Đã tìm ra chiếc váy hoàn hảo nhất trên thảm đỏ

(Dân trí) - Đây được xem là chiếc váy có thiết kế hoàn hảo nhất, chứa đựng những điểm ưu việt nhất mà các người đẹp điện ảnh kỳ vọng.

Quá trình chuẩn bị một bộ trang phục để các ngôi sao màn bạc diện lên thảm đỏ Oscar thường được chuẩn bị từ nhiều tháng trước sự kiện. Mới đây, các chuyên gia thời trang ở tờ tạp chí Cosmopolitan (Mỹ) khẳng định rằng họ đã tìm ra được công thức của một bộ đầm hoàn hảo.

Để tìm ra công thức, các chuyên gia đã tổng hợp lại những bộ đầm từng được các nữ diễn viên đoạt tượng vàng lựa chọn trong vòng 30 năm trở lại đây.
Để tìm ra công thức, các chuyên gia đã tổng hợp lại những bộ đầm từng được các nữ diễn viên đoạt tượng vàng lựa chọn trong vòng 30 năm trở lại đây.

Những bộ đầm được diện bởi những người chiến thắng thường có phần đuôi kéo dài tạo sự sang trọng, thướt tha. Ảnh phải: Renee Zellweger năm 2004; ảnh trái: Lupita Nyongo năm 2014.
Những bộ đầm được diện bởi những người chiến thắng thường có phần đuôi kéo dài tạo sự sang trọng, thướt tha. Ảnh phải: Renee Zellweger năm 2004; ảnh trái: Lupita Nyong'o năm 2014.

Những bộ đầm thường có màu đen; chất liệu vải là loại có độ trong mờ, không phải vải trong suốt xuyên thấu; đồng thời, phải lấp lánh phản sáng. Ảnh phải: Julia Roberts năm 2001; ảnh trái: Reese Witherspoon năm 2006.
Những bộ đầm thường có màu đen; chất liệu vải là loại có độ trong mờ, không phải vải trong suốt xuyên thấu; đồng thời, phải lấp lánh phản sáng. Ảnh phải: Julia Roberts năm 2001; ảnh trái: Reese Witherspoon năm 2006.

Các chuyên gia phong cách tại tờ tạp chí Cosmopolitan (Mỹ) đã phân tích những chiếc váy được các nữ diễn viên giành tượng vàng cho Nữ chính/Nữ phụ xuất sắc nhất trong vòng 30 năm qua diện lên thảm đỏ. Họ phân tích để tìm ra những nét chung nhất của các bộ váy này.

Sau cùng, đã có 11 đặc trưng được lọc ra, bao gồm màu sắc, đường cổ, đuôi váy… Theo đó, chiếc váy đặc trưng của một nữ diễn viên thắng giải Oscar là “một chiếc đầm đen ôm dáng, lấp lánh, vải trong mờ, có đuôi đài, được mặc một cách tự nhiên, thoải mái, tuyệt đối không dùng thắt lưng, không đeo khăn choàng”.

Thực tế, từ lâu, người ta đã nhận thấy rằng màu đen là màu phổ biến nhất trong các loại trang phục, kể cả váy đầm. Có khoảng 1/3 nữ diễn viên từng đoạt tượng vàng Oscar lựa chọn màu váy đen.

Những bộ đầm ôm dáng, khoe ra vóc dáng cơ thể, thường được các người đẹp lựa chọn, hơn là những dáng đầm kén người mặc khác. Ảnh: Jennifer Lawrence (trái) và Anne Hathaway (phải) hồi năm 2013.
Những bộ đầm ôm dáng, khoe ra vóc dáng cơ thể, thường được các người đẹp lựa chọn, hơn là những dáng đầm kén người mặc khác. Ảnh: Jennifer Lawrence (trái) và Anne Hathaway (phải) hồi năm 2013.

Những bộ đầm không tay sẽ giúp các người đẹp khoe ra bờ vai gợi cảm mà vẫn sang trọng, quý phái, tiết chế vừa đủ. Từ trái sang phải: Kate Winslet và Penelope Cruz năm 2009; Cher năm 1988.
Những bộ đầm không tay sẽ giúp các người đẹp khoe ra bờ vai gợi cảm mà vẫn sang trọng, quý phái, tiết chế vừa đủ. Từ trái sang phải: Kate Winslet và Penelope Cruz năm 2009; Cher năm 1988.

Hilary Swank (trái) hồi năm 2005 lựa chọn đầm có tay; Jennifer Connelly (giữa) quàng khăn lên thảm đỏ hồi năm 2002. Cả hai lựa chọn này đều khiến họ bớt tỏa sáng. Trong khi đó, hồi năm 2000, Hilary Swank đã từng tỏa sáng với bộ đầm lấp lánh phản sáng.
Hilary Swank (trái) hồi năm 2005 lựa chọn đầm có tay; Jennifer Connelly (giữa) quàng khăn lên thảm đỏ hồi năm 2002. Cả hai lựa chọn này đều khiến họ bớt tỏa sáng. Trong khi đó, hồi năm 2000, Hilary Swank đã từng tỏa sáng với bộ đầm lấp lánh phản sáng.

Những bộ đầm ôm dáng luôn là lựa chọn lý tưởng nhất cho các sự kiện thảm đỏ với 60% người đẹp giành giải Oscar lựa chọn. Những chiếc váy cổ V cũng là dáng cổ được ưa chuộng nhất bởi khoe khéo được vòng 1 đồng thời tạo cảm giác thanh mảnh, phóng khoáng.

Những chiếc đầm đẹp cũng thường để lộ bờ vai, cánh tay, một cách trưng trổ được cho là tiết chế và vẫn giữ được sự sang trọng, đẳng cấp. Chất liệu vải ưa chuộng nhất cho các bộ đầm trên thảm đỏ thường là lấp lánh hoặc có khả năng phản sáng để tương tác tốt với ánh đèn và ánh flash máy ảnh.

Mặc dù chất liệu vải trong suốt là một xu hướng thường thấy trên thảm đỏ trong vài năm trở lại đây, nhưng khi xuất hiện tại những sự kiện có tính chất trang trọng như lễ trao giải Oscar, chất liệu trong suốt, xuyên thấu không được đánh giá cao.

Chỉ 18% nữ diễn viên (trong đó có Cher hồi năm 1988) lựa chọn chất liệu vải trong suốt, xuyên thấu; đa phần đều lựa chọn chất liệu vải trong mờ tạo sự bí ẩn, nữ tính, gợi cảm nhẹ nhàng.

Những sự biến tấu đa dạng: Cate Blanchett (trái) lựa chọn váy A dài hồi năm 2014 thay vì váy ôm dáng; Mo’Nique (giữa) lựa chọn màu xanh thay vì màu đen truyền thống hồi năm 2010; Natalie Portman chọn màu tím hồi năm 2010.
Những sự biến tấu đa dạng: Cate Blanchett (trái) lựa chọn váy A dài hồi năm 2014 thay vì váy ôm dáng; Mo’Nique (giữa) lựa chọn màu xanh thay vì màu đen truyền thống hồi năm 2010; Natalie Portman chọn màu tím hồi năm 2010.

Độc đáo riêng có: Jodie Foster (trái) nằm trong số 3% nữ diễn viên thắng giải Oscar từng diện vest lên nhận tượng vàng; Halle Berry (giữa) và Nicole Kidman (phải) lựa chọn những thiết kế có dáng cổ khá lạ.
Độc đáo riêng có: Jodie Foster (trái) nằm trong số 3% nữ diễn viên thắng giải Oscar từng diện vest lên nhận tượng vàng; Halle Berry (giữa) và Nicole Kidman (phải) lựa chọn những thiết kế có dáng cổ khá lạ.

Julianne Moore (trái) và Alicia Vikander (giữa) mặc váy khoe vai trần; Meryl Streep (phải) lựa chọn màu vàng lấp lánh.
Julianne Moore (trái) và Alicia Vikander (giữa) mặc váy khoe vai trần; Meryl Streep (phải) lựa chọn màu vàng lấp lánh.

Về phần đuôi váy, 53% nữ diễn viên từng giành tượng vàng Oscar lựa chọn váy có đuôi hoặc tà dài; 47% còn lại mặc váy thiết kế gọn gàng. Brie Larson từng dùng một chiếc thắt lưng kết hợp với bộ đầm xanh cổ V khoe vai trần khi lên nhận tượng vàng năm 2016, công thức mà cô lựa chọn đã gần chính xác, chỉ có điều đáng lẽ cô không nên dùng chiếc thắt lưng.

Chỉ có khoảng 15% người đẹp điện ảnh sử dụng thắt lưng kết hợp với váy đầm khi lên nhận tượng vàng Oscar, lý do có thể là bởi chiếc thắt lưng vô tình khiến bộ đầm trở nên cứng nhắc, quá an toàn, chắc chắn.

Những chi tiết trang trí nhấn nhá trên tà váy cũng rất khó phân định, khi tỉ lệ là 50-50; có những người đẹp thích tà váy đơn giản, có những người lại thích cầu kỳ. Đặc biệt, hầu như không có người đẹp nào thích choàng khăn bước lên thảm đỏ, đó là một mốt chỉ gặp ở các thập niên trước.

Octavia Spencer (trái) và Marisa Tommei (giữa) lựa chọn đầm trắng, màu trắng là màu phổ biến thứ hai sau màu đen; Susan Sarandon choàng khăn - một phong cách gần như không còn gặp lại.
Octavia Spencer (trái) và Marisa Tommei (giữa) lựa chọn đầm trắng, màu trắng là màu phổ biến thứ hai sau màu đen; Susan Sarandon choàng khăn - một phong cách gần như không còn gặp lại.

Rachel Weisz (trái) trang nhã trong bộ đầm đen hồi năm 2006; Sandra Bullock (giữa) khoe vẻ thon gọn của đôi tay năm 2010; Jennifer Hudson (phải) diện một chiếc áo khoác nhỏ làm giảm đi sự gợi cảm của bộ đầm hồi năm 2007.
Rachel Weisz (trái) trang nhã trong bộ đầm đen hồi năm 2006; Sandra Bullock (giữa) khoe vẻ thon gọn của đôi tay năm 2010; Jennifer Hudson (phải) diện một chiếc áo khoác nhỏ làm giảm đi sự gợi cảm của bộ đầm hồi năm 2007.

Geena Davis (trái) mặc đầm tự thiết kế năm 1989; Brie Larson (giữa) mặc đầm Gucci năm 2016; Marion Cotillard (phải) mặc đầm Jean Paul Gaultier năm 2008.
Geena Davis (trái) mặc đầm tự thiết kế năm 1989; Brie Larson (giữa) mặc đầm Gucci năm 2016; Marion Cotillard (phải) mặc đầm Jean Paul Gaultier năm 2008.

Marcia Gay Harden (trái) hồi năm 2001; Charlize Theron (phải) hồi năm 2004; cả hai người đẹp đều diện váy ôm dáng với phần đuôi dài thướt tha.
Marcia Gay Harden (trái) hồi năm 2001; Charlize Theron (phải) hồi năm 2004; cả hai người đẹp đều diện váy ôm dáng với phần đuôi dài thướt tha.

Phim "Pretty Woman" (1990) - Nhạc phim "Oh, Pretty Woman" (Roy Orbison)

Bích Ngọc
Theo Daily Mail