Đà Nẵng có Bảo tàng văn hóa Phật giáo

(Dân trí) - Bảo tàng văn hóa Phật giáo tại Đà Nẵng vừa được lãnh đạo chính quyền thành phố ký quyết định thành lập đặt tại số 48 đường Sư Vạn Hạnh, nằm trong quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn (thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn)

Đà Nẵng có Bảo tàng văn hóa Phật giáo
Bảo tàng văn hóa Phật giáo Đà Nẵng đặt tại đường Sư Vạn Hạnh - nơi hằng năm diễn ra lễ hội Quán Thế Âm - một trong 15 lễ hội văn hóa lớn nhất nước

Bảo tàng do ông Thái Văn Tịnh (Thượng tọa Thích Huệ Vinh) - trụ trì chùa Quán Thế Âm quản lý. Theo Quyết định của UBND thành phố, Ban Quản lý Bảo tàng tự chịu trách nhiệm về việc tổ chức, trưng bày, quản lý hiện vật theo luật pháp hiện hành quy định. Lãnh đạo Sở Văn hóa - thể thao - du lịch TP và chính quyền quận Ngũ Hành Sơn có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động của Bảo tàng.

Các chùa trên địa bàn thành phố hiện đang lưu giữ một lượng lớn các hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật cổ rất có giá trị. Nhiều hiện vật trước đó đã được giới thiệu và để lại ấn tượng với công chúng trong các triển lãm chuyên đề của Bảo tàng Đà Nẵng như triển lãm “Tinh hoa cổ vật Phật giáo”. Các cổ vật có niên đại từ thế kỷ VII đến đầu thế kỷ XX được trưng bày tại triển lãm  từ hồi tháng 8/2013 này cho thấy giá trị lịch sử, khoa học cũng như giá trị thẩm mỹ cao.

Việc thành lập Bảo tàng văn hóa Phật giáo được kỳ vọng trở thành một không gian lưu giữ và trưng bày và giới thiệu rộng rãi hơn đến công chúng những hiện vật, nhất là những cổ vật có giá trị đặc sắc trong kho tàng di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Khánh Hiền