Đà Nẵng giao công an kiểm tra chương trình từ thiện “Hành trình kết nối yêu thương”

(Dân trí) - Chiều 5/7, ông Diệp Dân Hùng - Trưởng phòng Văn hoá - xã hội thuộc Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP đã giao công an TP kiểm tra chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” trước dư luận xã hội nghi vấn chương trình từ thiện này có dấu hiệu trục lợi.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, mặc dù báo Dân trí và nhiều báo, đài khác không bảo trợ thông tin cho chương trình “Hành trình kết nối yêu thương số 12 - Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số” tại Đà Nẵng, nhưng băng rôn quảng bá chương trình và thư mời dự đưa tin chương trình lại ngang nhiên in logo và nêu tên các báo, đài ở mục “Bảo trợ truyền thông và đưa tin”. Chương trình này bao gồm sự kiện biểu diễn nghệ thuật vào tối 5/7 tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng do Công ty CP Xã hội Hành trình kết nối yêu thương đăng ký tổ chức đã được Sở Văn hoá - Thể thao TP cấp phép.

Đà Nẵng giao công an kiểm tra chương trình từ thiện “Hành trình kết nối yêu thương” - 1

Chương trình "Hành trình kết nối yêu thương số 12" dự kiến diễn ra tối 5/7 tự ý in logo báo Dân trí và một số báo, đài khác trên băng rôn, phướn quảng bá chương trình trên đường phố Đà Nẵng.

Sau khi nhận phản ánh của các báo khẳng định không bảo trợ truyền thông và không cho phép ban tổ chức chương trình in logo của các báo, chiều 4/7, Thanh tra Sở Văn hoá - Thể thao TP Đà Nẵng đã kiểm tra, yêu cầu ban tổ chức chương trình tháo dỡ các phướn, băng rôn quản bá chương trình tự ý in logo của các báo.

Trong sáng nay 5/7, ông Diệp Dân Hùng - Trưởng phòng Văn hoá - xã hội thuộc Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã làm việc với các sở, ngành liên quan; yêu cầu các sở, ngành kiểm tra, xử lý nội dung các báo phản ánh về việc băng rôn, phướn quảng bá chương trình tự ý in logo, nêu tên các báo không bảo trợ, hợp tác với chương trình này.

UBND TP Đà Nẵng cũng đã giao công an TP kiểm tra chương trình này có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện để trục lợi hay không như dư luận xã hội đã nêu nghi vấn.

Khánh Hiền