Cuốn sách “Phố Hiến” chính thức ra mắt

(Dân trí) - Ngày 24/4, tại Hội trường các ban đảng tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức họp báo công bố cuốn sách “Phố Hiến”.

Cuốn sách “Phố Hiến” trình bày quá trình hình thành và phát triển của đô thị Phố Hiến gắn với sự vận động lịch sử của Việt Nam và thế giới. Nhóm tác giả của cuốn sách đã lý giải sự khác biệt của Phố Hiến với các đô thị khác cùng thời, phân tích và làm rõ những yếu tố tác động tới quá trình phát triển của mảnh đất mang tên Phố Hiến, sự phát triển và suy thoái của Phố Hiến trong sự vận động và biến thiên của hoàn cảnh lịch sử.

Cuốn sách “Phố Hiến” chính thức ra mắt

Ts. Nguyễn Khắc Hào (phải), Ts. Nguyễn Đình Nhã (Đồng chủ nhiệm đề tài - Đồng chủ biên sách “Phố Hiến”).

Nhóm tác giả đề tài nghiên cứu và biên soạn sách “Phố Hiến” gồm: Ts. Nguyễn Khắc Hào, Ts. Nguyễn Đình Nhà (Đồng chủ nhiệm đề tài - Đồng Chủ biên sách “Phố Hiến”), Ths. Dương Thị Cẩm, Cn. Phạm Minh Thảo, Ts. Hoàng Mạnh Thắng.

Toàn bộ cuốn sách “Phố Hiến” gồm 5 phần:

Phần 1: Sự hình thành Phố Hiến

Phần 2: Phố Hiến thời hưng thịnh và suy tàn

Phần 3: Vùng văn hóa Phố Hiến

Phần 4: Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa đô thị cổ Phố Hiến

Phần 5: Phụ lục (gồm 6 phần) văn bia, sắc phong, lệnh chỉ, thần tích, một số bài thơ cổ và hiện đại viết về Hưng Yên và địa danh thành phố Hưng Yên.

Có thể nói, với thời gian hơn 4 năm tổ chức nghiên cứu và biên soạn, với sự tham gia của hơn 20 nhà khoa học có uy tín ở nhiều cơ quan nghiên cứu khác nhau, đồng thời kế thừa kết quả từ nhiều công trình nghiên cứu đã công bố trước đó, sách “Phố Hiến” hoàn thành thực sự là một công trình khoa học tổng hợp, có giá trị nhất về Phố Hiến từ trước tới nay.

Việc xuất bản sách “Phố Hiến” cũng gợi mở cho việc tiếp tục tìm tòi nghiên cứu về khía cạnh chuyên sâu, khẳng định những giá trị của đô thị Phố Hiến, đồng thời có biện pháp xây dựng Phố Hiến - TP. Hưng Yên trở thành một điểm du lịch hấp dẫn.

Phong Phạm