là vai diễn duy nhất khiến Lê Khanh bị khán giả "ghét" trên màn ảnh nhỏ. Lê Khanh kể, bà đóng phim Người Hà Nội năm 1995, sau khi sinh con gái đầu lòng. Điều day dứt với nữ nghệ sĩ cũng bắt nguồn từ đó. Bà kể: "Con tôi chưa thôi sữa mẹ nên đoàn phim rất tạo điều kiện, vì họ cũng rất cần tôi. Cứ 3 tiếng, ê-kíp lại cho tôi về chăm con một lần".

Lê Khanh chia sẻ, Người Hà Nội là bộ phim nhiều tập nên chiếm rất nhiều thời gian của bà. Lê Khanh nhớ phân cảnh bà đi ra biển và gặp sự cố cảm lạnh: "Tôi bị lạnh quá nên sốc nhiệt, về mất sữa luôn. Cho nên không bao giờ tôi quên bộ phim đó. Tôi thấy mình rất có lỗi". 

Dàn sao Người Hà Nội sau gần 3 thập kỷ: Người viên mãn, người rời cõi tạm - 1

NSND Lê Khanh để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả qua vai Thảo trong "Người Hà Nội" (Ảnh: Tư liệu).

Sau thành công của phim Người Hà Nội, Lê Khanh còn góp mặt trong nhiều phim điện ảnh, nổi bật như: Mùa hè chiều thẳng đứng, Chiếc mặt nạ da người... Với những đóng góp nổi bật, Lê Khanh là nữ diễn viên đầu tiên của làng điện ảnh Việt được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSND trước tuổi.

Năm 2020, NSND Lê Khanh tái xuất làng phim điện ảnh với bộ phim Gái già lắm chiêu 3, sau khoảng hai thập kỷ vắng bóng. Năm 2021, bà gây bất ngờ khi cắt phăng mái tóc dài truyền thống để thực hiện bộ phim Gái già lắm chiêu V. Không chỉ để lại ấn tượng trong phim ảnh, NSND Lê Khanh còn được yêu mến khi tham gia gameshow Chị em chúng mình.

Năm 2022, bà đã nhận được giải thưởng Nghệ sĩ của năm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng nhờ sức hút phòng vé của loạt phim Gái già lắm chiêu. Năm 2023, đánh dấu sự trở lại truyền hình của NSND Lê Khanh sau 5 năm, với vai bà nội trong phim Nơi giấc mơ tìm về.

Dù đã ở tuổi hưu nhưng dường như NSND Lê Khanh không có khái niệm nghỉ ngơi sau cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật. Không chỉ đóng phim, bà còn bận rộn với công việc giảng dạy diễn xuất, với mong muốn tìm kiếm cho nước nhà những thế hệ diễn viên tài năng của môn nghệ thuật thứ 7.

NSND Lê Khanh chia sẻ với phóng viên Dân trí rằng, càng có tuổi, bà càng muốn cống hiến nhiều hơn. Đó là điểm chung của những người nghệ sĩ tâm huyết với nghề, bởi họ không quan tâm đến khái niệm thời gian.

"Tôi không bao giờ nghĩ mình đã nghỉ hưu hay dừng lại với nghệ thuật. Kể cả khi không còn hiện hữu trên cõi đời này, tôi vẫn háo hức cống hiến ở một cõi khác. Nghe có vẻ bất thường nhưng thực ra rất bình thường. Bởi tôi luôn đón nhận mọi thứ một cách mới mẻ, và tin rằng, tình yêu với nghệ thuật không bao giờ có cái kết", Lê Khanh tâm sự.

Ở tuổi ngoài 60, NSND Lê Khanh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Chồng Lê Khanh là đạo diễn, NSƯT Phạm Việt Thanh. Họ quen biết khi cùng tham gia bộ phim Săn bắt cướp. Sau những thăng trầm ở giai đoạn đầu, cả hai có cuộc hôn nhân hạnh phúc, gắn bó suốt hơn 20 năm qua, dù chưa một lần tổ chức hôn lễ.

Hiện tại, bà và gia đình ở cùng mẹ ruột là NSƯT Lê Mai tại ngôi nhà trên phố Phan Đình Phùng (Hà Nội).

Sau những guồng quay của công việc, trở về nhà, NSND Lê Khanh lại là người vợ, người mẹ và người phụ nữ của gia đình. Bà thừa nhận mình nghiện sân khấu, điện ảnh nhưng cũng rất nghiện gia đình.

"Hoa tự tay trồng, quả ra trái cũng tự mình chăm. Nói chung, tôi cũng giống như những người phụ nữ khác. Tôi nghiện gia đình, muốn tự tay chăm sóc người thân. Những lúc rảnh, tôi gặp gỡ bạn bè, đi chơi để thư giãn, đi du lịch cùng nhóm bạn thân gồm: Ngọc Huyền, Tú Oanh, Khánh Huyền, Như Trang", bà nói.

NSND Lê Khanh nhận mình có lối sống tích cực nên bà tin rằng, mọi biến cố đều có thể vượt qua.

"Nếu có một thứ khác biệt nhất về Lê Khanh trên sân khấu và Lê Khanh đời thường, chỉ có thể là tinh thần. Dù đi đâu, với cương vị nào, tôi luôn ý thức được nguồn năng lượng của mình và tự tin về điều đó. Trước khi người ta thấy được năng lực của tôi, thì người ta cảm nhận tôi là người tích cực", nữ nghệ sĩ gạo cội tâm sự.

Dàn sao Người Hà Nội sau gần 3 thập kỷ: Người viên mãn, người rời cõi tạm - 2

Ở tuổi ngoài 60, NSND Lê Khanh có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc (Ảnh: Mạnh Quân).

Hồng Sơn - vai Nam

Trong Người Hà Nội, diễn viên Hồng Sơn vào vai Nam - chồng của Thảo - một kỹ sư quân đội. Nhân vật Nam vốn được khắc họa với tính cách trầm lặng, luôn mong muốn cuộc sống gia đình bình lặng, yên ổn và tự bằng lòng với cuộc sống đang có.

Sau phim Người Hà Nội, cuộc sống của nam nghệ sĩ trải qua nhiều thăng trầm khi ông dính vào nghiện ngập và phải vào trại cai nghiện đến năm 2003.

Sau năm 2003, Hoàng Sơn bắt đầu quay lại với diễn xuất. Ông tham gia nhiều vai chính luận gây tiếng vang như: Gió làng Kình, Ma làng, Chủ tịch tỉnh...

Năm 2008, Hoàng Sơn bất ngờ gặp tai nạn, kể từ đó sức khỏe của ông ngày một yếu đi. Ngày 13/8/2011, ông qua đời vì một cơn đột quỵ, để lại sự tiếc thương với mọi người. 

Dàn sao Người Hà Nội sau gần 3 thập kỷ: Người viên mãn, người rời cõi tạm - 3

Vai Nam trong "Người Hà Nội" đã giúp tên tuổi của Hồng Sơn đến gần với khán giả hơn (Ảnh: Tư liệu).

Quyền Linh - vai Lãm

Vai Lãm trong Người Hà Nội đánh dấu thành công vang dội về mặt diễn xuất của Quyền Linh. Lãm là một anh lính trở về sau chiến tranh, có vẻ ngoài thô lỗ nhưng rất tình cảm, sống có trách nhiệm với vợ con, bạn bè, đồng đội.

Sau Người Hà Nội, Quyền Linh tỏa sáng trong hàng loạt dự án phim như: Đồng tiền xương máu, Gió qua miền tối sáng, Ngày trở về, Những nẻo đường phù sa... Anh trở thành một trong số ít nam diễn viên được các nhà làm phim nghệ thuật lẫn thương mại đánh giá cao.

Năm 2004, Quyền Linh bén duyên sang lĩnh vực dẫn chương trình với gameshow Nhịp sống sôi động của Đài Truyền hình TPHCM. Kể từ đó, nam nghệ sĩ đắt show làm MC, dần dần vắng bóng màn ảnh. Anh được khán giả yêu thích với biệt danh "MC quốc dân" qua những chương trình như Vượt lên chính mình, Bạn muốn hẹn hò...

Về đời tư, Quyền Linh kết hôn với doanh nhân Dạ Thảo năm 2005, có hai con gái là Lọ Lem và Hạt Dẻ. Trong dàn diễn viên của Người Hà Nội, anh là người có đời sống hôn nhân viên mãn. Quyền Linh - Dạ Thảo được xem là một trong những gia đình chuẩn mực của làng giải trí Việt.

Phía sau ánh hào quang showbiz, MC sinh năm 1969 vẫn giữ lối sống giản dị, anh dành nhiều thời gian chăm chút cho gia đình, vợ con. Không chỉ có cuộc hôn nhân viên mãn, MC còn luôn năng nổ, nhiệt huyết trong phong trào thiện nguyện, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Dàn sao Người Hà Nội sau gần 3 thập kỷ: Người viên mãn, người rời cõi tạm - 4

Lãm là vai diễn "nặng ký" đầu tay của Quyền Linh, đánh dấu bước phát triển trong sự nghiệp diễn xuất của anh (Ảnh: Tư liệu).

NSND Minh Hằng - vai vợ Lãm

Trong phim Người Hà Nội, NSND Minh Hằng vào vai vợ của Lãm - một người phụ nữ quê mùa, yêu chồng thương con, chỉ biết nhẫn nhục và cam chịu. Sau Người Hà Nội, nữ diễn viên vẫn hoạt động sôi nổi trên sân khấu kịch, phim truyền hình nhờ khả năng hóa thân đa dạng.

NSND Minh Hằng tỏa sáng với một loạt vai diễn trên sân khấu kịch như: Kỹ sư Lệ trong Điều không thể mất, A Tử trong vở Băng Nhi, Cô hầu Nicole trong Trưởng giả học làm sang

Bà cũng được yêu mến qua vai "Táo bà" trong chương trình Gặp nhau cuối năm cũng như nhiều vai diễn nổi bật qua các phim truyền hình như: Những nhân viên gương mẫu, Ghen, Trở về giữa yêu thương, Đấu trí…

Có sự nghiệp thành công nhưng cuộc sống đời tư của NSND Minh Hằng lại khá lận đận. Tháng 3/2021, chồng của NSND Minh Hằng qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng. Sự ra đi của ông khiến cho nữ diễn viên vô cùng buồn bã, đau đớn.

Đến tháng 4 cùng năm, NSND Minh Hằng lại phải tiễn biệt bố ruột mất do tuổi cao sức yếu. Sau loạt biến cố, nữ diễn viên sống kín tiếng một thời gian.

Dàn sao Người Hà Nội sau gần 3 thập kỷ: Người viên mãn, người rời cõi tạm - 5

Nhân vật của NSND Minh Hằng trong phim đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả khi đã lột tả hết con người và số phận của người phụ nữ thời xưa (Ảnh: Tư liệu phim "Người Hà Nội").

Nhận được sự động viên của người nhà và đồng nghiệp, thời gian gần đây, NSND Minh Hằng đã trở lại với công việc. Sau những biến cố của cuộc sống, giờ đây bà đã quen với cuộc sống một mình, không cần lệ thuộc ai. Bà cho biết, hiện tại, mình sống chủ yếu tại một ngôi nhà vườn ở ngoại thành.

"Tôi bán ô tô để khỏi áp lực dừng đỗ khi vào trong phố chật chội. Từ ngày bán xe, tôi tiết kiệm được 20 triệu đồng mỗi tháng, tiền đó mà gọi xe công nghệ thì đi thoải mái. Nếu không đóng phim, tôi chơi với thú cưng. Tôi nuôi 4 con chó, 5 con mèo và vài con vịt…", NSND Minh Hằng chia sẻ.

Về tinh thần, Minh Hằng cho hay, bà cũng thoải mái hơn, không còn u uất, buồn bã như thời gian đầu khi chồng đi xa. Sau khi ông xã mất, bà "ngộ" ra nhiều điều. Với bà, kiếp này gặp được nhau, là vợ chồng của nhau là cái duyên, hãy đối xử tốt khi ở bên nhau, để khi không may một người ra đi trước, mình cũng không ân hận vì những điều đã làm với nhau.

Với bạn bè, nữ nghệ sĩ cũng tránh va chạm, sống vui vẻ hòa đồng nhất có thể. Không thích ai thì lặng lẽ rời xa chứ không gây hấn, mâu thuẫn.

NSND Minh Hằng cũng cho biết, bà đã dặn sẵn người thân, con nuôi về việc lo hậu sự sau khi qua đời: "Tôi biết, có rất nhiều người đã mua trước phần mộ của mình nhưng họ lại rất sợ chia sẻ vấn đề đó ra. Nhưng với tôi, việc chuẩn bị phần mộ cho mình khi rời khỏi cõi tạm là trách nhiệm với bản thân mình, không làm phiền đến con cái. Và may mắn hơn khi tôi đang còn khỏe, còn tìm được phần mộ ưng ý cho riêng mình".

Dàn sao Người Hà Nội sau gần 3 thập kỷ: Người viên mãn, người rời cõi tạm - 6

Ở tuổi 62, Minh Hằng có nhiều chiêm nghiệm về cuộc sống của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).