Cuộc sống của "vua hài" Vương Bảo Cường sau cú sốc bị vợ lừa dối

Mi Vân

(Dân trí) - Sau ồn ào bị vợ lừa dối và trợ lý cũ lập mưu chiếm đoạt tài sản, "vua hài" Vương Bảo Cường có cuộc sống kín tiếng, tập trung cho sự nghiệp. Anh đang hạnh phúc bên bạn gái mới, một nữ doanh nhân.

Từ chàng trai quê nghèo thành "vua hài" Trung Quốc

Vương Bảo Cường, sinh năm 1984, xuất thân từ một gia đình nghèo với tuổi thơ khổ cực thiếu thốn tại Hà Bắc, Trung Quốc. Ngoại hình của Bảo Cường cũng không được đánh giá quá cao nhưng bù lại, anh có một đam mê mạnh mẽ với điện ảnh.

Cuộc sống của vua hài Vương Bảo Cường sau cú sốc bị vợ lừa dối - 1

Vương Bảo Cường hiện là "vua hài" của ảnh Hoa ngữ. 

Vương Bảo Cường thú nhận, hồi nhỏ anh thần tượng phim Thiếu Lâm Tự của Lý Liên Kiệt và đam mê võ thuật. Lên 6 tuổi, anh bắt đầu học võ và trở thành đệ tử Thiếu Lâm Tự. Năm 14 tuổi, Vương Bảo Cường rời chùa trở về nhà và may mắn đến với anh khi Vương Bảo Cường lọt mắt xanh đạo diễn Lý Dương. Anh được mời tham gia phim Manh giếng và đoạt giải Kim Mã.

Với sự cố gắng và cống hiến hết mình, Vương Bảo Cường từ một thiếu niên nghèo của Thiếu Lâm Tự trở thành một ông vua hài kịch được đông đảo khán giả yêu mến. Vương Bảo Cường góp mặt trong nhiều bộ phim hài như Về quê ăn tết, Lạc lối ở Thái Lan, Thám tử phố tàu... Tất cả đều nằm trong top phim ăn khách của Trung Quốc.

Cuộc sống của vua hài Vương Bảo Cường sau cú sốc bị vợ lừa dối - 2

Vương Bảo Cường thừa nhận anh là một chàng trai xấu xí nhưng chỉ có đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. 

Anh giành danh hiệu Ảnh đế tại Bách Hoa (1 trong 3 giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc) với vai chính trong Thiên hạ vô tặc. Những năm gần đây, anh tham gia các phim như The Island (2018), Băng phong hiệp: Thời không hành giả (2018), Vua hài kịch 2 của Châu Tinh Trì...

"Cái gì tôi cũng không có nhưng may mắn tôi có nhiệt huyết với nghề", anh nói trong lần trả lời phỏng vấn khi kể về hành trình trở thành ngôi sao.

Theo Sina, tài sản của Vương Bảo Cường ước tính hơn 150 triệu USD và truyền thông Hoa ngữ ngợi ca Vương Bảo Cường là vua hài mới của màn ảnh Trung Quốc.

Năm 2018, Vương Bảo Cường trở thành tâm điểm của truyền thông khi là một nam diễn viên hạng A đầu tiên của Hoa Ngữ tham dự giải thưởng Cây chổi vàng, một giải thưởng bình chọn những tác phẩm và nghệ sĩ kém cỏi của làng giải trí Hoa ngữ.

Anh xuất hiện trên sân khấu để nhận giải Đạo diễn gây thất vọng cho bộ phim Đại Náo Thiên Trúc và chia sẻ: "Tôi yêu điện ảnh, tôi tôn trọng điện ảnh, tôi tôn trọng khán giả, tôn trọng các tiền bối đang ngồi ở đây". Anh gửi lời cảm ơn ban tổ chức giải thưởng cho anh cơ hội được nói lời xin lỗi khán giả và nhận ra mình còn kém.

Cuộc ly hôn "ồn ào" nhiều tổn thương

Trái với sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, cuộc sống cá nhân của Vương Bảo Cường không quá thuận lợi. Năm 2011, Vương Bảo Cường công bố đã bí mật kết hôn với người đẹp Mã Dung. Trong những năm tháng hạnh phúc, vợ chồng Vương Bảo Cường khiến nhiều người ghen tị vì sự ngọt ngào, tình cảm họ dành cho nhau.

Cuộc sống của vua hài Vương Bảo Cường sau cú sốc bị vợ lừa dối - 3

Trước khi trở thành vua hài, Vương Bảo Cường từng bị ném hồ sơ vào thùng rác. 

Năm 2013, Vương Bảo Cường còn quỳ gối bày tỏ tình cảm với vợ ngay trên thảm đỏ LHP Cannes. Những người thân của Vương Bảo Cường đều cho biết, nam diễn viên rất yêu chiều vợ con. Anh không ít lần bày tỏ tình cảm với vợ trên trang cá nhân và được người bạn đời đáp lại. 

Nam diễn viên nổi tiếng luôn tự nhận mình là gã trai quê, ngoại hình xấu xí nên vô cùng tự hào khi được lòng một cô gái xinh đẹp như Mã Dung. Hôn nhân của họ được vun đắp bởi sự xuất hiện của một cậu con trai và một cô con gái ngoan ngoãn.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ của Vương Bảo Cường sụp đổ hoàn toàn khi nam diễn viên phát hiện vợ ngoại tình với chính bạn thân và là trợ lý thân cận của anh vào năm 2016.

Cuộc sống của vua hài Vương Bảo Cường sau cú sốc bị vợ lừa dối - 4

Chuyện tình của Vương Bảo Cường và vợ cũ - Mã Dung từng khiến công chúng ngưỡng mộ. 

Vương Bảo Cường "bắt quả tang" vợ vào khách sạn cùng người đàn ông khác và nhanh chóng tuyên bố ly hôn. Đáp lại, Mã Dung tố cáo chồng vu khống, xâm phạm đời tư của cô và hai người đưa nhau ra tòa.

Tòa án chấp nhận đơn ly hôn của Vương Bảo Cường và bác bỏ ý kiến của Mã Dung. Song, mọi tài sản tích lũy của Vương Bảo Cường trong những năm hoạt động nghệ thuật đều do vợ quản lý. Anh còn để vợ đứng tên làm chủ 5 công ty.

Năm 2017, luật sư cho biết số dư tài khoản ngân hàng của Vương Bảo Cường ngày ly hôn chưa đầy 58.000 USD, bất động sản đứng tên anh cũng không còn. "Vua hài" Trung Quốc đứng trước nguy cơ tay trắng vì vụ ly hôn tiêu tốn nhiều giấy mực. 

Cuộc sống của vua hài Vương Bảo Cường sau cú sốc bị vợ lừa dối - 5

Vợ chồng Vương Bảo Cường có hai con chung trước khi ly hôn vào năm 2016. 

Vụ ly hôn của Vương Bảo Cường và Mã Dung tiêu tốn giấy mực của truyền thông trong vài năm khi Mã Dung liên tục đăng đàn tố cáo chồng cũ. Suốt những năm qua, Vương Bảo Cường cùng luật sư của mình đã "chiến đấu" để đòi lại công bằng và giành lại khối tài sản anh vất vả gây dựng.

Tháng 1/2019, tòa án kết luận Mã Dung là người ngoại tình, gây ra tổn thương cho người chồng, yêu cầu phải bồi thường cho Vương Bảo Cường. Vì thế, tài sản hậu ly hôn không chia theo tỷ lệ 50-50, Vương Bảo Cường được giữ phần lớn tài sản.

Tòa án xử Vương Bảo Cường có quyền nuôi con trai còn vợ cũ giành quyền chăm sóc con gái. Tống Triết - quản lý cũ của Vương Bảo Cường và cũng là nhân tình của Mã Dung bị tòa án quận Triều Dương (Bắc Kinh) tuyên án 6 năm tù vì hành vi chiếm đoạt tài sản của nam diễn viên.

Sự hồi phục của Vương Bảo Cường sau hôn nhân tan vỡ

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Vương Bảo Cường sống kín tiếng. Anh đang hò hẹn với bạn gái, nữ doanh nhân Phùng Thanh nhưng hầu như không chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm với báo giới.

Cuộc sống của vua hài Vương Bảo Cường sau cú sốc bị vợ lừa dối - 6

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Vương Bảo Cường tập trung cho sự nghiệp và sống kín tiếng. 

Theo một nguồn tin, Phùng Thanh và Vương Bảo Cường bắt đầu mối quan hệ từ tháng 8/2018 và nam diễn viên từng đưa bạn gái về dự tang lễ của mẹ ruột vào năm 2019.

Phùng Thanh, sinh năm 1987, sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn và từng chiến thắng trong một cuộc thi nhan sắc địa phương năm 17 tuổi. Cô cũng lọt Top 10 một cuộc thi siêu mẫu quốc tế ở Trung Quốc và đang điều hành một công ty công nghệ thông tin tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Tháng 7 vừa rồi, truyền thông Hoa ngữ xôn xao trước thông tin Vương Bảo Cường và Phùng Thanh lên kế hoạch kết hôn nhưng nam diễn viên từ chối bình luận. Khi hay tin, người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc tới nam diễn viên và hy vọng anh sớm tìm được hạnh phúc mới sau những tổn thương trong quá khứ.

Cuộc sống của vua hài Vương Bảo Cường sau cú sốc bị vợ lừa dối - 7

Vương Bảo Cường đang hạnh phúc bên bạn gái hiện tại, doanh nhân Phùng Thanh. 

Theo Sina, tháng 10 này, Vương Bảo Cường đã được Tòa án Bắc Kinh (Trung Quốc) xử thắng trong vụ kiện xâm phạm danh tiếng. Theo bản án, một người đàn ông đã nhiều lần đăng thông tin sai lệch về nam diễn viên trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của anh.

Vương Bảo Cường sau đó đã nhờ cảnh sát can thiệp và gửi đơn lên tòa án. Thẩm phán yêu cầu người đàn ông này phải đăng bài xin lỗi Vương Bảo Cường trong mười ngày liên tục và bồi thường tổng cộng 130.000 NDT (400 triệu đồng) thiệt hại về tinh thần cho nam diễn viên.

Sự nghiệp diễn xuất của Vương Bảo Cường hiện vẫn phát triển ổn định. Đầu năm 2021, bộ phim Thám tử phố Tàu 3 do anh đảm nhiệm vai chính đã phá kỷ lục phòng vé tại Trung Quốc. Anh cũng thử sức với vai trò đạo diễn kiêm nhà sản xuất và nhận được nhiều lời khen ngợi.