1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Đắk Lắk sẽ không tổ chức bắn pháo hoa tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

(Dân trí) - Tại buổi họp báo ngày 6/3, tại UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột khẳng định sẽ không tổ chức bắn pháo hoa trong ngày khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, chương trình Lễ hội sẽ vô cùng đặc sắc, ấn tượng với nhiều chương trình mang đậm đà bản sắc Tây Nguyên.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Hải Ninh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 6; Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ 4. Cả 3 chương trình lớn sẽ được tổ chức song hành cùng nhau diễn ra từ ngày 8/3 - 13/3/2017 tại TP. Buôn Ma Thuột, huyện Lắk và huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk).


Quang cảnh buổi họp báo

Quang cảnh buổi họp báo

Lễ hội với chủ đề “Hội tụ tinh hoa, phát huy bản sắc, Liên kết phát triển” diễn ra với hàng loạt chương trình đặc sắc như: Hội chợ - triển lãm chuyên ngành cà phê; Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4; Hội nghị, hội thảo về cà phê; Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017; Lễ hội đường phố; Hội thi nhà nông đua tài; Lễ hội đua voi và thuyền độc mộc; Hội thi nhà nông đua tài; Thưởng thức cà phê miễn phí.

Đồng thời, nhiều chương trình đậm đà bản sắc dân tộc của Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 được lồng ghép như: Diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên; Hội thi tạc tượng gỗ các dân tộc Tây Nguyên; Triễn lãm và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật “Cà phê Buôn Ma Thuột và Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên”; Hành trình di sản gồm tổ chức các tour du lịch gắn liền với văn hóa cà phê và văn hóa cồng chiêng...

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 6; Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ 4 nhằm quảng bá thương hiệu “Cà phê Buôn Ma Thuột”, khẳng định vị thế của cà phê Tây Nguyên và vị trí quan trọng của cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Lễ hội cũng nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng trong việc bảo tồn, giới thiệu, phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đồng thời là dịp để các doanh nghiệp, nhà lãnh đạo, các tổ chức giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và kêu gọi những dự án đầu tư, thương mại, du lịch lớn trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Trả lời câu hỏi của PV các báo, đài việc kinh phí tổ chức Lễ hội và việc có tổ chức bắn pháo hoa khai mạc đêm Lễ hội hay không? Ông Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh: “Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột sẽ không tổ chức bắn pháo hoa trong Lễ khai mạc và toàn bộ kinh phí hoạt động cho Lễ hội không sử dụng ngân sách của tỉnh mà được xã hội hóa 100%”.

Chương trình Khai mạc Lễ hội sẽ diễn ra vào lúc 20h tối 10/3, tại Quảng trường 10/3, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, VTV5, VTV8 và các Đài truyền hình Tây Nguyên.

Thúy Diễm