Dàn diễn viên “Người phán xử”, “Những ngọn nến trong đêm” tiếp sức cho con gái ĐD Đỗ Đức Thành

(Dân trí) - Sau 18 năm kể từ khi bộ phim “Những ngọn nến trong đêm” phát sóng, các diễn viên chính của phim đã có dịp tái ngộ trong trận bóng đá giao hữu gây quỹ giúp bé Đỗ Hạnh An - con gái của đạo diễn (ĐD) Đỗ Đức Thành đang điều trị ung thư vào chiều 31/3.

Những ngày qua, chuyện đạo diễn phim “Những ngọn nến trong đêm” phải bán gấp ô tô cùng nhiều tài sản có giá trị để đưa con gái đầu lòng Đỗ Hạnh An qua Singapore tiến hành phẫu thuật cánh tay vì bị nhiễm trùng đã khiến giới nghệ sĩ lẫn khán giả thương cảm, xót xa.

Dàn diễn viên “Người phán xử”, “Những ngọn nến trong đêm” tiếp sức cho con gái ĐD Đỗ Đức Thành - 1

Hình ảnh bố con đạo diễn Đố Đức Thành trong chuyến trở lại Singapore chữa điều trị bệnh mới đây.

Đỗ Hạnh An phát hiện mắc ung thư máu từ tháng 4/2017 khi mới tròn 18 tuổi, đang là một học sinh trẻ trung và năng động của một trường quốc tế ở Hà Nội. Sau hơn 1 tháng điều trị ở Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương không có nhiều tiến triển, đạo diễn Đỗ Đức Thành đã quyết định đưa con gái sang Singapore chữa chạy. Bố con nam đạo diễn đã phải vượt qua bao khó khăn để “chiến đấu” với căn bệnh tai quái.

Trong những ngày con gái phải ngồi xe lăn điều trị bệnh nơi đất khách, đạo diễn Đỗ Đức Thành vừa làm điều dưỡng, nội trợ, tư vấn viên “bất đắc dĩ”... vừa làm chỗ dựa tinh thần cho con cùng gia đình.

Anh luôn động viên con vượt qua thử thách của đời sống bằng tinh thần lạc quan và chưa bao giờ nguôi ngoai niềm hy vọng. Và kết quả đã được đền đáp khi sau 7 tháng điều trị, sức khoẻ của Đỗ Hạnh An đã có phần tiến triển. Cô bé được trở về Việt Nam đoàn tụ cùng mẹ và các em. Tiếng cười lại rộn vang trong ngôi nhà bé nhỏ.

Tuy nhiên, niềm vui chỉ mới kéo dài được 4 tháng thì bệnh của Đỗ Hạnh An lại diễn biến xấu. Bác sĩ chẩn đoán các tế bào ung thư đã trở lại, xâm lấn 25% tủy xương... khiến cô bé phải thực hiện phác đồ điều trị mới. Việc nhận kết quả ung thư lần hai khiến cả hai bố con đạo diễn đau xót.

Dàn diễn viên “Người phán xử”, “Những ngọn nến trong đêm” tiếp sức cho con gái ĐD Đỗ Đức Thành - 2

4 diễn viên chính của phim "Những ngọn nến trong đêm" phần 1 bất ngờ tái ngộ trong sự kiện tiếp sức cho bố con đạo diễn Đỗ Đức Thành.

Mới đây, Đỗ Hạnh An bị nhiễm trùng cánh tay, phải mổ cấp cứu hai lần. Hệ miễn dịch của người bệnh ung thư vốn kém vì thế sức khỏe của cô bé khi ấy khá nguy kịch. Để lo cho con, đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” đã phải bán gấp chiếc ô tô của gia đình cùng nhiều tài sản khác. May mắn, ca phẫu thuật thành công và cô bé đã có thể đứng dậy đi lại nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, hành trình cùng con “chiến đấu” với căn bệnh ung thư chưa chắc đã dừng lại ở đó. Vì thế, diễn viên Mai Thu Huyền (vai Trúc), Ngô Quyết Thắng (vai Quốc) Lê Bá Anh (vai Văn) và Phạm Anh Tuấn (vai Nhuận) của phim “Những ngọn nến trong đêm” phần 1 đã quyết định cùng CLB Bóng đá Nghệ sĩ VStars tổ chức trận bóng đá giao hữu tại Hà Nội và chương trình ca nhạc thiện nguyện ở TP.HCM để gây quỹ, tiếp sức cho bố con đạo diễn Đỗ Đức Thành.

Trong sự kiện này, các diẽn viên “Những ngọn nến trong đêm” đã rất vui mừng khi gặp lại nhau trong một sự kiện ý nghĩa. Nam diễn viên Ngô Quyết Thắng - người thủ vai Quốc sau nhiều năm chuyển sang kinh doanh vẫn đau đáu với điện ảnh.

Dàn diễn viên “Người phán xử”, “Những ngọn nến trong đêm” tiếp sức cho con gái ĐD Đỗ Đức Thành - 3
Dàn diễn viên “Người phán xử”, “Những ngọn nến trong đêm” tiếp sức cho con gái ĐD Đỗ Đức Thành - 4

Diễn viên Mai Thu Huyền và diễn viên Ngô Quyết Thắng.

Anh cho biết, anh với diễn viên Lê Bá Anh là hàng xóm của nhau nên thỉnh thoảng anh em vẫn gặp nhau. Riêng với diễn viên Mai Thu Huyền thì cả hai từng có một thời gian gắn bó trong vai trò người mẫu trước khi đóng chung “Những ngọn nến trong đêm” nên tình cảm rất khăng khít.

Cả hai vẫn liên lạc với nhau thường xuyên qua điện thoại để chia sẻ mọi thứ. Cuộc sống của anh đang khá ổn với một vợ, ba con và công việc kinh doanh khá thuận lợi. Anh cho rằng, thời gian tới, khi các con đã lớn hơn, anh sẽ trở lại với phim ảnh.

Phát biểu trước giờ mở màn trận bóng đá giao hữu tại Hà Nội, diễn viên Mai Thu Huyền nói: “Tôi đã may mắn được làm việc với nhiều đạo diễn của Việt Nam nhưng người đạo diễn mà tôi yêu quý lẫn ngưỡng mộ đó chính là đạo diễn Đỗ Đức Thành - một trong những người vô cùng quan trọng tạo nên thành công của bộ phim đình đám một thời “Những ngọn nến trong đêm”.

Ngoài ra, anh còn ghi dấu ấn trong rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng khác như: Những giấc mơ dài, Lập trình cho trái tim, Dòng sông phẳng lặng, Con nhện xanh, Vùng trời bình yên...

Là cha đẻ của nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng lấy nước mắt của khán giả nhưng cuộc đời thực của anh cũng lắm truân chuyên không kém gì trên màn ảnh khi gia đình bắt đầu nhận được tin cô con gái đầu lòng Đỗ Hạnh An đang ở độ tuổi trăng tròn bị ung thư máu.

Dàn diễn viên “Người phán xử”, “Những ngọn nến trong đêm” tiếp sức cho con gái ĐD Đỗ Đức Thành - 5
Dàn diễn viên “Người phán xử”, “Những ngọn nến trong đêm” tiếp sức cho con gái ĐD Đỗ Đức Thành - 6

NSND Hoàng Dũng và diễn viên Mai Thu Huyền tặng hoa cho trọng tài và đội trưởng các đội bóng trước giờ bóng lăn.

Theo dõi hành trình mà anh đồng hành cùng con gái chữa bệnh ở Singapore lại càng ngưỡng mộ và cảm phục bố con của anh hơn. Sự lạc quan lan tỏa từ nụ cười của cô gái Đỗ Hạnh An và sự vững vàng của người bố Đỗ Đức Thành trước căn bệnh quái ác là nguồn động viên vô cùng quý giá cho những ai đang phải đối mặt với cùng nghịch cảnh.

Mới đây nhất, biết Đỗ Hạnh An vừa phải mổ cánh tay vì bị nhiễm trùng thì bất kỳ ai cũng không khỏi xót xa. Một người đàn ông mạnh mẽ, lạc quan, bản lĩnh như anh phải thốt ra những lời giống như trong tâm trạng của “một ngọn nến sắp cháy hết” thì tất cả những người biết anh cũng đều chạnh lòng.

Vì vậy, tôi, một người mang ơn anh rất nhiều cùng các anh chị em trong ê-kíp “Những ngọn nến trong đêm” đã lên kế hoạch phối hợp với CLB Bóng đá Nghệ sĩ VStars do NSND Hoàng Dũng làm Chủ tịch, diễn viên Việt Anh làm Giám đốc điều hành gồm các cựu danh thủ và các nghệ sĩ nổi tiếng để tổ chức một chương trình đá bóng giao hữu với các doanh nghiệp nhằm mục đích kêu gọi quyên góp ủng hộ cho con gái của đạo diễn Đỗ Đức Thành chữa bệnh.

Dàn diễn viên “Người phán xử”, “Những ngọn nến trong đêm” tiếp sức cho con gái ĐD Đỗ Đức Thành - 7

Các đội bóng chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào trận đấu.

Dàn diễn viên “Người phán xử”, “Những ngọn nến trong đêm” tiếp sức cho con gái ĐD Đỗ Đức Thành - 8

Diễn viên Việt Anh cũng có mặt trong đội hình thi đấu.

Dàn diễn viên “Người phán xử”, “Những ngọn nến trong đêm” tiếp sức cho con gái ĐD Đỗ Đức Thành - 9

Có 4 đội bóng cùng tham gia giao hữu gây quỹ tiếp sức cho bố con đạo diễn Đỗ Đức Thành.

Vào ngày 29/4 tới tại Nhà hát Mplex (62 Trần Quang Khải, Q.1, TP.HCM) chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức đêm nhạc “Những ngọn nến yêu thương” để tiếp tục gây quỹ, tiếp sức cho bố con đạo diễn Đỗ Đức Thành.

Ở thời điểm hiện tại, đã có những nghệ sĩ như: NSƯT Trịnh Kim Chi, diễn viên Bình Minh, Đinh Y Nhung, Dương Yến Ngọc, ca sĩ Miko Lan Trinh, Nguyên Vũ, Kyo York, Đoan Trang, Vy Oanh, Trương Quỳnh Anh... nhận lời tham gia chương trình”, diễn viên Mai Thu Huyền tâm sự.

Phát biểu tại sự kiện này, NSND Hoàng Dũng cũng bày tỏ: “Trong suốt thời gian vừa qua, từ tháng 4/2017, anh chị em nghệ sĩ và khán giả đều đã biết đến câu chuyện của đạo diễn Đỗ Đức Thành đưa con gái qua Singapore chữa bệnh ung thư. Căn bệnh ung thư máu quái ác không những lấy đi sức khoẻ của Đỗ Hạnh An mà còn lấy đi rất nhiều tài sản bao nhiêu năm gia đình khóc nhọc gầy dựng.

Có lẽ sức mạnh của tình phụ tử đã khiến đạo diễn Đỗ Đức Thành vượt qua mọi khó khăn cả về thời gian và tiền bạc. Cho tới nay, số tiền chạy chữa cho con gái của nam đạo diễn này đã lên đến 15 tỷ. Vừa rồi, anh Thành đã phải bán đi chiếc xe là tài sản cuối cùng để lo cho con.

Dàn diễn viên “Người phán xử”, “Những ngọn nến trong đêm” tiếp sức cho con gái ĐD Đỗ Đức Thành - 10

Việt Anh là Giám đốc điều hành CLB Bóng đá Nghệ sĩ VStars.

Dàn diễn viên “Người phán xử”, “Những ngọn nến trong đêm” tiếp sức cho con gái ĐD Đỗ Đức Thành - 11

Diễn viên Phanh Lee đến ủng hộ chương trình.

Dàn diễn viên “Người phán xử”, “Những ngọn nến trong đêm” tiếp sức cho con gái ĐD Đỗ Đức Thành - 12

Diễn viên Thanh Hương trả lời phóng vấn. Cô là thành viên của CLB Bóng đá Nghệ sĩ VStars

Biết rằng, số tiền ủng hộ cũng chỉ là lời động tiên tinh thần của anh chị em nghệ sĩ gửi tới bố con đạo diễn Đỗ Đức Thành nhưng tôi tin rằng lúc này anh Thành cũng như bé An đang rất cần tới sự động viên này.

Ngay sau khi kêu gọi, chương trình đã nhận được sự đồng thuận, tiếp sức của các đơn vị và các nhà hảo tâm dành cho cháu Đỗ Hạnh An. Điều đó đã làm chúng tôi vô cùng xúc động, con đường thiện nguyện vô cùng khó khăn, song chúng tôi đã nhận được sự tin tưởng của các bạn”.

Kết thúc trận bóng đá giao hữu, số tiền chương trình quyên gips được trên sân là hơn 197 triệu đồng và 600 USD. Số tiền này đại diện những người tổ chức sẽ gửi trực tiếp vào tài khoản của đạo diễn Đỗ Đức Thành.

Hà Tùng Long