Đà Nẵng khuyến nghị người dân bớt du xuân phòng bệnh do virus Corona

(Dân trí) - Đà Nẵng khuyến nghị người dân hạn chế các hoạt động du xuân, tham dự lễ hội, nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Đà Nẵng khuyến nghị người dân bớt du xuân phòng bệnh do virus Corona - 1

Đà Nẵng khuyến nghị người dân tạm hạn chế các hoạt động du xuân, lễ hội phòng dịch bệnh do nCoV (ảnh: Người dân và du khách du xuân đường hoa Đà Nẵng dịp nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý vừa qua)

Ngày 1/2, chính quyền TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi Sở Văn hoá TP và các sở, ngành liên quan về việc phòng chống dịch bệnh do nhiễm nCoV. Nội dung nêu rõ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng các lễ hội (kể cả các lễ hội tôn giáo) chưa khai mạc trên địa bàn thành phố. Đối với các lễ hội đã khai mạc phải giảm quy mô, rút ngắn thời gian tổ chức, hạn chế hoạt động tập trung đông người, đàm bảo điều kiện phòng chống dịch bệnh.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng giao Sở Văn hoá phối hợp Sở Thông tin & Truyền thông, Sở Nội vụ, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo Ban Quản lý các di tích, Ban Tổ chức lễ hội trực thuộc tuyên truyền yêu cầu người dân hạn chế tham gia các hoạt động du xuân, lễ hội. Khi tham dự lễ hội, tham gia hoạt động tại các di tích phải đeo khẩu trang.

Theo lệ thường niên, trong tháng Giêng và tháng Hai âm lịch (từ tháng 1 - 3 dương lịch năm nay, 2020), tại Đà Nẵng có các lễ hội đình làng Tuý Loan, Hải Châu, Hoà Mỹ, Hoà Minh...; lễ hội cầu ngư của cư dân miền biển ở các quận Thanh Khê, Sơn Trà...; đặc biệt là Lễ hội Quán Thế Âm (chính lễ vào 19/2 âm lịch thường niên). Các khu điểm du lịch như dang thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà... thường là điểm đến hấp dẫn du khách du xuân, thưởng ngoạn cảnh đẹp, cầu an.

Khánh Hiền