Cuộc “đụng độ” giữa Hoa hậu bị truất vương miện và tân Hoa hậu

(Dân trí) - Hoa hậu bị truất vương miện của Vương quốc Anh - Zara Holland - mới đây đã xuất hiện trong chương trình talkshow truyền hình “Loose Women” và vướng vào một cuộc tranh cãi gay gắt với người thay thế mình - đương kim Hoa hậu Deone Robertson.

Cuộc chạm trán giữa hai người đẹp không thể nói là thân thiện, cởi mở. Zara, 20 tuổi, đã ngay lập tức lên tiếng đả kích tân Hoa hậu Deone, 28 tuổi, trong talkshow diễn ra vào ngày thứ 5 vừa qua vì Deone đã nhận lời ban tổ chức thay thế Zara trong cương vị Hoa hậu, sau khi Zara bị phế truất.

Lý do khiến Zara bị tước vương miện là bởi cô đã quan hệ tình dục với một ứng viên nam trong show truyền hình thực tế “Love Island”.

Zara Holland cho rằng tân Hoa hậu “không xứng đáng” với ngôi vị

Zara Holland (trái) đã vướng vào một cuộc tranh cãi gay gắt trong talkshow “Loose Women” vừa diễn ra, trong talkshow, cô đã lên tiếng chỉ trích người thay thế mình, tân Hoa hậu Deone, vì đã nhận lời ban tổ chức đảm nhận cương vị mới. Giữa hai người đẹp có một sự căng thẳng không thể che giấu.
Zara Holland (trái) đã vướng vào một cuộc tranh cãi gay gắt trong talkshow “Loose Women” vừa diễn ra, trong talkshow, cô đã lên tiếng chỉ trích người thay thế mình, tân Hoa hậu Deone, vì đã nhận lời ban tổ chức đảm nhận cương vị mới. Giữa hai người đẹp có một sự căng thẳng không thể che giấu.

Ngay trước mặt tân Hoa hậu và ngay trên sóng truyền hình, Hoa hậu bị truất vương miện - Zara Holland - đã nói về Deone một cách khá gay gắt rằng: “Cô ấy đã không giành chiến thắng tại cuộc thi và không xứng đáng với ngôi vị này”.
Ngay trước mặt tân Hoa hậu và ngay trên sóng truyền hình, Hoa hậu bị truất vương miện - Zara Holland - đã nói về Deone một cách khá gay gắt rằng: “Cô ấy đã không giành chiến thắng tại cuộc thi và không xứng đáng với ngôi vị này”.

Theo Zara, cách ứng xử mà cô cho là phù hợp nếu ở vào địa vị của Deone, đó là: “Tôi sẽ đứng về phía những người phụ nữ, nếu là tôi, tôi sẽ không tranh thủ cơ hội để đảm nhận cương vị Hoa hậu”.

Đáp lại Zara, tân Hoa hậu Deone đã rất thẳng thắn: “Nếu tôi không đảm nhận, người khác cũng sẽ nhận lời, hơn nữa, trở thành Hoa hậu cũng là giấc mơ của tôi. Chính cô đã tự từ bỏ ngôi vị của mình. Chính cô đã tự đưa ra quyết định của mình”.

“Tôi biết Zara đã rất cố gắng để giành được chiến thắng và cô ấy còn tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện nữa. Nhưng nếu cô ấy không thể hoàn thành trách nhiệm của mình, vậy thì luật của cuộc thi đã nói rất rõ rằng ngôi vị sẽ được truyền lại cho Á hậu 1”.

Chương trình talkshow “Loose Women” có 4 người dẫn chương trình là nữ, các khách mời cũng thường là nữ, chủ đề bàn luận của chương trình rất rộng và đáp ứng tất cả những đề tài nóng hổi đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khi khách mời Zara Holland thấy Deone Robertson xuất hiện tại trường quay với vương miện và dải băng Hoa hậu, gương mặt cô không lấy gì làm vui vẻ.
Khi khách mời Zara Holland thấy Deone Robertson xuất hiện tại trường quay với vương miện và dải băng Hoa hậu, gương mặt cô không lấy gì làm vui vẻ.

Trong chương trình, Zara cũng chia sẻ rằng cô đã nhận được sự ủng hộ từ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Vương quốc Anh trước khi cô nhận lời xuất hiện trong show truyền hình thực tế “Love Island”.

Một trong bốn người dẫn chương trình talkshow “Loose Women” đã ngay lập tức bình luận: “Nhưng tôi chắc chắn rằng ban tổ chức không muốn cô làm điều mà cô đã làm đâu”.

Zara liền phản pháo: “Bản thân tôi cũng đâu có muốn, nhưng khi tham gia chương trình đó, có những tình huống phát sinh ngoài kiểm soát, lúc đó, tôi đang say và lại đang ở vào một khoảnh khắc rất khó kiềm chế. Tôi đã gây ra lỗi. Và giờ tôi đang phải sống với hậu quả đây”.

Người dẫn chương trình tiếp tục chất vấn: “Nhưng cô được kỳ vọng là một hình mẫu. Đó không thể là lời biện minh hợp lý”.

Zara liền giải thích: “Tôi đâu có nói đấy là lời biện minh. Tôi chỉ nói rằng tôi hoàn toàn quên mất có những chiếc máy quay gắn ở khắp mọi nơi theo dõi chúng tôi. Tại thời điểm đó, không có bất cứ quay phim nào đi theo chúng tôi, chúng tôi trốn vào một góc và cảm thấy đã rất riêng tư rồi. Hơn nữa, đây là một cuộc thi Hoa hậu trong thế giới hiện đại cơ mà”.

Người dẫn chương trình tiếp tục “khiêu khích” Zara: “Nhưng cô đã ký hợp đồng cam kết với các điều khoản rõ ràng. Cô không thể khiến ban tổ chức Hoa hậu Vương quốc Anh bị mang tiếng vì mình. Cuộc thi có những giá trị cần bảo tồn và danh tiếng của chính nó. Nếu cô quyết định hành xử theo cách đó, cô phải chấp nhận hậu quả”.

Zara đã rất suy sụp sau khi nhận được tin rằng mình đã bị phế truất vì có cảnh nóng với một ứng viên nam trong show thực tế “Love Island”. Ngay cả khoảnh khắc khó khăn này cũng bị chương trình “Love Island” ghi hình phát sóng.
Zara đã rất suy sụp sau khi nhận được tin rằng mình đã bị phế truất vì có cảnh nóng với một ứng viên nam trong show thực tế “Love Island”. Ngay cả khoảnh khắc khó khăn này cũng bị chương trình “Love Island” ghi hình phát sóng.

Chương trình “Love Island” xoay quanh những ứng viên nam và nữ cùng nhau sinh sống trong một “nhà chung”. Họ phải nhanh chóng bắt cặp được với ai đó, người nào bị lẻ ra sẽ có nguy cơ bị loại khỏi chương trình. Không nghi ngờ gì, “Love Island” có nhiều tình huống nhạy cảm xoay quanh đời sống tình ái của các ứng viên. Trong ảnh là cảnh quay đã khiến Zara bị mất vương miện.
Chương trình “Love Island” xoay quanh những ứng viên nam và nữ cùng nhau sinh sống trong một “nhà chung”. Họ phải nhanh chóng bắt cặp được với ai đó, người nào bị lẻ ra sẽ có nguy cơ bị loại khỏi chương trình. Không nghi ngờ gì, “Love Island” có nhiều tình huống nhạy cảm xoay quanh đời sống tình ái của các ứng viên. Trong ảnh là cảnh quay đã khiến Zara bị mất vương miện.

Tân Hoa hậu Deone đã rất kiềm chế và tỏ ra lịch thiệp trước những lời nói khá gay gắt và công kích của Zara.
Tân Hoa hậu Deone đã rất kiềm chế và tỏ ra lịch thiệp trước những lời nói khá gay gắt và công kích của Zara.

Zara khẳng định mình là Hoa hậu Vương quốc Anh nỗ lực nhất từng thấy và sẽ khó có người đẹp nào nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện được như cô.
Zara khẳng định mình là Hoa hậu Vương quốc Anh nỗ lực nhất từng thấy và sẽ khó có người đẹp nào nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện được như cô.

Zara cũng cho biết: “Tôi vẫn giữ vương miện của mình ở nhà. Nó rất đẹp và kỳ diệu, và tôi đã giành được nó bằng chính khả năng của mình, vì vậy, tôi sẽ không trả lại, dù họ đã yêu cầu tôi trả lại”.
Zara cũng cho biết: “Tôi vẫn giữ vương miện của mình ở nhà. Nó rất đẹp và kỳ diệu, và tôi đã giành được nó bằng chính khả năng của mình, vì vậy, tôi sẽ không trả lại, dù họ đã yêu cầu tôi trả lại”.

Zara khẳng định cô là người cuối cùng được biết quyết định của ban tổ chức và rất thất vọng về cách mà họ giải quyết vấn đề lùm xùm.
Zara khẳng định cô là người cuối cùng được biết quyết định của ban tổ chức và rất thất vọng về cách mà họ giải quyết vấn đề lùm xùm.

Zara được thông báo về việc bị truất vương miện trong show “Love Island”

Sau sự cố, Zara không nhận được sự ủng hộ của công chúng nữa, thay vào đó, thái độ của cô trong talkshow càng khiến nhiều người cảm thấy thất vọng và dành thêm thiện cảm cho tân Hoa hậu.
Sau sự cố, Zara không nhận được sự ủng hộ của công chúng nữa, thay vào đó, thái độ của cô trong talkshow càng khiến nhiều người cảm thấy thất vọng và dành thêm thiện cảm cho tân Hoa hậu.

Dù không nhận được sự động viên từ bốn người dẫn chương trình và bản thân talkshow cũng diễn ra khá căng thẳng, nhưng Zara vẫn cảm ơn vì đã được mời đến tham dự và được kể lại câu chuyện từ góc nhìn của mình.
Dù không nhận được sự động viên từ bốn người dẫn chương trình và bản thân talkshow cũng diễn ra khá căng thẳng, nhưng Zara vẫn cảm ơn vì đã được mời đến tham dự và được kể lại câu chuyện từ góc nhìn của mình.

Sau khi bước ra khỏi buổi ghi hình talkshow “Loose Women”, Zara trông rất tự tin, vui vẻ.
Sau khi bước ra khỏi buổi ghi hình talkshow “Loose Women”, Zara trông rất tự tin, vui vẻ.

Cô mỉm cười bước đi và tỏ ra không hề bị tác động bởi cuộc tranh luận đã có trong trường quay.
Cô mỉm cười bước đi và tỏ ra không hề bị tác động bởi cuộc tranh luận đã có trong trường quay.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail